Những nhan sắc trường tồn cùng năm tháng trên màn ảnh Hoa ngữ

Giới giải trí Hoa Ngữ từ xưa đến nay luôn sở hữu những nhan sắc 'sắc nước hương trời', họ đã làm xao xuyến biết bao thế hệ khán giả với những vai diễn khó quên.

1. Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, cô được xem là “biểu tượng sắc đẹp” thống trị màn ảnh Hồng Kông và Đài Loan trong suốt thập niên 1980. Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, mỹ nhân tuổi đôi mươi sớm “khuynh đảo” màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ.

Tên tuổi của Lâm Thanh Hà gắn liền với thành công của nhiều bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của văn sĩ Quỳnh Dao như Em là cánh hoa rơi, Giọt lệ tương tư, Đoạn cuối cuộc tình. Vẻ đẹp của Lâm Thanh Hà khiến nữ sĩ Quỳnh Dao phải thốt lên: “Đến nay tôi vẫn chưa gặp được cô gái nào có thể so sánh được với Lâm Thanh Hà”.

2. Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, là nữ diễn viên liên tục 'khuynh đảo' màn ảnh Hong Kong những năm 1990 nhờ nhan sắc kiều diễm và lối diễn tự nhiên. Sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, thần thái cuốn hút cùng chiều cao 1,7m và thân hình gợi cảm, khi mới 20 tuổi, mỹ nhân họ Quan gia nhập làng giải trí và được săn đón như một viên ngọc quý của màn ảnh.

Ở giai đoạn vàng son nhất trong chặng đường nghệ thuật, nhan sắc cùng khả năng diễn xuất của Quan Chi Lâm đã giúp nghệ sĩ ghi danh vào nhóm Tứ đại mỹ nhân của làng giải trí Hương cảng đương thời, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà.

3. Vương Tổ Hiền

Mỹ nhân Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, cô sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng. Đại mỹ nhân họ Vương cũng từng hợp tác với rất nhiều những siêu sao như Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát và tạo nên những tác phẩm kinh điển trên màn ảnh.

Vương Tổ Hiền được xem là “biểu tượng sắc đẹp” của thập niên 90, vào thời điểm đó, tất cả những gì được Vương Tổ Hiền khoác lên người đều được xem là, từ kiểu tóc cho đến phong cách ăn mặc.

4. Trần Hồng

Trần Hồng sinh năm 1968, gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi và chinh phục khán giả hâm mộ bằng vai diễn Điêu Thuyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa bản 1994.

Vào thập niên 80-90, Trần Hồng là được đánh giá là nữ diễn viên nối tiếng nhất màn ảnh nhỏ xứ Trung, còn Hàn Quốc lại tán tụng cô chính là mỹ nhân đẹp nhất giới giải trí Trung Quốc. Thời điểm đó, ngay cả Vương Tổ Hiền cũng chưa từng được ca ngợi như vậy, chỉ duy nhất có mình Trần Hồng nhận được sự ưu ái từ phía công chúng nước ngoài.

Khi mới chỉ 17 tuổi, Trần Hồng đã là người đầu tiên ký được hợp đồng hợp tác với Hàn Quốc và đó được cho là trường hợp hy hữu của showbiz thời bấy giờ.

5. Lý Gia Hân

Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô sở hữu vẻ đẹp lai với đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi cao thẳng cùng khuôn mặt ưa nhìn, trong quãng thời gian học phổ thông, vẻ đẹp của cô đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất khiến cô nhận về không ít lời mời đóng phim.

Sau khi đăng quang tại 2 cuộc thi sắc đẹp, Lý Gia Hân được TVB tích cực săn đón và nhanh chóng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám của TVB như Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Tuyết sơn phi hồ, Hào môn dạ yến…

Lý Gia Hân từng xuất sắc giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu quốc tế người Hoa năm 1988. Vẻ đẹp thanh thuần thoát tục của Lý Gia Hân khiến cô được mệnh danh là “nàng Hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong”.

6. Trương Bá Chi

Trương Bá Chi sinh năm 1980, gia nhập giới giải trí từ năm 18 tuổi và nổi tiếng ngay sau bộ phim đầu tiên mang tên Vua hài kịch. Kể từ đó, Trương Bá Chi đã trở thành biểu tượng mới của nhan sắc Hong Kong lúc bấy giờ.

Năm 20 tuổi, Trương Bá Chi năm được ví là 'quốc sắc thiên hương', đẹp như tranh vẽ với vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo. Ở thời điểm ấy, Trương Bá Chi đẹp bởi ngũ quan tinh tế như một tác phẩm điêu khắc, hàm răng trắng, đôi môi đỏ, lông mày thanh tú và thần thái toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng.

Những mỹ nhân Hoa Ngữ thập niên 90.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/nhung-nhan-sac-truong-ton-cung-nam-thang-tren-man-anh-hoa-ngu-7133807.html