Những nhân vật gây tò mò khi chuẩn bị tái xuất ở 'Avengers: Endgame'

The Ancient One, Scarlet Witch, Spider-Man hay nhóm Vệ binh dải Ngân hà đều xác nhận sẽ trở lại trong 'Avengers: Endgame' dù số phận trước đó của họ rất bi thảm.

The Ancient One (Tilda Swinton): Nhân vật sư phụ của Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) từng gây tranh cãi khi bị đổi gốc gác trên màn ảnh, cũng như do một minh tinh da trắng khắc họa. Trong tập phim năm 2016, khán giả biết rằng Ancient One đã dùng phép thuật cấm để kéo dài sự sống. Tuy nhiên, bà đã bị thương nghiêm trọng và qua đời bởi tên Kaecilius (Mads Mikkelsen). Nhưng nhiều tình tiết sau đó cho thấy Ancient One hoàn toàn có thể được hồi sinh. Và điều đó có thể sẽ xảy ra tại ngay Avengers: Endgame khi tên của Tilda Swinton có trên trang IMDb của bom tấn. Dẫu vậy, đây cũng có thể là một cảnh hồi tưởng, hoặc Ancient One chỉ xuất hiện khi nhóm siêu anh hùng đi ngược thời gian.

Wong (Benedict Wong): Số phận người bạn thân của Doctor Strange sau cái búng tay của Thanos (Josh Brolin) là không rõ ràng. Ông ở lại để bảo vệ Sanctum Sanctorum giúp thầy phù thủy quyền pháp, chứ không trực tiếp tham gia chiến địa ở Wakanda. Tuy nhiên, Benedict Wong sau đó xác nhận nhân vật của mình sẽ tái xuất ở Avengers: Endgame. Hiện chưa rõ vai trò của Wong trong phim. Tuy nhiên, đây có thể là gương mặt rất quan trọng trong kế hoạch chung của nhóm Avengers nhờ khả năng pháp thuật của ông.

Harley Keener (Ty Simpkins): Cái tên có phần xa lạ này chính là cậu bé mà Iron Man (Robert Downey Jr.) đã gặp gỡ sau một tình huống hiểm nghèo ở Iron Man 3. Tony Stark nhờ gara của Keener để sạc bộ giáp Mark 42, và cả hai nhờ đó trở nên thân thiết. Việc Harley Keener chuẩn bị trở lại Avengers: Endgame gây ra nhiều điều tò mò. Nếu như Tony Stark thực sự bỏ mạng, phải chăng cậu sẽ xuất hiện trong đám tang của người hùng? Hay thậm chí đây chính là Người Sắt tiếp theo của MCU?

Nhóm Vệ binh dải Ngân hà: Nếu như tỷ lệ bỏ mạng sau cú búng tay của Thanos là 50-50, thì nhóm Vệ binh dải Ngân hà quả là kém may mắn, bởi lúc này chỉ còn Rocket Raccoon (Bradley Cooper) và Nebula (Karen Gillan) là toàn mạng. Điều thú vị là trên trang IMDb của Endgame, lần lượt Mantis (Pom Klementieff), Groot (Vin Diesel) và Drax (Dave Bautista) đều có tên; nhưng Star-Lord (Chris Pratt) thì không. Dù thế nào, nhóm cũng phải trở lại bởi họ còn có phim riêng Guardians of the Galaxy Vol. 3 trước mắt. Ngoài ra, một cái tên quen thuộc của loạt phim riêng là Kraglin (Sean Gunn) cũng đã xác nhận góp mặt ở Endgame.

Gamora (Zoe Saldana): Gamora là một thành viên khác của biệt đội Vệ binh dải Ngân hà. Nhưng sự trở lại của cô gây ra nhiều thắc mắc hơn bởi đả nữ bỏ mạng do bị Thanos ném xuống vực khi tên “Titan điên” muốn chiếm Đá Vô cực Linh hồn, chứ không phải bởi cú búng tay sau này. Khán giả đã thêm một lần nữa gặp lại Gamora - nhưng là hình ảnh cô lúc nhỏ - ở cuối phim sau khi Thanos đã thành công. Đạo diễn Joe Russo tiết lộ đó là trường đoạn xảy ra bên trong Đá Linh hồn, và phải chăng Gamora cũng có thể được hồi sinh?

Crossbones (Frank Grillo): Tài tử hành động là một người khác đã xác nhận mình sẽ góp mặt ở Avengers: Endgame. Vai phản diện Crossbones của anh lần cuối xuất hiện ở đoạn đầu Captain America: Civil War (2016) khi gã toan kích hoạt một quả bom. Grillo nói rằng khán giả sẽ gặp lại Crossbones qua một trường đoạn hồi tưởng. Nhưng đó chưa chắc đã là sự thật bởi các siêu anh hùng chuẩn bị đi ngược về quá khứ, và đánh bại tên ác nhân có thể là một trong số sự kiện họ lại phải trải qua.

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen): Scarlet Witch có lẽ là nhân vật bi kịch nhất ở Avengers: Infinity War. Cô đau đớn ra tay sát hại người tình Vision (Paul Bettany) để Thanos không thể chiếm lấy Đá Vô cực Tâm trí trên trán anh. Nhưng gã “Titan điên” đã xoay ngược thời gian, tự mình giết Vision và bắt Scarlet Witch chứng kiến bi kịch. Rồi ngay sau đó, bản thân cô gái cũng tan biến bởi cái búng tay của tên ác nhân. Bất chấp tất cả, Scarlet Witch chuẩn bị trở lại trong Endgame. Elizabeth Olsen tại một sự kiện đã úp mở rằng: “Chuyện sẽ còn tồi tệ hơn với cô ấy trong tập phim mới”.

The Wasp (Evangeline Lilly) & Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer): Đây là hai nhân vật khác tan biến sau cú búng tay của Thanos. Chi tiết chỉ được hé lộ ở phần mid-credits của bộ phim Ant-Man & The Wasp (2018). Có một điều thú vị rằng Hank Pym của Michael Douglas - một nhân vật khác cũng tan biến khi họ đang thử nghiệm du hành và Lượng tử Giới với Scott Lang / Ant-Man (Paul Rudd) - lại không có tên trên trang IMDb của bộ phim mới. Cũng ở đoạn mid-credits, Janet cảnh báo Lang rằng đừng để vướng vào “xoáy thời gian” (time vortex). Nhưng rất có thể đây chính là chìa khóa để các siêu anh hùng sau này trở về quá khứ.

Spider-Man (Tom Holland): Người Nhện “buộc” phải tái xuất bởi cậu còn chuẩn bị có phim riêng Spider-Man: Far from Home ngay trong mùa hè năm nay. Nhưng liệu đất diễn của cậu trong Endgame lớn tới đâu? Iron Man đã phải chia tay Spider-Man ở Avengers: Infinity War khi chàng trai trẻ tan biến thành cát bụi sau cú búng tay của Thanos. Và phải chăng đây là lúc điều ngược lại sẽ xảy ra mà không ai còn có thể đảo ngược?

Winter Soldier (Sebastian Stan): Có hợp đồng lâu dài với Marvel Studios, từng được tiên đoán trở thành Captain America tiếp theo, rồi thành White Wolf sau Black Panther (2018), nhưng Chiến binh Mùa đông rốt cuộc vẫn tan thành cát bụi. Anh chuẩn bị sớm trở lại trong Avengers: Endgame, nhưng hiện chưa rõ đất diễn dành cho nhân vật lớn tới đâu. Mới đây, trong một talk show với James Corden, anh nhấn mạnh: “Bucky đã chết” khi bị dồn ép hỏi xem làm thế nào mà nhân vật của mình có thể được hồi sinh. Dù thế nào, Winter Soldier vẫn còn xuất hiện ở cả Kỷ nguyên Anh hùng IV của Marvel Studios.

Những điều chỉ fan cứng Marvel nhận ra ở trailer 'Avengers: Endgame' Marvel vừa tung ra trailer mới của "Avengers: Endgame". Các siêu anh hùng hồi tưởng quá khứ, lời hứa đánh bại Thanos và những câu thoại trong đoạn trailer ẩn giấu điều gì?.

Ngọc Nhi
Ảnh: Disney

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-nhan-vat-gay-to-mo-khi-chuan-bi-tai-xuat-o-avengers-endgame-post926734.html