Những người trẻ có sáng kiến vì cộng đồng

87 gương mặt thanh niên ưu tú, đại diện cho thế hệ thanh niên tiên tiến VN đã được T.Ư Đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng. Thanh Niên xin giới thiệu 2 trong số 87 gương mặt thanh niên ưu tú có nhiều sáng kiến vì cộng đồng...

Tiến sĩ Lê Phước Cường (thứ hai từ trái sang) cùng sinh viên tham gia Mùa hè xanh - Ảnh: NVCC

Giúp người bệnh nhanh bình phục

Là một bác sĩ trẻ mới ra trường, nhưng Đoàn Duy Tân, Bí thư đoàn Khoa Y tế công cộng, giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã có nhiều sáng kiến giúp bệnh nhân trong việc điều trị.

Trong năm 2016, Tân đã công bố bài báo Tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân trước mổ và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trên tạp chí Y học TP.HCM.

Vì sao phải nghiên cứu về vấn đề này? Tân cho biết: “Suy dinh dưỡng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng hậu phẫu như: nhiễm trùng vết mổ, kéo dài thời gian nằm viện, tăng nguy cơ tử vong”.

Nhận thấy được điều đó, Tân thực hiện công trình này đưa ra các biện pháp can thiệp dinh dưỡng trước và sau mổ. Bằng cách, đưa ra được khẩu phần ăn để nâng cao tình trạng dinh dưỡng, giúp bệnh nhân nhanh phục hồi, đồng thời tránh được các biến chứng gây nhiễm trùng vết mổ. Bên cạnh đó, giảm thời gian nằm viện, đồng nghĩa với việc giảm chi phí phát sinh cho bệnh nhân.

Ngoài ra, Tân còn có giải pháp: “Gắn với các hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng các chương trình tình nguyện”. Cụ thể kết hợp với các thầy thuốc trẻ, sinh viên năm cuối để triển khai, lồng ghép các chương trình phục vụ cộng đồng như: khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, giáo dục sức khỏe cho học sinh về các bệnh truyền nhiễm thường gặp như: sốt xuất huyết, tay chân miệng…

Bác sĩ Đoàn Duy Tân khám bệnh

Muốn là người truyền lửa

Với đam mê nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Lê Phước Cường, giảng viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, đã có nhiều đề tài nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí uy tín thế giới, và vinh dự nhận giải thưởng Lobachevski (Nga) cho những nghiên cứu sáng tạo trong lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, Cường còn chủ trì thực hiện gần 30 công trình khoa học công bố quốc tế trên lĩnh vực hóa học phân tích và xử lý môi trường trong khoảng thời gian học tập, nghiên cứu tại Liên bang Nga và VN, tham gia chương trình đào tạo trong đề án đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng hạt nhân tại Hungary.

Nhiều năm liền nắm giữ cương vị Bí thư Đoàn Trường ĐH Bách khoa, dấu ấn của Lê Phước Cường chính là truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học và ý tưởng khởi nghiệp cho nhiều thế hệ sinh viên. Nhiều cuộc thi được Cường tham vấn triển khai và thực hiện như: “Thiết kế sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Công nghệ mới trong định hướng phát triển bền vững”…

Là chủ nhiệm CLB khởi nghiệp Bách Khoa, CLB khởi nghiệp chính quy đầu tiên tại TP.Đà Nẵng, Lê Phước Cường đã đưa ra ý tưởng, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động khởi nghiệp cho hơn 2.000 sinh viên của trường. “Tôi muốn các bạn hiểu đúng bản chất của khởi nghiệp, tránh bội thực khái niệm này, hãy xuất phát từ ý tưởng 0 đồng đến ý tưởng triệu đô”, Cường khẳng khái chia sẻ.

Hiện tại, tiến sĩ Lê Phước Cường là Phó giám đốc phụ trách Trung tâm học liệu và truyền thông của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, với tham vọng xây dựng nhiều mô hình thiết thực đẩy mạnh văn hóa đọc trong sinh viên.

“Tôi muốn cùng sinh viên của mình khẳng định sức mạnh tri thức của thanh niên VN trước bạn bè quốc tế. Biết sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi nguyện sẽ làm người truyền lửa đam mê nghiên cứu, sáng tạo của mình cho các sinh viên, những người có đủ điều kiện hội nhập quốc tế và khẳng định mình”, tiến sĩ Lê Phước Cường tâm sự.

Lê Thanh

Lê Thanh - An Dy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nhung-nguoi-tre-co-sang-kien-vi-cong-dong-818539.html