Những nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới ngoài ông Biden

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe 78 tuổi có thể trở thành tân Tổng thống Mỹ nhưng trước ông, nhiều nhà lãnh đạo thế giới còn cao tuổi hơn.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang đứng trước cơ hội lớn trở thành tân Tổng Mỹ, dù kết quả chính thức kiểm phiếu trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay chưa được công bố.

Hôm 7/11, truyền thông Mỹ đưa tin 2 bang chiến trường Pennsylvania và Nevada với tổng số phiếu đại cử tri là 26 đã chọn ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Điều này có nghĩa số phiếu đại cử tri của ông Biden từ 264 nhảy lên thành 290, hơn 20 phiếu so với cột mốc 270 phiếu, giúp ông Biden trở thành Tổng thống đắc cử.

Ông Biden (bên phải) có thể trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. (Ảnh: USA Today)

Ông Biden (bên phải) có thể trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. (Ảnh: USA Today)

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy, ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Donald Trump sẽ dễ dàng chịu thua trước ông Biden, hoặc thực hiện truyền thống mời Tổng thống đắc cử tới thăm Nhà Trắng. Nguyên nhân là nhóm tranh cử của ông Trump đang lao vào cuộc chiến pháp lý trước cáo buộc ông Biden “đánh cắp” chiến thắng của đương kim Tổng thống.

Nếu đắc cử, ông Biden sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ và là người nhiều tuổi nhất giữ cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Bởi trong tháng này, ông Biden sẽ tổ chức mừng sinh nhật và bước sang tuổi 78.

Ngoài ông Biden, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng có tuổi đời khá cao và vẫn tại nhiệm.

Nhà lãnh đạo đắc cử cao tuổi nhất thế giới hiện nay là Tổng thống Cameroon, ông Paul Biya. Ông Biya hiện đã 87 tuổi. Ông lên nắm quyền từ năm 1982 và hiện là một trong những nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở châu Phi. Ông đã nắm quyền tại quốc gia Trung Phi suốt 37 năm qua và là một trong những vị lãnh đạo nhiều tuổi nhất và có thời gian tại nhiệm lâu nhất trên thế giới.

Tổng thống Cameroon Paul Biya. (Ảnh: AP)

Ở tuổi 95, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad từng là nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới. Nhiều người từng kinh ngạc trước sức khỏe của ông và thường xuyên hỏi ông về bí quyết sống thọ.

Tuy nhiên, tới tháng Hai năm nay, ông Mohamad đã từ chức Thủ tướng sau canh bạc chính trị nhằm gia tăng sức ảnh hưởng nhưng bị phản tác dụng. Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Yassin được quốc vương bổ nhiệm làm thủ tướng và đưa đảng Bersatu liên minh với đảng UMNO để giành thế đa số tại quốc hội.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Ảnh: AP)

Với 68 năm ngồi trên ngai vàng, Nữ hoàng Anh Elizabeth II lập kỷ lục thế giới về thời gian trị vì lâu nhất. Dù đã 94 tuổi, nhưng Nữ hoàng Anh vẫn đang là người đứng đầu của 16 quốc gia bao gồm Canada và Australia.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: Reuters)

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro nay đã 89 tuổi. Ông là em trai của cố lãnh đạo nổi tiếng Fidel Castro.

Vào đầu năm 2018, Chủ tịch Raul tuyên bố rời chức vụ sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai, nhưng vẫn giữ vị trí Bí thư thứ nhất đến Đại hội Đảng năm 2021.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro (bên trái). (Ảnh: AP)

Tới tháng 4/2018, ông Diaz-Canel 58 tuổi được chọn kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro lúc này 87 tuổi. Đây là thời khắc lịch sử tại Cuba khi lần đầu tiên trong gần 60 năm, đảo quốc này sẽ có vị chủ tịch không mang họ Castro, không xuất thân từ thế hệ cách mạng 1959 và không đồng thời nắm cương vị Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba.

Giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là ông Bounnhang Vorachith nay đã 83 tuổi. Ông Bounnhang mới lên nhậm chức vào năm 2016.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Reuters)

Ông Alpha Conde 82 tuổi trở thành Tổng thống dân cử đầu tiên của Guinea. Tuy nhiên, ông vướng phải tranh cãi sau khi đắc cử lần thứ 3 hồi tháng 10.

Tổng thống Guinea Alpha Conde (Ảnh: AP)

Vua Salman của Ả Rập Xê-út nay đã 84 tuổi. Song ông đã chuyển giao phần lớn quyền lực và trách nhiệm lãnh đạo cho người con trai là Thái tử Mohammed bin Salman.

Vua Salman của Ả Rập Xê-út (ở giữa). (Ảnh: AP)

Trung Đông là khu vực hiện có nhiều nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới. Điển hình, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nay đã 81 tuổi. Ông Khamenei từng làm Tổng thống của nước Cộng hòa Hồi giáo này trong suốt 8 năm. Lãnh tụ tối cao Iran sinh ngày 17/4/1939. Ông Khamenei từng bị ám sát "hụt" vào ngày 27/6/1989, vài tuần sau khi ông được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao Iran. May mắn thoát nạn nhưng vụ tấn công khi đó khiến cánh tay phải của ông bị thương.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: AP)

Tổng thống Lebanon Michel Aoun hiện 85 tuổi.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun. (Ảnh: EPA)

Người đứng đầu chính quyền Palestine Mahmud Abbas cũng gần 85 tuổi.

Người đứng đầu chính quyền Palestine Mahmud Abbas. (Ảnh: Reuters)

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nhung-nha-lanh-dao-cao-tuoi-nhat-the-gioi-ngoai-ong-biden-269150.html