Những nguyên thủ có tuổi thọ cao nhất thế giới

Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà ở tuổi 96, bà trở thành bậc quân vương sống thọ nhất ở Anh quốc và nắm quyền lâu nhất trên thế giới. Trên thế giới còn có nhiều nhà lãnh đạo có tuổi thọ rất cao, nhiều người sống lâu trên 100 tuổi.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà ở tuổi 96 đã để lại niềm thương tiếc cho toàn thể người dân Anh quốc. Nữ hoàng Elizabeth đã trở thành cảm hứng cho nhiều phụ nữ trên thế giới bởi vẻ ngoài quý phái trẻ trung xinh đẹp của bà cũng như mối tình bất hủ và đẹp như chuyện cổ tích của bà cùng phu quân.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96

Nữ hoàng Anh Elizabeth II thời trẻ

Cho đến tuổi 96, Nữ hoàng Elizabeth trông vẫn hết sức khỏe mạnh và lịch lãm. Vị quân vương có thời gian trị vì lâu nhất này cũng là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Bên cạnh Nữ hoàng Anh Elizabeth, nhiều vị nguyên thủ quốc gia sống lâu trên 100 tuổi, mà hẳn bạn sẽ rất ngưỡng mộ về sức khỏe, sự dẻo dai cũng như tài năng và trí tuệ của họ.

Hoàng tử William - Công nương Kate và Hoàng tử Harry - Meghan Markle tưởng niệm Nữ hoàng Anh Elizabeth II

1. Quốc vương Morocco Muhammad al-Muqri thọ 106 tuổi

Vị nguyên thủ sống lâu nhất thế giới chính là Quốc vương Muhammad al-Muqri của Morocco.

Quốc vương Muhammad al-Muqri của Morocco là vị nguyên thủ sống thọ nhất thế giới (106 tuổi)

Quốc vương Muhammad al-Muqri sinh năm 1851 và qua đời vào năm 1956. Ông lên ngôi ở tuổi 70.

Vị quân vương của Morocoo sống thọ tới 106 tuổi. Ông cũng là người sống lâu nhất ở nước này.

2. Thủ tướng Pháp Antoine Pinay thọ năm 102 tuổi và 348 ngày

Ông Antoine Pinay sinh năm 1891 và mất năm 1994. Ông giữ cương vị Thủ tướng Pháp trong vòng 2 năm (1952-1953). Xuất thân là một nhà công nghiệp, ông bắt đầu sự nghiệp của mình ở Saint Chamond trên cương vị Thị trưởng nơi đây.

Thủ tướng Pháp Antoine Pinay ở tuổi 100 vào năm 1991

Ông Antoine Pinay đã sống tới gần sinh nhật 103 tuổi, chỉ cách có hơn 20 ngày nữa.

3. Thủ tướng Slovenia Anton Vratusa sống thọ 102 tuổi

Sinh năm 1915 và qua đời vào năm 2017, ông Anton Vratusa qua đời khi 102 tuổi và 159 ngày.

Ông từng là Cao ủy Liên hợp quốc tại Nam Phi, Đại sứ Yugoslavia tại Liên hợp quốc (1967-1969) và trở thành Thủ tướng Slovenia từ năm 1978-1980.

Ông Anton Vratusa ở tuổi 100

4. Ông Josip Manolic, cựu Thủ tướng Croatia vẫn khỏe mạnh ở tuổi 102 dù từng mắc COVID-19

Ông Josip Manolic sinh ra ở Kalinovac, Croatia vào ngày 22/3/1920. Ông là Thủ tướng Croatia vào năm 1990-1991.

Ông Manolic là cựu Thủ tướng Croatia sống lâu nhất và tới giờ vẫn khỏe mạnh. Do tuổi cao nên ông rất nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như báo chí. Vào ngày 22/3/2020, ông đã kỷ niệm sinh nhật thế kỷ của mình (tròn 100 tuổi).

Cựu Thủ tướng Croatia Josip Manolic vẫn khỏe mạnh ở tuổi 102 sau khi từng mắc COVID-19 vào năm ngoái

Vào tháng 4/2021, trong khi đại dịch COVID-19 hoành hành ở châu Âu, ông Manolic đã mắc COVID-19 ở tuổi 101. Mặc dù ban đầu có dấu hiệu viêm phổi nhẹ, nhưng may mắn ông đã không phải nhập viện và bình phục sau 2 tuần.

5. Cựu Thủ tướng Hà Lan Willem Drees sống thọ 101 tuổi 314 ngày

Ông Willem Drees giữ chức Thủ tướng Hà Lan trong vòng 10 năm từ năm 1948-1958.

Sinh năm 1886, ông học kế toán và làm nhân viên giao dịch tại Ngân hàng Twentsche vào năm 1903. Tới năm 1907, ông trở thành người chuyên viết thư cho Quốc hội và sau đó trở thành thành viên Hạ viện vào năm 1993.

Cựu Thủ tướng Hà Lan Willem Drees là nhà sử học sau khi về hưu

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 72, ông Willem Drees hoạt động như một nhà sử học và là một tác giả nổi tiếng. Ông qua đời vào năm 1988 khi tròn 101 tuổi và 314 ngày.

6. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuhiro Nakasone sống thọ 101 tuổi 186 ngày

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuhiro Nakasone có chiều cao đáng mơ ước 1m78 và dung mạo rất điển trai.

Ông là Thủ tướng Nhật Bản từ năm 1982 - 1987 và là một trong những chính khách có tầm ảnh hưởng nhất trên chính trường Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Yasuhiro Nakasone đứng cạnh Nữ Thủ tướng Anh Margaret Thatcher (thứ 3 từ phải sang)

Bản thân ông mô tả mình có một tuổi thơ và thời trai trẻ vô cùng hạnh phúc. Là một học sinh nghèo có kết quả học tập xuất sắc ở cấp 1. Khi học trung học, ông học giỏi môn lịch sử và văn học.

Sinh năm 1918, ông qua đời vào năm 2019 khi tròn 101 tuổi và 186 ngày. Ông đã được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Hoa cúc, huân chương cao quý nhất của Nhật Bản.

Nguyễn Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-nguyen-thu-co-tuoi-tho-cao-nhat-the-gioi-169220914080351468.htm