Những người thầy hai vai

Họ là những sĩ quan biệt phái từ các đơn vị của Quân khu 9 về Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Cần Thơ. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, họ luôn nỗ lực giúp sinh viên nắm bắt nhanh những kỹ năng sơ đẳng của một quân nhân; quan điểm và đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Đảng, Nhà nước.

Tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (TTGDPAN), Trường Đại học Cần Thơ, có giảng viên mới được biệt phái về vài năm, nhưng cũng có người đã gắn bó tới 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm như Đại tá Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó giám đốc Thường trực trung tâm. Trong 30 năm gắn bó, Đại tá Nguyễn Vĩnh Ninh đã chứng kiến nhiều sự đổi thay, phát triển từ Bộ môn Quân thể (Quân sự và Thể dục) khi đất nước mới thống nhất cho tới TTGDPAN như ngày nay. Đại tá Nguyễn Vĩnh Ninh cũng chiêm nghiệm thêm một điều: Dù là người gắn bó lâu dài hay mới về Trung tâm, họ vẫn giữ được phẩm chất và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ.

Sinh viên năm thứ nhất Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ học tháo lắp súng.

Minh chứng cho điều này, Đại tá Nguyễn Vinh Ninh lấy ví dụ ở việc xây dựng giáo án, bài giảng đáp ứng theo yêu cầu nội dung Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13-1-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Làm sao đáp ứng được các yêu cầu đề ra trong khi tài liệu, giáo trình, vật chất đi cùng không có? Để trả lời cho câu hỏi này, cấp ủy, chi bộ Trung tâm nhanh chóng tổ chức họp và ra Nghị quyết chuyên đề xây dựng khung chương trình cho các tổ, bộ môn. Tất cả cùng thảo luận, tìm phương án giải quyết nên khó khăn về vật chất, khung chương trình được giải quyết một cách nhanh gọn. Trung tâm căn cứ vào năng lực từng giảng viên để giao bài; đồng thời, hỗ trợ mỗi người 2,5 triệu đồng mua máy tính xách tay để tiện cho việc tìm kiếm tài liệu phù hợp với yêu cầu mới, cập nhật thông tin khoa học, quân sự, ngoại giao… và trình chiếu bài giảng. Nhờ các biện pháp hợp lý, các bài giảng sớm được hoàn thiện, được thông qua tổ bộ môn chuyên ngành và hội đồng khoa học của Trung tâm, đưa vào giảng dạy.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Ninh cho biết: “Đến nay, vẫn chưa có giáo trình, tài liệu đáp ứng theo nội dung Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT. Nếu chúng tôi cứ trông chờ đến khi có các tài liệu mới sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Chính nhờ sự nhanh nhạy của tập thể Trung tâm, kết quả môn Quốc phòng và an ninh (QPAN) được bảo đảm với 28,02% sinh viên đạt loại giỏi, 63,95% sinh viên đạt loại khá trong năm học 2016-2017; tỷ lệ này trong năm học 2017-2018 lần lượt là 33,35% và 59,56%”.

Với hơn 22 năm làm công tác giảng dạy môn QPAN, Trung tá Vũ Đình Phương, Trưởng bộ môn Kỹ, chiến thuật của Trung tâm đã “mềm hóa” được môn học khô khan này. Bằng giọng trầm ấm cùng phong cách giảng tự tin, anh Phương dẫn dắt nội dung bài học “Nghệ thuật quân sự Việt Nam” theo lối kể chuyện với nhiều sự kiện được xâu chuỗi, xen giữa đó là một vài điểm nhấn quan trọng. Nhờ vậy, dù giờ học diễn ra vào buổi chiều, thời tiết khá oi bức, nhưng các sinh viên năm thứ nhất Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ vẫn chăm chú lắng nghe.

Sinh viên Bùi Trọng Nghĩa cho biết: “Nội dung bài học không khác nhiều với kiến thức, tài liệu em tìm hiểu, nhưng cách giảng bài của thầy Phương lôi cuốn, hấp dẫn hơn. Em thấy môn QPAN không khô khan như mình vẫn nghĩ. Môn học này có nhiều hoạt động ngoài trời nên em thấy thoải mái, thú vị”. Về vấn đề này, sinh viên Trương Thị Diễm Xuân chia sẻ: “Nội dung bài học ngắn gọn, dễ hiểu. Theo em thấy, môn Quốc phòng và an ninh bớt căng thẳng hơn các môn học khác. Qua các nội dung được học em hiểu rằng, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc không phải của riêng ai mà là trách nhiệm chung của tất cả mọi người”.

Sinh viên Lê Hải Long tâm sự với chúng tôi sau giờ học tháo lắp súng AK, CKC: “Thời gian học môn QPAN giúp chúng em cảm nhận và hiểu rõ hơn về cuộc sống của người lính. Dù thời gian học tập, rèn luyện khá dày đặc, vất vả nhưng cũng rất vui. Nội dung học còn rèn cho em tính kỷ luật, kỷ cương và đoàn kết”.

Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nhung-nguoi-thay-hai-vai-554948