Những nhóm nhạc Kpop ra mắt được 10 năm

2021 kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhiều nhóm nhạc như Apink, Trouble Maker, Sistar19... Apink là nhóm hiếm hoi còn hoạt động hiệu quả.

 Apink ra mắt ngày 19/4/2011 với đội hình 7 thành viên. Hiện nhóm còn 6 người là Park Cho Rong, Yoon Bomi, Jung Eun Ji, Son Na Eun, Kim Nam Joo và Oh Ha Young. Thành viên Hong Yoo Kyung rời nhóm năm 2013 để hoàn thành việc học. Sau 10 năm hoạt động, Apink vẫn có chỗ đứng ở thị trường âm nhạc. Năm 2020, nhóm có ca khúc Dumhdurum đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

Apink ra mắt ngày 19/4/2011 với đội hình 7 thành viên. Hiện nhóm còn 6 người là Park Cho Rong, Yoon Bomi, Jung Eun Ji, Son Na Eun, Kim Nam Joo và Oh Ha Young. Thành viên Hong Yoo Kyung rời nhóm năm 2013 để hoàn thành việc học. Sau 10 năm hoạt động, Apink vẫn có chỗ đứng ở thị trường âm nhạc. Năm 2020, nhóm có ca khúc Dumhdurum đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

Ngoài Apink, hầu hết nhóm nhạc ra mắt năm 2011 đã tan rã hoặc ít hoạt động. Sự tan rã của Trouble Maker gây nhiều tiếc nuối. Nhóm gồm 2 thành viên là Hyun Seung và HyunA. Bộ đôi theo đuổi phong cách sexy, táo bạo và có những ca khúc được khán giả yêu thích như Trouble Maker, Now. Năm 2018, HyunA rời Cube Entertainment, đồng nghĩa Trouble Maker tan rã.

Super Junior D&E là nhóm nhỏ của Super Junior gồm 2 thành viên Eun Hyuk và Dong Hae. Bộ đôi ra mắt ngày 16/12/2011 với đĩa đơn Oppa, Oppa. Ngày 3/9/2020, mini album thứ 4 của bộ đôi là Bad Blood được phát hành. Bad Blood trở thành album bán chạy nhất của họ. Tháng 11/2020, nhóm nhỏ phát hành đĩa đơn tiếng Nhật mang tên Wings.

Sistar19 là nhóm nhỏ đầu tiên và duy nhất của Sistar. Nhóm được thành lập bởi Starship Entertainment vào năm 2011 với 2 thành viên Hyolyn và Bora. Ca khúc đầu tiên của nhóm là Ma Boy được phát hành vào tháng 5/2011 trở thành hit. Bài hát tiếp theo của nhóm là Gone Not Around Any Longer ra mắt năm 2013 cũng được người hâm mộ yêu thích. Sistar cũng như Sistar19 chính thức tan rã ngày 4/6/2017.

Sau khi ra mắt vào tháng 1/2011, Dal Shabet phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Supa Dupa Diva, Pink Rocket, Bling Bling, Hit U, Mr. Bang Bang... Sự nghiệp của nhóm khá lận đận, các sản phẩm ít được công chúng chú ý. Nhóm cũng trải qua nhiều lần thay đổi đội hình. Chưa tuyên bố tan rã nhưng dấu ấn của Dal Shabet ở thị trường Kpop hiện giờ khá mờ nhạt.

Ra mắt năm 2011, BlockB là nhóm nhạc theo đuổi phong cách hip hop với 7 thành viên Taeil, B-Bomb, Jae Hyo, U-Kwon, Park Kyung, Zico và P.O. Năm 2018, thành viên nổi tiếng nhất nhóm là Zico không gia hạn hợp đồng với công ty và rời nhóm. Kể từ đó, hoạt động của BlockB khá im ắng. Các thành viên Jae Hyo, Taeil, U-Kwon lần lượt nhập ngũ.

B1A4 là nhóm nhạc nam được thành lập bởi WM Entertainment. Nhóm ra mắt ngày 23/4/2011 với đĩa đơn OK. Họ đã phát hành 7 album phòng thu (3 tiếng Hàn và 4 tiếng Nhật), 7 EP (đĩa mở rộng) và 4 album tổng hợp. Nhóm đạt được thành công đáng kể về mặt thương mại ở cả thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.

Boyfriend được thành lập bởi Starship Entertainment vào năm 2011. Họ là nhóm nhạc nam đầu tiên có thành viên song sinh (Jo Young Min và Jo Kwang Min). Nhóm gồm 4 thành viên khác là Kim Dong Hyun, Shim Hyun Seong, Lee Jeong Min và No Min Woo. Họ ra mắt trên chương trình M! Countdown vào ngày 26/5/2011 với ca khúc Boyfriend. Starship Entertainment thông báo Boyfriend tan rã vào ngày 17/5/2019.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nhom-nhac-kpop-ra-mat-duoc-10-nam-post1174011.html