Những nguy hiểm với trẻ cha mẹ thường xuyên để con làm mà không nhận ra

Hầu hết cha mẹ không nhận ra những hành động dưới đây vô tình gây hai cho con trẻ.

Chơi các môn thể thao mạnh

Thể thao rất tốt cho sức khỏe của trẻ em. Tuy nhiên, trẻ có thể bị tổn thương nếu chơi những môn thể thao mạnh. Một số môn thể thao các bác sĩ khuyên không nên chơi quá nhiều đó là võ, đấm bốc, đấu vật, bóng bầu dục... Khi chơi những môn này, những cú đánh vào đầu khiến đứa trẻ bị tổn thương não.

Ngoài ra, các hoạt động mạnh này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cột sống và lưng, gây chấn thương nghiêm trọng. Chơi thể thao thường xuyên cũng làm bệnh vẹo cột sống nặng hơn theo thời gian.

Để trẻ ngồi tư thế chữ W

Đây là tư thế ngồi phổ biến của trẻ em khi ngồi chơi trên sàn nhà bởi nó đem lại cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, đây lại là tư thế nguy hiểm nhất mà các bác sĩ khuyên phụ huynh không nên để trẻ ngồi.

Tư thế ngồi này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khớp chân và xương hông, làm yếu cơ bắp và gây thêm áp lực lên lưng, cổ và vai.

Sử dụng máy tính bảng (đặc biệt với trẻ mới tập đi)

Ngày nay, trẻ em dành nhiều thời gian cho các thiết bị công nghệ hiện đại, đặc biệt là máy tính bảng. Theo các bác sĩ, ánh sáng xanh từ màn hình có hại cho sức khỏe.

Các triệu chứng phổ biến của việc tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng xanh là đau đầu, cổ và vai; mắt khô và nhạy cảm, giảm sự tập trung, gây khó chịu,... Bên cạnh đó, trẻ em sẽ bị rối loạn chu kì ngủ, khiến chúng mệt mỏi và kiệt sức.

Đặt con ngồi trên đùi khi chơi cầu trượt

Hầu hết cha mẹ nghĩ rằng đặt con lên đùi khi chơi cầu trượt là biện pháp an toàn. Trên thực tế, đây là mối nguy hại gãy xương tiềm ẩn với trẻ em.

Nguyên nhân là do trọng lượng của cha mẹ sẽ khiến đứa trẻ bị đẩy xuống với tốc độ cao hơn. Do đó, tay hoặc chân của đứa trẻ sẽ có nguy cơ bị gãy nếu văng ra khỏi cầu trượt.

Đứng trên ghế

Đây là lý do phổ biến khiến trẻ em (đặc biệt là trẻ mới biết đi) bị thương. Đặc biệt, ngã từ trên ghế cao xuống sẽ khiến trẻ bị chấn thương ở đầu.

Tại Mỹ, mỗi giờ trôi qua lại có một đứa trẻ bị thương do ngã từ trên ghế xuống. Đây là lý do vì sao các chuyên gia khuyên cha mẹ nên giám sát trẻ khi ăn vì chúng sẽ dễ bị lật ghế.

Lấm lem đất cát

Chì có rất nhiều ở các bãi đất trống. Trẻ em khi tiếp xúc với bùn đất nhiều sẽ dễ có nguy cơ bị nhiễm chì, gây ra tình trạng tổn thương não và nhiều vấn đề khác trong suốt cuộc đời.

Leo trèo

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, hơn 200.000 trường hợp trẻ em bị thương ở các sân chơi dành cho trẻ em. Hầu hết trẻ bị thương là do thực hiện các động tác leo trèo. Đây là một trong nguyên nhân phổ biến nhất của ngã và chấn thương nghiêm trọng.

Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp

Chẳng có lý do gì mà người lớn lại cần mũ bảo hiểm còn trẻ em thì không. Đội mũ bảo hiểm là quy tắc an toàn số một vì nó bảo vệ đầu nếu chẳng may trẻ bị ngã. Mũ bảo hiểm có thể ngăn ngừa chấn thương não và các chấn thương nghiêm trọng khác.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-nguy-hiem-voi-tre-cha-me-thuong-xuyen-de-con-lam-ma-khong-nhan-ra-d511944.html