Những nhà vô địch SEA Games thất thủ 0-3 trước đội bóng trẻ PVF

Để chuẩn bị cho hai trận play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu đầu tiên gặp U.15 nam PVF. Trước đối thủ nam nhỉnh hơn về thể hình và thể lực, các cầu thủ nữ để thua với tỉ số 0-3.

Ở trận đấu tập đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị hai trận play-off vòng loại Olympic Tokyo tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV trưởng Mai Đức Chung đã cho các học trò nữ của mình thử sức với một đội bóng nam.

Tuy đó chỉ là lứa cầu thủ U.15 PVF nhưng đội bóng này đã cho thấy một sự vượt trội về chiều cao cũng như thể lực trước những cô gái vàng Việt Nam.

Trong cuộc thử nghiệm này, ông Chung đội hình gồm thủ thành Kim Thanh, các hậu vệ Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Thanh Huyền, Phương Thảo, Hồ Thị Quỳnh; hàng tiền vệ gồm Bích Thùy, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo, Tuyết Dung, tiền đạo cắm Hải Yến.

Trận này, Huỳnh Như tạm thời không xuất hiện trong đội hình ra sân do tiền đạo này mới quay trở lại tập luyện từ đầu tuần nên cần thêm thời gian đạt phong độ.

Trước đối thủ đầu tiên là U.15 nam PVF, những người được đánh giá là có sự tương đồng về sức mạnh và tốc độ như đối thủ Australia, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các học trò chơi phòng ngự chặt chẽ từ nửa sân.

Đây được xem là một bài tập có độ khó về sức mạnh song song đó, các nữ tuyển thủ Việt Nam phải luôn đảm bảo cự ly đội hình và tấn công bằng những bài chồng biên lật cánh.

Trong hiệp 1, với thể lực dồi dào, hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt nhưng ít có cơ hội dâng cao đội hình trước sức mạnh của đối phương.

Ngay ở giữa hiệp đấu này, Dương Thị Vân phạm lỗi trong vòng cấm sau một loạt pha triển khai bóng của đối thủ, trước khi tuyển nữ Việt Nam bị dẫn trước 1-0 từ cú sút trên chấm 11m của U.15 PVF.

Ở hiệp 2, HLV Mai Đức Chung thay Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn và Lương Thu Thương vào thay Hải Yến, Dương Thị Vân và Thanh Huyền.

Kịch bạn tiếp tục diễn ra tương tự hiệp 1 khi các cầu thủ nữ phải liên tục hoạt động hết sức lực để cản phá các đợt tấn công uy hiếp khung thành do đối phương tạo ra.

Thủ môn Kim Thanh cũng phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần trong hiệp đấu này sau một số sai lầm của hậu vệ.

Đánh giá về các màn trình diễn trước một đội bóng nam của các học trò, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trận đấu này là cơ hội tốt để chúng tôi rèn luyện, cũng như tìm ra các điểm cần khắc phục cho hai trận đấu sắp tới.

Tôi chỉ đạo toàn đội chơi phòng ngự vì đối thủ nhanh, khỏe và chơi rất tốt. Đúng như dự đoán, đây là đội bóng xứng đáng để chúng tôi có những bài học bổ ích”.

Theo kế hoạch, hôm nay, 27.2, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu thứ hai gặp U.15 nam Hà Nội. Sau đó, vào ngày 2.3, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường sang Australia tham dự trận lượt đi play-off giành vé tới Olympic 2020 ngày.

Trước đó, vào ngày 29.2 tới đây, những cô gái vàng Việt Nam sẽ có một cuộc đọ sức với đội bóng cựu cầu thủ thế hệ SEA Games 22. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/nhung-nha-vo-dich-sea-games-that-thu-0-3-truoc-doi-bong-tre-pvf-132771.html