Những nhân sự mới được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, luân chuyển

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, luân chuyển một số cán bộ về giữ các vị trí chủ chốt ở địa phương. Ngược lại, nhiều cán bộ ở địa phương cũng được điều động lên trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh

Ông Đặng Quốc Khánh là một trong những lãnh đạo địa phương trẻ tuổi nhất hiện nay. Ông sinh ngày 2/9/1976, người Hà Tĩnh, với trình độ TS về quản lý đô thị và công trình. Từng kinh qua các chức vụ tại Sở Xây dựng, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khi mới 40 tuổi, hiện ông Khánh đang là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Vừa qua, ông Đặng Quốc Khánh đã được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Đặng Quốc Khánh là người kế nhiệm ông Triệu Tài Vinh, người vừa được phân công làm Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh (bìa phải)

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội, là tiến sĩ kinh tế. Đầu tháng 6/2019, HĐND thành phố Cần Thơ đã họp bất thường, bầu ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó ít ngày, Ban Bí thư luân chuyển và chỉ định ông Lê Quang Mạnh tham gia Ban chấp hành, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; đồng thời giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trước khi luân chuyển về địa phương, ông Lê Quang Mạnh là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Ông Trần Tiến Hưng nhận hoa chúc mừng

Ông Trần Tiến Hưng (sinh ngày 8/3/1976), nguyên quán Hà Tĩnh. Đầu tháng 7/2019, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước khi được luân chuyển làm Phó Bí thư Hà Tĩnh, ông Trần Tiến Hưng từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn (bìa phải)

Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày 2/8/1971, nguyên quán Bắc Ninh, là Thạc sĩ Kinh tế tại Ý với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Ông được Ban Bí thư cho thôi giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng thời luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước khi về làm Phó Bí thư, ông Ngô Văn Tuấn từng kinh qua các chức vụ Phó Chánh Văn phòng, trợ lý Bộ trưởng Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính. Sau đó ông Tuấn được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương vào đầu năm 2017.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Trần Tiến Dũng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Trần Tiến Dũng (thứ hai, bìa trái)

Sinh ngày 7/3/1975, quê quán Nam Định, ông Trần Tiến Dũng có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật với nhiều năm công tác trong ngành tư pháp. Ông là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương, với 3 năm đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Trần Tiến Dũng được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Dũng được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh nhận quyết định

Ông Triệu Tài Vinh sinh ngày 26/8/1968, dân tộc Dao, quê quán Hà Giang và là kỹ sư nông nghiệp với học hàm Tiến sĩ.

Đầu tháng 7/2019, Bộ Chính trị đã điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Qua đó, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Hà Giang thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Hải Ninh

Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Hải Ninh nhận hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24/1/1976 tại Hưng Yên, hiện đang là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Quyết định 736/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hải Ninh.

Ông Nguyễn Hải Ninh từng giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông được luân chuyển, bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vào tháng 11/2014.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhung-nhan-su-moi-duoc-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-dieu-dong-luan-chuyen-1438620.tpo