Những nhân tố để thử nghiệm của ông Troussier

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 6, có nhiều nhân tố mới đáng chú ý. Đây có thể là những nhân tố được huấn luyện viên Troussier thử nghiệm trong lần tập trung này.

Ngày 2/6, huấn luyện viên Philippe Troussier đã công bố danh sách 33 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 6/2023. Trong số này, đáng chú ý nhất là có sự góp mặt của 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đó là Nguyễn Quang Hải (CLB Pau, Pháp), Nguyễn Văn Toàn (CLB Seoul E-Land, Hàn Quốc) và Nguyễn Công Phượng (CLB Yokohama, Nhật Bản).

Ông Troussier sẽ có những thử nghiệm ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Ông Troussier sẽ có những thử nghiệm ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trái ngược với đồn đoán ban đầu về cơ hội tập trung đội tuyển quốc gia của Quang Hải, Công Phượng, họ vẫn có tên trong danh sách dù không được câu lạc bộ chủ quản trao cơ hội thi đấu thường xuyên. Trong trường hợp này, có thể hiểu được quyết định của huấn luyện viên Troussier. Ông lựa chọn những cầu thủ này vì đẳng cấp của họ đã được khẳng định. Đây cũng là những nhân tố quan trọng, từng làm nên thành công dưới thời ông Park Hang-seo, việc góp mặt trong danh sách lần này cũng là để ông Troussier có sự đánh giá cụ thể.

Với những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, lần tập trung này có thể họ sẽ là đối tượng thử nghiệm của ông Troussier. Những cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, bị hoài nghi về phong độ sẽ có dịp thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó cũng sẽ là cơ hội để ông Troussier đưa ra quyết định có tiếp tục sử dụng họ hay không ở những lần tập trung tiếp theo.

Bên cạnh đó là những cái tên mới. Trong đó phải kể đến thủ môn Minh Toàn (Bình Dương), Đình Triệu (Hải Phòng). Đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Lê Phạm Thành Long, hiện đang chơi cho Đông Á Thanh Hóa với phong độ cao, hay như Bùi Văn Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cầu thủ được biết đến với lối chơi đa năng và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Những tên từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam trước đây như Trương Tiến Anh, Lâm Ti Phông, Triệu Việt Hưng… Một gương mặt đáng chú ý là Schmidt Adriano. Trung vệ Việt kiều này có tên Việt Nam là Bùi Đức Duy, từng được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên hồi tháng 3/2022 nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện.

Đây là những nhân tố mà huấn luyện viên Troussier và các cộng sự đã chấm được qua những lần dự khán các trận đấu tại V.League. Những cầu thủ phần nào đã thể hiện tốt ở câu lạc bộ của mình. Tuy nhiên, khi lên đội tuyển quốc gia có thể sẽ là câu chuyện khác. Do đó, đây cũng là những nhân tố để ông Troussier thử nghiệm.

Hồi tháng 3, đội tuyển Việt Nam mới chỉ tập trung ngắn ngày để “làm quen” với huấn luyện viên Troussier. Nhưng sắp tới sẽ là quãng thời gian mà ông thầy người Pháp sẽ vào việc cụ thể. Dù huấn luyện viên Troussier vừa thất bại ở SEA Games 32 cùng U22 Việt Nam, tuy nhiên đó là giải đấu mà nhìn một cách tích cực, ông vẫn có dấu ấn trọng việc xây dựng lối chơi cho U22 Việt Nam. Đó được dự báo sẽ là phong cách mà ông tiếp tục áp dụng vào đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự 2 trận đấu giao hữu quốc tế, lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/6 tại sân Lạch Tray- Hải Phòng và gặp Syria ngày 20/6 tại sân Thiên Trường- Nam Định. Đây là hai trận đấu “ra mắt” của ông Troussier ở đội tuyển quốc gia. Những trận đấu này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình lối chơi và nhân sự ở đội tuyển Việt Nam.

Nếu như đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) bị đánh giá thấp hơn thì Syria được xem là đối thủ mạnh, điều này giúp ông Troussier có thể tính toán những đội hình ra sân khác nhau. Với 33 cầu thủ được triệu tập, nhiều khả năng đều sẽ được trao cơ hội. Đây là dịp để ông Troussier có những thử nghiệm mới ở tất cả các vị trí.

Đội tuyển Việt Nam mới chỉ bước vào giai đoạn khởi động cho Asian Cup 2023 và Vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Troussier sẽ có nhiều việc phải làm cho một kế hoạch dài hơi.

Hưng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-hoa/nhung-nhan-to-de-thu-nghiem-cua-ong-troussier-i695656/