Những người lính thầm lặng trong phòng, chống dịch Covid-19

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Đội Y học dự phòng (YHDP), Cục Hậu cần Quân khu 9 được coi là một trong những lực lượng tuyến đầu. Mặc dù phải đối mặt với nhiều gian khổ, hiểm nguy, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ, nhân viên của Đội đã tạo nên lá chắn phòng vệ vững chắc; góp phần cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm.

Theo Thượng tá Phạm Hoàng Thao, Đội trưởng Đội YHDP, với phương châm “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để”, được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 9, Đội đã tổ chức tập huấn tổ cơ động phòng, chống dịch cho các đơn vị trong toàn quân khu thực hiện thành thạo các thao tác mang mặc trang phục bảo hộ, kỹ thuật lấy mẫu, đóng gói, bảo quản, vận chuyển về cơ sở xét nghiệm được phép khẳng định SARS-CoV-2; hướng dẫn phun hóa chất khử khuẩn bề mặt cho tất cả các khu vực có người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19, thực hiện đúng quy trình cách ly y tế trong điều trị và cách ly các đối tượng tiếp xúc gần, những người phục vụ trực tiếp tại các khu cách ly tập trung.

Đội còn phối hợp chặt chẽ với trung tâm kiểm soát và phòng, chống bệnh tật các tỉnh, thành phố có công dân cách ly tập trung thực hiện tốt việc giám sát dịch tễ, khoanh vùng khu vực cách ly, theo dõi hồ sơ khai báo y tế… “Tính đến ngày 31-7, thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân từ các vùng dịch trở về Việt Nam, Quân khu 9 đã tổ chức 20 điểm cách ly tập trung, với hơn 8.300 công dân. Tất cả đều được phục vụ, chăm sóc tận tình chu đáo, hoàn thành thời gian cách ly đúng theo quy định, sức khỏe đều đảm bảo tốt”, Thượng tá Phạm Hoàng Thao nói.

 Đội Y học Dự phòng phun thuốc khử khuẩn tại nhà làm việc 4 cơ quan quân khu.

Đội Y học Dự phòng phun thuốc khử khuẩn tại nhà làm việc 4 cơ quan quân khu.

Bên cạnh việc chủ động tham mưu, xây dựng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh, thời gian qua, Đội YHDP đã thành lập 2 tổ cơ động, duy trì nghiêm các kíp trực, theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình dịch bệnh, sẵn sàng lên đường mỗi khi đơn vị báo có ca bệnh nghi ngờ. Thượng úy Phạm Văn Thoại, Tổ trưởng tổ cơ động, cho biết: “Mỗi tổ gồm 1 bác sĩ, 2 y sĩ và 1 nhân viên lái xe, túc trực 24/24 giờ. Khi nhận lệnh vùng nào có ca bệnh nghi ngờ, chúng tôi nhanh chóng tổ chức giám sát dịch tễ, điều tra xác định, khoanh vùng, cách ly ổ dịch, những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Hướng dẫn quân y đơn vị cách ly phù hợp, thu dung điều trị theo phân cấp, dập dịch theo quy trình. Trong khi làm nhiệm vụ, chúng tôi phải luôn cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng khâu, thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch”.

Cùng với các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch, cán bộ, nhân viên ở Tổ lấy mẫu bệnh phẩm cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. “Bất kể thời gian nào, khi nhận nhiệm vụ chúng tôi lập tức lên đường. Qua 4 đợt, chúng tôi đã lấy được gần 500 mẫu bệnh phẩm để thực hiện các xét nghiệm. Bằng tinh thần tích cực, khẩn trương, chúng tôi luôn làm việc đúng quy trình kỹ thuật, phân tích trả lời kết quả, thông báo tình hình dịch đúng thời gian quy định. Phải tiếp xúc với những người có thể đã mang mầm bệnh để lấy mẫu, do vậy chỉ cần lơ là, chủ quản, bất cẩn thì nguy cơ lây bệnh và mang mầm bệnh rất lớn”, Đại úy Phan Trường Giang, Kỹ thuật viên xét nghiệm, chia sẻ.

Còn Trung úy Ngô Tấn Phát, Tổ phun khử khuẩn, cho biết: “Từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, chúng tôi luôn hoạt động hết công suất. Bình quân mỗi ngày, tổ phun khử khuẩn từ 10 - 20 lít hóa chất tại khu nhà làm việc, nhà ở 4 cơ quan quân khu, các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn khu vực TP Cần Thơ. Công việc nặng nhọc lại thường xuyên đối mặt với các loại hóa chất nhưng các thành viên trong tổ luôn chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đội YHDP còn tổ chức các đoàn đến các đơn vị tác tuyên truyền, tư vấn cho cán bộ, chiến sĩ cách giữ gìn vệ sinh; thực hiện các xét nghiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước; hướng dẫn quân y các đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, công trình vệ sinh, hệ thống cống, rãnh thoát nước thải, xử lý rác, chuồng gia súc; phun thuốc hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, khử mùi không khí, khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt bảo đảm sạch sẽ, thông thoáng. Ngoài ra, Đội còn tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tác hại của dịch bệnh đối với sức khỏe con người, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. “Trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, nhân viên Đội YHDP đã vượt qua những lo lắng, nguy cơ lây nhiễm để lăn xả vào công việc, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trên địa bàn”, Đại tá Phan Văn Chương, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9 nhận xét.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nhung-nguoi-linh-tham-lang-trong-phong-chong-dich-covid-19-629690