Những nhiệm vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2021

Do dịch Covid-19 nên rất nhiều sự kiện bóng đá trong năm 2020 đã phải lùi lại đến năm nay, qua đó biến 2021 trở thành năm cực kỳ bận rộn của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi xin điểm qua những sự kiện đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 trên trường quốc tế.

ĐT Việt Nam sẽ có nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2021.

ĐT Việt Nam sẽ có nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2021.

Vòng loại World Cup 2022

Đang tạm dẫn đầu bảng G sau 5 lượt trận với 11 điểm, nên mục tiêu của ĐT Việt Nam chính là lọt vào vòng loại thứ 3 của giải đấu lớn nhất hành tinh. Hiện đội xếp thứ nhì của bảng G là Malaysia với 9 điểm, Thái Lan được 8 điểm. Riêng UAE được nhận định là mạnh nhất bảng tạm xếp thứ 4 với 6 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Còn Indonesia chưa có điểm nào.

Sau 1 năm phải tạm hoãn vì dịch bệnh, vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á dự kiến bắt đầu trở lại vào tháng 6 năm nay. Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ gặp Malaysia (sân khách), UAE (sân khách) và Indonesia (sân nhà). Nếu lọt vào vòng loại thứ 3, đây sẽ là lần đầu trong lịch sử, bóng đá Việt Nam đi xa nhất ở đấu trường World Cup.

AFF Suzuki Cup 2020

Là đương kim vô địch của giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, lẽ đương nhiên mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn là bảo vệ ngôi vua. Do dịch bệnh nên AFF Suzuki Cup 2020 phải lùi lại sang năm 2021. Ban đầu kế hoạch dự kiến tổ chức vào tháng 4, nhưng sau đó AFF Cup được quyết định diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022.

Với lực lượng gồm nhiều hảo thủ từng giúp ĐT Việt Nam đăng quang ở giải đấu năm 2028, thầy trò HLV Park Hang Seo rất quyết tâm sẽ giữ vững ngôi đầu khu vực mà họ đang nắm giữ. Dẫu thực tế so với những năm trước, các đội tuyển trong khu vực đã có nhiều thay đổi và lực lượng của họ cũng đã khác nhiều.

SEA Games 2021

Sau 18 năm, đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Việt Nam từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2021. Với lần thứ hai tổ chức trên sân nhà, đương nhiên Việt Nam sẽ cố gắng giành được những thành tích tốt nhất tại đại hội.

Ở SEA Games cách đây 2 năm tại Philippines, hai đội bóng đá nam và nữ của Việt Nam đều giành HCV. Vì thế, mục tiêu của cả hai đội bóng đá của chúng ta là phải bảo vệ ngôi đầu đang nắm giữ. Với lực lượng hiện tại, bóng đá nam và nữ của Việt Nam tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Vòng loại U23 châu Á 2022

Do bị loại từ vòng bảng U23 châu Á 2020, nên U23 Việt Nam đã không còn nằm trong nhóm hạt giống số 1 của giải đấu. Tuy nhiên, mục tiêu vượt qua vòng loại U23 châu Á 2022 để có mặt ở vòng chung kết vào năm sau thực sự không quá khó với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 31/10 tới và địa điểm vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên AFC có ý định hủy giải đấu này.

Cũng cần nói thêm, các giải đấu quốc tế có các ĐT Việt Nam tham dự kể trên đều là kế hoạch dự kiến, vì dịch bệnh hiện đang hoành hành trên toàn cầu nên thực tế vẫn chưa biết ra sao và liệu có diễn ra đúng như kế hoạch hay không?!

Theo Đỗ Tuấn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/nhung-nhiem-vu-quan-trong-cua-bong-da-viet-nam-trong-nam-2021/20210206021307933