Những nhân vật tiềm năng của DC nếu Tom Cruise muốn hóa siêu anh hùng

Làm thân với Henry Cavill sau 'Mission: Impossible - Fallout', xem ra ngôi sao hàng đầu Hollywood đã đổi ý về dòng phim siêu anh hùng. Liệu DCEU có thể chào mời anh vai diễn nào?

Tom Cruise gặp tai nạn khi quay ‘Nhiệm vụ bất khả thi 6’ Một cú nhảy giữa hai tòa nhà khiến ngôi sao 55 tuổi gặp chấn thương.

Trong quá trình quảng bá Jack Reacher: Never Go Back (2016), Tom Cruise từng phát biểu rằng thể loại siêu anh hùng không dành cho mình, và anh thích kiểu phim như Jack Reacher hay Mission: Impossible hơn. Song, việc đóng chung và làm thân với Henry Cavill - người sắm vai Superman ở DCEU - sau Mission: Impossible Fallout xem ra đã khiến anh đổi ý. Tại một cuộc phỏng vấn mới đây, Cruise tỏ ra cởi mở hơn và cho biết anh sẽ lắng nghe những lời đề nghị phù hợp. Giả sử Cavill đã kịp rủ rê ngôi sao 56 tuổi, liệu DCEU có thể dành cho ngôi sao hàng đầu Hollywood vai diễn nào?

Green Lantern: Ryan Reynolds từng thất bại trong lần thử sức năm 2011, còn DCEU tới nay rất kín tiếng về dự án phim mới xoay quanh chiến binh “Đèn lồng Xanh”. Đến nay, đội ngũ biên kịch tại Warner Bros. vẫn đang loay hoay xây dựng kịch bản cho Green Lantern Corps - dự án được cho là sẽ ra rạp vào năm 2020. Thành viên của nhóm Justice League ở nguyên tác hiện là siêu anh hùng nặng ký nhất của nhà DC vẫn chưa được chỉ định cho bất cứ diễn viên nào.

Tên tuổi của Tom Cruise chắc chắn sẽ giúp ích không nhỏ cho DCEU - vũ trụ điện ảnh trở nên lao đao sau Justice League (2017). Ở thế ngược lại, dự án có thể giúp ngôi sao hòa mình vào dòng phim đang làm mưa làm gió tại phòng vé. Đã có những tin đồn về việc siêu sao vào vai Hal Jordan/Green Lantern, nhưng đó là phiên bản siêu anh hùng khi về già, đang tìm kiếm một đối tác trẻ trung hơn để truyền kinh nghiệm và cảm hứng.

The Question: Nếu Tom Cruise vẫn thích những phim kiểu Jack Reacher, DCEU cũng có thể khiến anh thỏa lòng với siêu anh hùng đường phố Vic Sage/The Question. Do Steve Ditko sáng tạo vào cuối thập niên 1980, nhân vật là một phóng viên mẫn cán, luôn tìm cách phơi bày sự thật dù phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, và đồng thời sở hữu khả năng võ thuật siêu đẳng. Điểm dễ nhận diện của The Question là chiếc mặt nạ giúp anh trông như… không có mặt.

Tom Cruise đã nhiều lần chứng tỏ khả năng võ thuật trong sự nghiệp, dù tuổi tác của anh sẽ sớm trở thành gánh nặng trong nay mai. Ngoài ra, tài tử cũng chẳng lạ gì với những chiếc mặt nạ bởi đó là “đặc sản” của loạt phim Mission: Impossible. Nhưng nếu thực sự vào vai The Question, anh sẽ phải thường xuyên giấu đi gương mặt điển trai của mình.

Reverse-Flash: Tom Cruise hiếm khi sắm vai phản diện trên màn ảnh, nhưng nếu anh muốn “đổi vị” khi gia nhập DCEU, các nhà sản xuất sẽ không thiếu lựa chọn dành cho siêu sao. Đầu tiên, hãy thử tính đến Eobard Thawne/Reverse Flash. Đây là kẻ thù truyền kiếp của Barry Allen/The Flash. Gã sở hữu tốc độ thuộc hàng nhanh nhất ở truyện tranh DC, sức dẻo dai phi thường, và thậm chí còn trở nên bất tử trong một số đầu truyện.

Ai cũng biết rằng Tom Cruise rất thích chạy trên màn ảnh, vậy thì còn vai diễn nào phù hợp hơn Reverse-Flash dành cho anh? Vai The Flash hiện đã thuộc về Ezra Miller, và bộ phim riêng về siêu anh hùng dự kiến ra mắt vào năm 2020. Chưa rõ đối thủ của siêu anh hùng tốc độ trong dự án đó là ai. Song, nhiều fan từng kêu gọi Warner Bros. hãy dũng cảm tái khởi động toàn bộ vũ trụ điện ảnh bằng tập phim khi cho The Flash đi ngược về quá khứ và khiến mọi sự kiện bị thay đổi.

Two-Face: Cho đến nay, tương lai của Batman và Ben Affleck ở Vũ trụ điện ảnh DC vẫn là dấu hỏi lớn, bất chấp việc DC Entertainment, Warner Bros. và đạo diễn Matt Reeves nhiều lần lên tiếng trấn an người hâm mộ. Dẫu vậy, ngay cả nếu họ tìm kiếm người thay thế Affleck, Tom Cruise cũng không phù hợp để trở thành “Hiệp sĩ bóng đêm” bởi anh đã gần 60 tuổi.

Nhưng một đối thủ của Batman chắc chắn sẽ là cơ hội để Tom Cruise tỏa sáng, mà điển hình là nhân vật đầy phức tạp Harvey Dent/Two-Face. Từng được ví là “Hiệp sĩ ánh sáng” ở The Dark Knight (2008) dưới sự thể hiện của Aaron Eckhart, nhưng sự xuất hiện của Joker đã đẩy anh đến con đường bóng tối và trở thành Two-Face vô cùng đáng sợ. Đó sẽ là thách thức không nhỏ dành cho Tom Cruise nếu anh nhận vai bởi màn trình diễn của Eckhart cách đây 10 năm thực sự đáng nhớ.

Darkseid: Nếu như Marvel có Thanos, thì DC có Darkseid. Cái tên đã được hé lộ ở Justice League (2017) như sự gợi ý về đối thủ tương lai dành cho nhóm Liên minh Công lý. Nếu có xuất hiện, Darkseid chắc chắn sẽ là một sản phẩm cần kỹ xảo điện ảnh can thiệp; và nếu Tom Cruise nhận lời, anh sẽ phải diễn xuất bằng công nghệ motion capture (bắt chuyển động) - một điều rất mới mẻ trong sự nghiệp của tài tử.

Tom Cruise có thừa kinh nghiệm để giúp Darkseid trở nên “con người” và dễ cảm thông hơn, giống như điều mà Josh Brolin đã làm với Thanos ở Avengers: Infinity War. Nhưng DCEU trước tiên cần phải tìm cách khiến nhân vật phản diện của mình trở nên tiến bộ hơn, chứ nếu vẫn giống như Steppenwolf (Ciarán Hinds) mới đây thì quả là thảm họa và sẽ lãng phí nhân vật hàng đầu ở nguyên tác truyện tranh DC.

Ngọc Nhi
Ảnh: Paramount, ScreenRant

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-nhan-vat-tiem-nang-cua-dc-neu-tom-cruise-muon-hoa-sieu-anh-hung-post865344.html