Những nhân vật nữ mang tính biểu tượng trên màn ảnh Hàn 2022

Theo Allkpop, Na Hee Do và Woo Young Woo là những nhân vật nữ mang tính biểu tượng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn nửa đầu 2022 nhờ dấu ấn mà họ để lại trong mỗi tác phẩm.

Na Hee Do - Twenty-Five, Twenty-One: Giữa loạt phim lên sóng vào cùng thời điểm tháng 3, Twenty-Five, Twenty-One nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi các tình tiết, nhân vật và sự phối hợp của dàn diễn trong phim đều trở thành chủ đề gây sốt trên các diễn đàn mạng.

 Theo Naver, diễn xuất và tạo hình của Kim Tae Ri chính là một trong những yếu tố tạo nên thành công cho phim. Không chỉ thể hiện tròn trịa vai diễn nữ sinh trung học dù đã ngoài 30 tuổi, Kim Tae Ri còn nhận được nhiều phản hồi tích cực khi kết hợp với đàn em Nam Joo Hyuk.

Theo Naver, diễn xuất và tạo hình của Kim Tae Ri chính là một trong những yếu tố tạo nên thành công cho phim. Không chỉ thể hiện tròn trịa vai diễn nữ sinh trung học dù đã ngoài 30 tuổi, Kim Tae Ri còn nhận được nhiều phản hồi tích cực khi kết hợp với đàn em Nam Joo Hyuk.

Trang Newsen đánh giá tác phẩm gây ấn tượng với khán giả nhờ lồng ghép những tình tiết cảm động trong thời kỳ hỗn loạn - khi hơn 400.000 sinh viên dang dở học hành, hàng loạt công ty phá sản và số người thất nghiệp tăng lên kỷ lục. Cũng vì thế, hành trình trưởng thành của Hee Do và những người bạn cũng phản ánh nỗ lực đấu tranh vì ước mơ của một thế hệ trẻ Hàn Quốc.

Đặc biệt, nhân vật Na Hee Do là biểu tượng của lòng kiên định, quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Khi đội kiếm bị giải thể, cô không chấp nhận lời giải thích của huấn luyện viên mà tìm mọi cách để được nhận vào đội tuyển trường khác.

Nhờ nỗ lực tập luyện, Hee Do từ một tay kiếm tầm trung vươn lên thành tuyển thủ quốc gia, thi đấu ở các giải đấu quốc tế. Cũng qua câu chuyện của Hee Do, tác giả muốn gửi gắm khát vọng chinh phục đỉnh cao của người dân xứ Hàn.

Shim Eun Seok - Juvenile Justice: Ra mắt vào ngày 25/2, bộ phim dài 10 tập nhanh chóng chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ ở nhiều quốc gia. Phim đạt 17,4 triệu giờ xem chỉ sau một tuần lên sóng.

Theo Star Today, giới chuyên gia đánh giá cao việc phim đi sâu khai thác tâm lý nhân vật, dành phần lớn thời lượng để diễn tả nỗi đau của gia đình nạn nhân và đào sâu tâm lý tội phạm. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là điểm cộng lớn cho phim, đặc biệt là vai chính Shim Eun Seok do Kim Hye Soo thủ vai.

Shim Eun Seok là một thẩm phán tài giỏi và căm ghét những kẻ tội phạm vị thành niên, bởi cô cũng là nạn nhân của chúng hồi trẻ. Eun Seok cho rằng dù là trẻ con hay không thì những kẻ gây ra tội ác vẫn phải chấp hành theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của mình. Thực tế, ngày càng có nhiều kẻ phạm tội nghiêm trọng nhưng lại dễ dàng thoát tội chỉ vì còn trong độ tuổi vị thành niên.

Bởi vậy, khi được giao phụ trách một tòa án vị thành niên địa phương, cô đã đề ra những biện pháp riêng để thực thi công lý. Không chỉ vậy, thông qua những nỗ lực của Shim Eun Seok, phim nhấn mạnh rằng xã hội cũng cần phải chịu trách nhiệm trước những hành vi phạm pháp và vô nhân đạo của trẻ vị thành niên.

Woo Young Woo - Extraordinary Attorney Woo: Extraordinary Attorney Woo là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc tạo được tiếng vang nhất trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn nửa đầu 2022. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh ngập tràn các thể loại bom tấn về tranh đấu, điều tra phá án… Extraordinary Attorney Woo như một làn gió mới mang đến sự lạc quan và năng lượng tích cực lan tỏa.

Qua đó, người xem có thể nhìn thấy chính mình thông qua cách những người trẻ đối mặt với những thách thức trên con đường khẳng định giá trị bản thân. Bắt đầu công việc sau khi tốt nghiệp hạng ưu từ một trường luật danh tiếng, Woo Young Woo phải đối mặt với định kiến và áp lực cả trong lẫn ngoài phòng xử án chỉ vì cô là người mắc chứng tự kỷ. Tuy nhiên, sự chân thành và tài năng vượt trội đã giúp cô dần được mọi người công nhận và tôn trọng.

Vượt qua những định kiến xã hội, nhân vật chính Woo Young Woo đã nhận được rất nhiều tình cảm mến mộ từ khán giả, đặc biệt là những gia đình có người mắc chứng rối loạn tự kỷ. Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Hern-sik tâm sự: “Phim đã khai thác câu truyện lấy phụ nữ làm trung tâm, đồng thời xây dựng nhân vật khuyết tật nổi bật. Nhân vật này, không giống như những nhân vật từng miêu tả trước đây, rất quyến rũ và đáng yêu”.

Phụ huynh có con mắc chứng bệnh tự kỷ sau khi xem bộ phim cũng chia sẻ: “Chúng tôi thực sự vui vẻ và xúc động khi bộ phim giúp xã hội thay đổi nhận thức một cách tích cực hơn. Mặc dù chỉ là phim, chúng tôi đều mong muốn cho các con có thể giao tiếp với mọi người như Woo Young Woo. Nếu được như vậy, dù bố mẹ không có trên đời, những đứa trẻ này vẫn luôn có một điểm tựa tinh thần.

Lee Anna – Anna: Màn tái xuất của Suzy trong năm 2022 để lại cho người xem nhiều cảm xúc. Ở tác phẩm này, sao nữ vào vai Lee Yoo Mi - một cô gái có gia cảnh khó khăn. Cuộc sống cơ cực, nghèo khổ khiến Yoo Mi nảy sinh tham vọng. Và rồi, cô đã lén lút lấy đi hộ chiếu của tiểu thư nhà tài phiệt Anna (Jung Eun Chae) rồi chính thức bước chân vào giới thượng lưu với danh phận mới Lee Anna.

Dù có xuất phát điểm thấp kém hay trở thành người đánh đổi lương tâm để đạt được mục đích, Yoo Mi vẫn là một cô gái ấm áp và biết thấu hiểu. Yoo Mi rất trân trọng tình cảm với tiền bối Han Ji Won - một trong số rất ít những người bạn thực sự của cô. Khi thấy chồng mình đánh đập người làm, Yoo Mi cũng đã can ngăn với sự xót xa. Những lúc dạy bảo, Yoo Mi cũng đưa ra lời khuyên cho học sinh một cách tận tâm...

Cuộc đời của Yoo Mi không hề có phút giây hạnh phúc, luôn phải lừa lọc để thăng tiến. Song thay vì ác cảm, khán giả càng thêm thương cảm cho nhân vật này. Hình ảnh Yoo Mi sải bước đi trước cái chết của gã chồng xấu xa đã cho thấy sự giải thoát cuộc đời của nữ chính. Dù không tiền bạc, không quyền lực, chí ít, Yoo Mi đã tìm lại được tự do cho chính bản thân.

Linh Phương

Ảnh: Naver

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nhan-vat-nu-mang-tinh-bieu-tuong-tren-man-anh-han-2022-post1373241.html