Những nhân vật phản diện hút fan không kém các siêu anh hùng

Những nhân vật phản diện hút fan không kém các siêu anh hùng

Nội tâm phức tạp, câu chuyện cuộc đời thú vị và luôn mang nhiều bất ngờ cho bộ phim, các nhân vật phản diện, đặc biệt là các nhân vật của vũ trụ siêu anh hùng ngày nay đã sở hữu cho mình một lượng fan hùng hậu không thua kém gì phe chính diện.

Joker (“The Dark Knight” , “Joker”)

Một trong những nhân vật phản diện có lượng fan đông đảo nhất của điện ảnh không ai khác chính là Hoàng tử hề của đế chế tội phạm thành phố Gotham, kẻ thù nổi tiếng nhất của siêu anh hùng Batman. Một thiên tài tội phạm thông minh, một kẻ nguy hiểm và điên loạn, cho dù trong bất cứ tác phẩm nào, do ai thủ vai, Joker cũng vô cùng ấn tượng.

Ngôi sao Jack Nicholson thể hiện một Joker thông minh, có mưu tính, sát với nguyên tác nhất trong Batman (1989). Jared Leto mang đến một Joker “cool” ngầu 6 múi trong “Suicide Squad” (2016). Joker của Joaquin Phoenix trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 2019 lại đầy bi kịch. Còn vai diễn của cố tài tử Heath Ledger trong siêu phẩm “The Dark Knight” (2008) của đạo diễn Christopher Nolan đã trở thành kinh điển.

Harley Quinn (“Suicide Squad”)

Gái hư nóng bỏng nhất nhì thế giới siêu anh hùng Harley Quinn có thừa cả độ đẹp lẫn độ điên. Nàng “có học có hành” với bằng tiến sĩ, chuyên ngành tâm lý học. Tính cách thì sáng nắng chiều mưa, nhưng với người tình Joker, nàng rất trung thành và đã yêu là yêu tới bến.

Năm 2016, “Suicide Squad” của Vũ trụ Điện ảnh mở rộng DC (DCEU) ra mắt khán giả. Nhân vật Harley Quinn do Margot Robbie thủ vai ấn tượng đến nỗi tờ Vanity Fair gọi năm 2016 là “mùa hè của Margot Robbie”. Diễn xuất có hồn cùng phần hóa trang xuất sắc, người đẹp Australia thổi một làn gió mới vào nhân vật, lột tả chân thực sự rối loạn tâm lý của Harley Quinn – ảnh hưởng từ quãng thời gian bị Joker chi phối. Nhân vật được yêu thích nhờ tính cách điên loạn nhưng có trái tim chân thành, đầy nữ tính. Năm 2020, nhân vật này trở lại màn ảnh rộng với bộ phim “Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn” cùng dàn nhân vật mới Helena Bertinelli (The Huntress), Dinah Lance (Black Canary)…

Loki (“Avengers”)

Trong nguyên tác, Loki – The God of Mischief (Thần lừa lọc) chỉ là một vị thần chuyên đi chọc phá người khác, hi hữu lắm mới châm ngòi chiến tranh. Thế nhưng, khi xuất hiện trên màn ảnh rộng của vũ trụ điện ảnh Marvel, Loki do Tom Hiddleston thủ vai lại được trao cho một tuyến chuyện riêng với quá khứ đau buồn, tâm lý phức tạp cùng những diễn biến đầy bất ngờ.

Từ Thor, “The Avengers”, “Thor: The Dark World” cho đến “Thor: Ragnarok”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” và sắp tới đây là series phim Loki, khán giả luôn thấy một Loki ranh ma, cơ hội và thích làm những điều nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng có một Loki với trái tim ấm áp, luôn có thể hi sinh vì người thân yêu của mình.

Thanos (“Avengers: Infinity War” và “Avengers: Endgame”)

Nhờ thành công của 2 phim điện ảnh “Avengers: Infinity War”“Avengers: Endgame”, Thanos trở thành kẻ phản diện nhất nhì thế giới siêu anh hùng sau cú búng tay xóa sạch một nửa dân số vũ trụ trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả. Xuyên suốt các phần phim của vũ trụ điện ảnh Marvel, hình ảnh về gã Titan liên tục được nhá hàng thoắt ẩn thoắt hiện, được các tay sai của gã nhắc tới khi thực hiện nhiệm vụ truy tìm 6 viên đá vô cực. Mục đích “kế hoạch hóa dân số”, giảm bớt áp lực lên một trường sống của Thanos đã cho khán giả thưởng thức những màn cận chiến siêu anh hùng mãn nhãn.

Barbara Ann Minerva (“Wonder Woman 1984”)

Ở một số phiên bản truyện tranh, nhân vật Barbara Ann Minerva là bạn thân của Diana, còn phần lớn độc giả biết tới Cheetah như đối thủ truyền kiếp của Wonder Woman. Trong phiên bản điện ảnh “Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh”, cô là người đồng nghiệp của Diana. Bề ngoài luôn ngưỡng mộ người đồng nghiệp xinh đẹp và quyến rũ, nhưng âm ỷ bên trong lại là sự đố kị và thất vọng khi nhìn lại bản thân mình.

Diana là hình tượng Barbara luôn khao khát trở thành. Và khi có được viên đá điều ước, cô đã thực sự sở hữu sự quyến rũ, lôi cuốn và sức mạnh của người mình luôn ngưỡng mộ. Ai cũng có quyền được mơ ước và bảo vệ mơ ước đấy. Sự hào nhoáng bên ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng. Sẽ đến lúc ta chấp nhận ta không hoàn hảo, và không có gì tốt đẹp được xây dựng từ những lời dối trá.

Maxwell Lord (“Wonder Woman 1984”)

Từ khi trailer đầu tiên của “Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh” được ra mắt, nhiều mọt điện ảnh đã đồn đoán, phản diện của phim Maxwell Lord do Pedro Pascal thủ vai sẽ có sức nặng và ít nhiều để lại ấn tượng với khán giả. Và quả thực nam diễn viên tài năng từng chinh phục người xem với series “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền), The Mandalorian không khiến chúng ta thất vọng. Maxwell Lord là gã thương nhân lươn lẹo, bất tài, đang vùng vẫy để trở nên vĩ đại. Gã khao khát có được sức mạnh và hào quang rực rỡ. Nhưng khi sức mạnh và quyền lực càng tăng lên, bản chất tốt đẹp cũng dần mất đi.

Bài: Đẹp Entertainment

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/nhung-nhan-vat-phan-dien-hut-fan-khong-kem-cac-sieu-anh-hung/