Những nhóm nhạc nổi tiếng phá vỡ quy luật 7 năm tan rã của Kpop

Lời nguyền 7 năm tan rã là nỗi ám ảnh chung của mọi nhóm nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự phát triển của những nhóm nhạc dưới đây đã xóa bỏ định kiến này.

Red Velvet: Khi mới ra mắt vào năm 2014, Red Velvet đã trở thành thế lực hùng mạnh của Kpop khi các thành viên trong nhóm đều sở hữu nhan sắc lẫn tài năng âm nhạc đáng ngưỡng mộ. Việc sử dụng song song 2 trường phái âm nhạc là Red (những ca khúc vui nhộn, tươi sáng) và Velvet (những ca khúc tối tăm, R&B) khiến Red Velvet thành công rực rỡ. Năm 2019, nhóm ghi nhận thành tích kỷ lục hơn 300.000 bản album bán ra, giành 64 chiến thắng trên show âm nhạc và cán mốc 8 triệu người theo dõi trên Instagram. Dù hiện tại sắp tròn 7 năm ra mắt nhưng chắc chắn không ai nghĩ rằng Red Vetvet sẽ tan rã vào thời điểm sự nghiệp đang rực rỡ thế này.

BTS: Ra mắt chính thức vào tháng 6/2013, BTS ngày càng chứng tỏ vị thế lớn mạnh của nhóm trên thị trường quốc tế. Cho đến hiện tại, nhóm được mệnh danh là “ông hoàng bán album Kpop”. Các chàng trai đã phá kỷ lục về doanh thu album (không bao gồm tái bản) trong lịch sử Gaon Chart với Love Yourself: Her. BTS cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu BXH Billboard’s Artist 100, có cơ hội biểu diễn tại American Music Awards hay MV đạt 100 triệu nhanh nhất Kpop… Trong thời gian tới, BTS cũng khẳng định họ sẽ tiếp tục cố gắng mang đến hình ảnh tuyệt vời hơn cho người hâm mộ cũng như công ty Big Hit trong tương lai.

WINNER: WINNER chiến thắng WIN: Who is Next? từ 2013. Hơn một năm sau đó, nhóm mới chính thức ra mắt. Khi chính thức debut với MV Empty, nhóm lập kỷ lục nhóm nhạc đạt cúp đầu tiên trong sự nghiệp nhanh nhất Kpop. Thành công nối tiếp thành công, năm 2017, ca khúc Really Really do Winner thể hiện trở thành hiện tượng âm nhạc, phủ sóng thị trường Hàn Quốc. Sau đó, bài hát Fiance của thành viên Mino cũng được khán giả, giới chuyên môn khen ngợi, đạt hạng một trên 6 bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Cho đến hiện tại, nhóm vẫn được đông đảo người Hàn yêu mến vì ngoại hình thu hút cũng như tài năng nghệ thuật thực sự nổi trội.

NU'EST: Ra mắt vào năm 2012, NU’EST từng đứng trước bờ vực tan rã. Tuy nhiên, nhóm đã vực dậy sau khi tham gia Produce 101 và tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhóm đã quyết định ở lại cùng Pledis Entertainment, với hợp đồng được tái ký với công ty vào tháng 2/2019. Các thành viên NU’EST chia sẻ việc tiếp tục đồng hành cùng Pledis dựa trên cơ sở lòng tin giữa hai bên và lời hứa sẽ duy trì hoạt động của nhóm với người hâm mộ.

BTOB: Sau khi ra mắt năm 2012 với sản phẩm đầu tay Insane, BTOB dần trở thành một trong những nhóm nhạc sở hữu lượng khán giả hùng hậu nhất nhì Kpop. Nhóm gây ấn tượng với hàng loạt bản hit như Missing You, I'll Be Your Man, Only One For Me trước khi quyết định tái ký hợp đồng cùng Cube Entertainment vào tháng 7/2018. Công ty đại diện cho biết các thành viên BTOB đã thống nhất sẽ mãi mãi hoạt động cùng nhau. Bởi trên hết, nhóm muốn giữ lời hứa với người hâm mộ của họ.

Mamamoo: Ngay từ khi sản phẩm debut mang tên Mr.Ambiguous, Mamamoo đã được các nhà phê bình âm nhạc chọn là một trong những nghệ sĩ có màn ra mắt xuất sắc vào năm 2014. Album phòng thu đầu tiên của nhóm được phát hành năm 2016 - Melting, nằm trong top 25 album hay nhất thập kỷ do Billboard lựa chọn. Thời điểm hiện tại, Mamamoo vẫn đang từng bước chiếm lĩnh các BXH nhạc số khi sở hữu lực lượng người hâm mộ đông đảo, bất kể giới tính hay độ tuổi.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nhom-nhac-noi-tieng-pha-vo-quy-luat-7-nam-tan-ra-cua-kpop-post1084936.html