Những người mộng mơ trong dòng nhạc Indie

Da LAB, Ngọt, Vũ, Lê Cát Trọng Lý là những đại diện của Việt Nam nối tiếp dòng nhạc Indie. Họ được biết đến như những người mộng mơ trong dòng nhạc đang phủ sóng khắp thế giới này.

Nhóm nhạc Cá hồi hoang.

Indie là gì?

Indie xuất phát từ “Independent” - độc lập. Đó là những ca khúc được sáng tác bởi những nghệ sĩ độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ nhà sản xuất hay công ty âm nhạc nào, thay vào đó, các nghệ sĩ Indie tự thu âm và xuất bản ca khúc của mình.

Nhạc Indie chia thành nhiều thể loại như Indie Rock, Indie Pop và Indie Folk. Do các nghệ sĩ được thỏa sức sáng tạo ca khúc nên nhiều khi các thể loại nhạc sẽ không cố định và có ranh giới rõ ràng. Trong sự phát triển vượt trội của Internet, nhiều trang nhạc như Soundcloud, Spotify thì việc xuất bản ca khúc của các nghệ sĩ ngày càng dễ dàng hơn, đến gần với công chúng hơn.

Một số nghệ sĩ khác thì bán đĩa, làm chương trình biểu diễn trực tiếp (live show) thay vì tung lên các trang mạng miễn phí. Tuy không ồn ào như những ngôi sao lớn, họ vẫn được cộng đồng yêu nhạc thích thú và tìm đến. Chẳng hạn như live show của Ngọt vào tháng 11 vừa qua, nhiều người hâm mộ đã phải săn lùng vé dù giá vé khá cao so với giới học sinh sinh viên.

Ở tầm vóc quốc tế thì Gotye là một nghệ sĩ Indie nổi tiếng. Bài hát Somebody that I used to know kể về chuyện tình yêu tan vỡ của chính anh từng gây sốt trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard và được người hâm mộ yêu thích đến tận ngày hôm nay.

Những người làm nhạc Indie Việt

Không nằm ngoài xu hướng của thế giới, các nghệ sĩ ở Việt Nam như Ngọt, Vũ, Trang, Da LAB,… thường sử dụng Soundcloud làm kênh riêng để truyền tải âm nhạc đến với công chúng.

Nhạc của Ngọt thường mang những điều giản dị trong cuộc sống theo một cách nhìn riêng. Các bài hát thường ngây thơ, tràn đầy sức sống và triết lý sống của tuổi trẻ, tình yêu. Giai điệu của bài hát không theo một khuôn mẫu nào cả. Thế nhưng, mỗi khi phát ra chỉ vài câu hát, bạn sẽ dễ dàng nhận ra đó là nhạc của Ngọt.

Ngọt có một người hát chính là Thắng. Các thành viên còn lại chơi các nhạc cụ và đóng vai trò quan trọng trong cá tính âm nhạc của cả nhóm. Các bài ăn khách của Ngọt như Cho tôi đi theo, Không làm gì, Xanh, Khắp xung quanh, Em dạo này,… đều được giới trẻ yêu thích vì tính trau chuốt của bài hát, lời dễ cảm, giai điệu dịu dàng, dễ thương nhưng không kém phần triết lý.

Vũ được mệnh danh là hoàng tử Indie. Anh từng chia sẻ mong muốn tự tạo dòng nhạc riêng như Trịnh Công Sơn. 3.000 chiếc vé cho đêm nhạc Hành tinh song song của anh từng bán hết sạch chỉ trong một ngày. Tuy giọng hát của Vũ thều thào vì tiền sử bệnh hen nhưng anh chàng này vẫn được nhiều người yêu mến bởi những bản tình ca ngọt ngào như Lạ lùng, Mùa mưa ngâu nằm cạnh, Đông kiếm em, Phút ban đầu,…

Nhạc của Vũ như khúc hát tình đầu: dịu dàng, đằm thắm qua giọng hát rất riêng Vũ.

“Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây. Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong kí ức.
Dường như mây đang khóc, mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu
Dường như mây đang đến, mưa đi mất, tôi xao xuyến, em lưu luyến”
(Phút ban đầu)

Khi nghe các tác phẩm trên Soundcloud, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy Nhạc của Trang. Những bài hát tên tựa ngắn ngủi, lời ca, ý nhạc nhẹ nhàng như không khiến các giai điệu luôn thổn thức. Gần đây, Nhạc của Trang bỗng nhiên xuất hiện trong phần credit (tạm hiểu là mục ghi nhận đóng góp) của hai ca sĩ lớn là Min và Uyên Linh.

Ở ca khúc Hôn anh, nếu như nghe “chính thống” tại Nhạc của Trang, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp giọng hát ngọt ngào. Thế nhưng khi Min trình bày, lời bài hát trở nên nhẹ bỗng, trong sáng làm bất cứ cô gái nào cũng dễ dàng rung động.

Độc lập trong âm nhạc

Có thể nói rằng các nghệ sĩ Indie ngày càng lấn sân sang dòng nhạc Mainstream (chính thống) nhưng vẫn được công chúng yêu nhạc đón nhận. Nếu trước kia các nghệ sĩ chỉ tập trung vào Soundcloud hay YouTube thì bây giờ họ còn có thể sống được nhờ viết nhạc cho các ca sĩ khác.

Các nghệ sĩ Indie thường không quảng cáo quá nhiều về hình ảnh bản thân mà tập trung thể hiện qua âm nhạc. Họ hoàn toàn không chạy theo thị hiếu thị trường hay xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, họ vẫn được đông đảo người trẻ yêu thích.

Phi Vương

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/282957/nhung-nguoi-mong-mo-trong-dong-nhac-indie.html