Những người tiếp xúc bệnh nhân 416 ở Huế, Quảng Ninh đều âm tính với COVID-19

Thông tin từ ngành y tế Thừa Thiên - Huế và Quảng Ninh ngày 25/7 cho biết các trường hợp là F1 và F2 của bệnh nhân COVID-19 số 416 (Đà Nẵng) ở hai địa phương này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi công bố ca bệnh mắc COVID-19 số 416 tại Đà Nẵng, hệ thống y tế dự phòng trong cả nước đã kích hoạt và truy vết các trường hợp tiếp xúc, tiếp xúc gần để tiến hành xét nghiệm, cách ly, ngăn không cho có nguy cơ lây lan bệnh ra cộng đồng.

*Tại Thừa Thiên - Huế, ngành y tế tỉnh đã tiến hành truy vết, xác định trường hợp F2 (tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 416 tại Đà Nẵng). Người này sinh năm 1999, trú tại thành phố Huế, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã được yêu cầu tự cách ly tại nơi cư trú để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp giao ban phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 25/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đã chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh sẵn sàng triển khai các đội phản ứng nhanh, các chốt kiểm soát dịch bệnh, khu cách ly, rà soát hệ thống khai báo y tế.

Người từ địa phương khác đến Thừa Thiên - Huế sẽ phải khai báo y tế. Công an phường, khu vực phải giám sát biến động dân cư trên địa bàn, nắm rõ tình hình người lạ xuất hiện trên địa bàn trong thời gian này để giám sát về y tế...

* Tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế, cho biết 2 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan bệnh nhân số 416 (F1) tại Quảng Ninh đã được đưa vào cách ly tại Bệnh viện cách ly đặc biệt số 2 (Bệnh viện Lao phổi tỉnh Quảng Ninh) và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ban đầu 2 trường hợp này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hai người này là Nguyễn H.T và Nguyễn H.N, sống tại Đà Nẵng, cùng công tác tại Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Qua điều tra bước đầu của Cục Hàng Hải Việt Nam, cả 2 có yếu tố dịch tễ liên quan tới bệnh nhân số 416 phát hiện tại thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 22/7, hai người từ Đà Nẵng ra thành phố Hải Phòng, nghỉ tại khách sạn Hương Sen, số 16 Minh Khai, quận Hồng Bàng. Sau 1 ngày, 2 người đi Quảng Ninh để cùng tham giải bóng đá do Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức.

Ngay sau khi nhận được thông báo, thành phố Hạ Long đã khoanh vùng và xác định định 2 người này nghỉ tại khách sạn Bin Bop, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. Công tác phòng, chống dịch đang được thành phố Hạ Long triển khai hiệu quả để không có trường hợp lây lan trong cộng đồng.

Khách sạn nơi 2 người nghỉ đã được phun khử trùng, cách ly tại chỗ toàn bộ nhân viên và khách du lịch nghỉ tại khách sạn. Lực lượng y tế và các lực lượng có liên quan luôn túc trực và sẵn sàng với các tình huống xảy ra, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc trưa 25/7, ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi ghi nhận ca nghi mắc COVID-19, thành phố đã chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch.

Theo đó, thành phố đã tổng rà soát tất cả các đối tượng tiếp xúc gần. Đến thời điểm này, có 1.079 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó F1 là 288 người, F2 là 791 người. Đã tiến hành lấy 175 mẫu và đã xét nghiệm 107 mẫu, đều cho kết quả âm tính

Theo ông Chinh, các trường hợp khác vẫn đang tiếp tục lấy mẫu cũng như làm xét nghiệm lần 2 đối với những trường hợp F1. Những người này đã cách ly theo đúng quy định.

Sáng 25/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế, do PGS.TS Trần Như Dương - Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ TW dẫn đầu đã có buổi kiểm tra tại khu vực nơi bệnh nhân số 416 sinh sống (đường An Khánh 2, phường Hòa Khánh Bắc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, tại khu vực bệnh nhân nghi mắc COVID-19 sinh sống có 132 hộ dân. Hiện mọi hoạt động của người dân nơi đây vẫn diễn ra như hằng ngày.

PGS.TS Trần Như Dương đề nghị địa phương cần thành lập “Tổ COVID-19 cộng đồng” để theo dõi khu dân cư địa phương.

Cụ thể, 132 hộ dân sẽ thành lập các tổ có khoảng 5-10 người và có một người phụ trách. Người này phải tâm huyết, trách nhiệm, hằng ngày nắm danh sách từng thành viên trong các gia đình, hằng ngày phải đi từng ngõ, gõ từng nhà. Đặc biệt, không thể bỏ sót bất cứ một ai.

Nếu có gì bất thường thì đại diện tổ sẽ báo cáo ngành chức năng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và tiến hành cách ly

Nguyễn Hoàng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-nguoi-tiep-xuc-benh-nhan-416-o-hue-quang-ninh-deu-am-tinh-voi-covid-19-n177620.html