Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hồng Ngự

Ngày 10/5, 7 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, đơn vị bầu cử số 2 đến tiếp xúc cử tri các xã: Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Thới Hậu A của huyện Hồng Ngự để vận động bầu cử.

7 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hồng Ngự

7 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hồng Ngự

Đơn vị bầu cử số 2 gồm: ông Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Hùng Tráng - Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự; ông Phan Hoàng Nam - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Hòa hảo tỉnh; ông Lê Quang Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; bà Võ Thị Ánh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự; ông Lê Văn Nhân - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hồng Ngự.

Những người ứng cử trình bày Chương trình hành động của mình nếu được Nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ đóng góp xây dựng các nghị quyết, thảo luận các vấn đề quan trọng của địa phương, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nâng cao vai trò của phụ nữ, xây dựng bình đẳng giới. Đồng thời, phát huy vai trò của mình trong việc tư vấn, hướng dẫn nông dân liên kết thành lập hợp tác xã, góp phần tăng thu nhập trong sản xuất và có giải pháp nhân rộng các mô hình hiệu quả; chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, định hướng nông dân sản xuất sạch, trợ giúp pháp lý miễn phí, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với Chương trình hành động của những người ứng cử. Qua đó, cử tri mong muốn những người ứng cử khi được bầu sẽ phấn đấu làm việc nhiều hơn so với Chương trình hành động đã đề ra và thực hiện đúng lời hứa với Nhân dân.

DƯƠNG CẦM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/bau-cu-dbqh-khoa-xv-db-hdnd-cac-cap-2021-2026-/nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tinh-tiep-xuc-cu-tri-huyen-hong-ngu-97537.aspx