Những người phụ nữ mưu sinh trên chợ nổi

Đến với chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), hình ảnh những người phụ nữ thuần thục điều khiển ghe, xuồng luồn lách trên dòng sông Hậu để mưu sinh khiến nhiều du khách phải trầm trồ.

Lớn lên cùng với sông nước nên những người phụ nữ nơi đây không kém gì các đấng mày râu ở khoản bơi lội, lái xuồng ghe, đặc biệt là ở chợ nổi Cái Răng, khi mà hầu hết các hoạt động của cuộc sống thường ngày đều diễn ra trên sông.

Phụ nữ sinh sống ở chợ nổi chủ yếu mưu sinh bằng nghề buôn bán rau củ quả. Họ có thể bốc cả tấn hàng nhanh không kém gì nam giới. Một số chị em khác chọn nghề lái ghe xuồng đưa khách đi tham quan hay buôn bán các hàng tạp hóa, đồ ăn uống, giải khát ...

Mọi sinh hoạt của người dân chợ nổi đều ở trên ghe, xuồng.

Mọi sinh hoạt của người dân chợ nổi đều ở trên ghe, xuồng.

Khuôn mặt khắc khổ vì luôn phải mưu sinh giữa nắng gió.

Họ cũng tham gia những việc nặng không kém gì nam giới.

Một phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn bám sông để sống.

Chênh vênh trên chiếc ghe trở đầy hàng hóa.

Nhiều đứa trẻ lênh đênh trên sông từ lúc được sinh ra.

Lái xuồng một cách rất điệu nghệ.

Nghề trở khách du lịch được rất nhiều phụ nữ vùng chợ nổi lựa chọn.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-phu-nu-muu-sinh-tren-cho-noi-20190730152243763.htm