Những nhận định ngớ ngẩn về 'chuyện ấy' mà rất nhiều người luôn hiểu lầm

Trước khi đến với hôn nhân và trở thành người sành sõi trong chốn phòng the, các bạn trẻ thường có những nhận định hoàn toàn sai lầm về 'chuyện yêu'. Thế mới biết học phải đi đôi với hành.

1. Màng trinh còn nguyên vẹn là dấu hiệu của một cô nàng trong trắng

Điều này đúng trong hầu hết trường hợp nhưng không phải là sự tuyệt đối. Một số phụ nữ có cấu tạo hơi đặc biệt ở cô bé, màng trinh của họ có tính đàn hồi nên khi quan hệ nhiều lần thì tấm màng ấy vẫn chưa bị rách. Một số phụ nữ khác khi sinh ra đã không có cấu tạo màng trinh trong bộ phận sinh dục của mình. Chính vì vậy, dùng màng trinh để đánh giá phẩm hạnh một người phụ nữ là hoàn toàn sai lầm.

2. Đàn ông có bàn chân to thì “cậu nhỏ” cũng to theo tỉ lệ thuận

Kích thước của “cậu bé” và kích thước của bàn chân thật chẳng liên quan gì đến nhau đâu, muốn biết chính xác nhất kích cỡ của một cậu nhỏ chỉ có cách duy nhất là kiểm tra thôi nhé.

3. Chỉ có các cậu trai trẻ mới bị xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm không phải do ảnh hưởng của tuổi tác, đó là tình trạng sức khỏe của riêng mỗi quý ông và một số trường hợp “xuất tinh sớm” sẽ theo phái mạnh đến già. Việc “dài hơi” phụ thuộc vào yếu tố sức khỏe và khả năng của mọi người, chứ không phải là kinh nghiệm “kiềm” được bao lâu của cánh mày râu.

Kích thước của “cậu bé” và kích thước của bàn chân thật chẳng liên quan gì đến nhau đâu nhé!

4. Đàn ông luôn nghĩ về sex

Đây là một thông tin sai sự thật khiến đàn ông luôn trở nên xấu xa trong mắt phụ nữ, thật ra thì tần suất họ nghĩ về việc ấy chỉ nhiều như khi họ nghĩ về thức ăn mà thôi. Não bộ đàn ông không chứa một lúc nhiều luồng suy nghĩ như phụ nữ, họ có những kế hoạch và công việc rõ ràng cần giải quyết mỗi ngày. Thời gian rảnh rỗi họ mới có thể nghĩ đến những “chuyện mờ ám”.

5. Sex còn đốt cháy mỡ nhiều hơn là tập thể dục

Đúng là khi quan hệ bạn sẽ đốt được kha khá năng lượng nhưng không thể nào bằng 30 phút tập cardio hay chạy bộ. Thực tế, chúng ta chỉ đốt được khoảng 3,5 calo cho mỗi phút quan hệ mà thôi. Do đó bạn đừng cố gắng “quấn quýt” bên nhau cả ngày, mọi lúc mọi nơi chỉ để xuống cân nhé!

6. Phụ nữ không thường xem phim khiêu dâm và mộng tinh

Theo thống kê từ các trang web nóng có hơn 1/3 lượt truy cập là nữ giới, điều đó cho thấy giữa nam và nữ luôn có mức độ ham muốn tương đương nhau. Không nên áp đặt giới tính vào chuyện phòng the như thế.

Và một điều bất ngờ nữa là, phụ nữ cũng hoàn toàn có thể bị mộng tinh đấy, một nghiên cứu chỉ ra rằng gần 40% phụ nữ đều đã từng bị đánh thức bởi 1 cơn cực khoái trong giấc ngủ của mình.

7. Nam giới không cần chích ngừa HPV

Không chỉ phụ nữ mới phải chích ngừa HPV nhằm tránh ung thư cổ tử cung, nam giới hoàn toàn có thể bị ung thư tinh hoàn và các biến chứng khó lường khác nếu không chủ động ngăn ngừa bằng cách chích HPV đấy. Vắc xin này tốt cho sức khỏe cả hai giới. Chứ không buộc qui định chỉ phụ nữ mới có thể phòng tránh.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng gần 40% phụ nữ đều đã từng bị đánh thức bởi 1 cơn cực khoái trong giấc ngủ của mình.

Những điều phi lý và nỗi sợ hãi làm cho chúng ta không thể tận hưởng sự hạnh phúc mà tình dục mang lại. Bạn cứ hết mình với nửa kia của mình, tôn trọng cảm xúc của người trong cuộc.

Còn những quan niệm đã lạc hậu, lỗi thời và vô căn cứ chúng ta chỉ nghe cho vui tai, hạn chế việc “nói gì cũng tin” trong những chuyện tế nhị như phòng the nhé!

MỸ HẠNH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nhung-nhan-dinh-ngo-ngan-ve-chuyen-ay-ma-rat-nhieu-nguoi-luon-hieu-lam-13918.html