Những người trẻ dũng cảm

Tôi gọi những bạn trẻ người dân tộc đang khởi nghiệp ở những vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS là những người dũng cảm. Bởi lẽ, vượt qua khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế, các bạn trẻ này đã và đang góp phần gia tăng giá trị cho nhiều sản phẩm bản địa, truyền thống. Đồng thời, tạo nên những cái nhìn tích cực về thanh niên DTTS.

Tự tin, năng động và không ngừng nỗ lực, phấn đấu… là những đặc điểm dễ nhận thấy ở các bạn trẻ đang khởi nghiệp như: Là Văn Phong (dân tộc Thái), Nguyễn Văn Tuấn (dân tộc Tày), Lục Thị Thanh Huyền (dân tộc Nùng), Giàng A Dạy, Tẩn Thị Su, Lý Tả Giàng (dân tộc Mông)… Đa phần các bạn trẻ này đều sinh ra và lớn lên ở những thôn, bản khá xa trung tâm xã, huyện; nhiều bạn còn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông anh em, tuổi thơ trải qua những ngày đói cơm, cơ cực… Vậy nhưng, với tinh thần hiếu học cùng quyết tâm thoát nghèo, các bạn đã mạnh dạn bắt tay vào khởi nghiệp với đủ các công việc ở nhiều lĩnh vực, như: Du lịch sinh thái, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản sạch, trồng cây dược liệu, chế tạo máy nông nghiệp đa năng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với các tấm gương khởi nghiệp là người DTTS

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với các tấm gương khởi nghiệp là người DTTS

Khởi nghiệp khi còn rất trẻ, vốn liếng không có, kiến thức sản xuất – kinh doanh đều thiếu, điều kiện tiếp cận với thông tin, với các nguồn vốn còn hạn chế… nên với các bạn trẻ DTTS khởi nghiệp, khó khăn là khó đong đếm hết. Vậy nhưng, đây không phải là tất cả. Một trong những trở ngại đầu tiên nhiều bạn vấp phải, đó lại chính là sự phản đối từ gia đình. Bởi lẽ, ngay cả bố mẹ, người thân, bà con trong thôn… cũng không dám tin là các bạn sẽ làm được những công việc mà xưa nay thôn, bản chưa ai làm.

Câu chuyện của Là Văn Phong (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) là một ví dụ. Khởi nghiệp bằng công việc phát triển du lịch sinh thái trên lòng hồ, Phong đã phải thuyết phục để bố mẹ cho Phong tự lập nghiệp, thay vì vào một vị trí ở cơ quan nhà nước như bố mẹ Phong định hướng. Phải mất khá nhiều ngày thuyết phục, trình bày kế hoạch khởi nghiệp, Phong mới được bố mẹ đồng ý – dù bố mẹ Phong không giấu được những những âu lo về con đường khởi nghiệp khá mới của Phong. Chỉ đến khi HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai (do Phong làm Giám đốc) hoạt động hiệu quả, bố mẹ Phong mới dám tin là con mình đã có một quyết định đúng đắn.

Hay như câu chuyện của Nguyễn Văn Tuấn (huyện Na Rì, Bắc Kạn). Bố mẹ Tuấn đã rất sốt ruột, thậm chí phản đối khi thấy Tuấn tha lôi về nhà đủ các loại sắt vụn, sáng tối cắt, mài, lắp ra, lắp vào. Hết lần này lần khác vẫn thất bại. Vậy nhưng thay vì nghe lời bố mẹ “chọn công việc nào đó đơn giản hơn”, sau một thời gian miệt mài nghiên cứu, Tuấn đã cho ra đời sản phẩm máy nông nghiệp có chức năng cào cỏ, vun ngô, bơm phun nước áp lực, phát điện thắp sáng, bơm nước tưới tiêu - vô cùng hữu ích với người nông dân. Đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ, sản xuất, chế tạo nông cụ, máy nông nghiệp Thành Ngân (do Tuấn làm Giám đốc) đã trở thành địa chỉ tin cậy cho những người nông dân đang có nhu cầu mua máy về phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Vượt qua rất nhiều những trở ngại, những người trẻ như Là Văn Phong, Nguyễn Văn Tuấn… đang góp phần đưa phong trào khởi nghiệp của thanh niên DTTS lan tỏa ra khắp cả nước, thu hút sự tham gia của thanh niên nhiều dân tộc như: Chăm, Khmer, Giáy, Mường, Mông, Hà Nhì… Đặc biệt, ba năm trở lại đây, với sự quan tâm và dành nhiều ưu tiên của Đảng và Nhà nước, hoạt động khởi nghiệp đang ngày càng khởi sắc. Riêng với vùng DTTS, trong năm 2018, Ủy ban Dân tộc đã tích cực phối hợp nhiều đơn vị, các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ kinh phí để thực hiện một số hoạt động khởi nghiệp như: Tổ chức diễn đàn “Hợp tác, Kết nối hỗ trợ đồng bào DTTS khởi nghiệp”, diễn đàn “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS”; Lễ tuyên dương các nhân tố tích cực trong đồng bào DTTS “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”; Cuộc thi “Ý tưởng chuỗi giá trị” dành cho đồng bào DTTS… Đây là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng để các bạn trẻ DTTS có thêm quyết tâm, động lực theo đuổi kế hoạch khởi nghiệp; tiến tới làm giàu cho bản thân, gia đình và cộng đồng; xây dựng thương hiệu – nâng cao giá trị cho các sản phẩm hàng hóa có xuất xứ từ vùng DTTS.

Hoàng Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-nguoi-tre-dung-cam-117861.html