Những người khốn khổ ở quốc gia châu Âu đầu tiên phong tỏa vì Omicron

Chưa hồi phục từ những cuộc phong tỏa trước đó, các cửa tiệm ở Hà Lan lại thất thu trong đợt bán hàng quan trọng dịp cuối năm khi buộc phải đóng cửa vì biến chủng Omicron.

“Nhiều doanh nghiệp vẫn đang nợ nần từ những đợt phong tỏa đầu tiên, họ không thể chịu đựng thêm được nữa. Họ khốn đốn vì những biện pháp khắc nghiệt này”, Jan Meerman, Giám đốc của INretail - hiệp hội các nhà bán lẻ Hà Lan, chia sẻ sau khi Hà Lan ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc vì biến chủng Omicron. Đây cũng là quốc gia đầu tiên ở châu Âu phong tỏa nghiêm ngặt dịp Giáng sinh vì biến chủng Omicron.

“Không nơi nào ở châu Âu có quy định nghiêm ngặt như ở Hà Lan”, ông nói thêm.

Theo Guardian, kể từ ngày 19/12, tất cả cửa hàng không thiết yếu, quán bar và nhà hàng ở Hà Lan đều phải ngưng hoạt động cho đến ít nhất là ngày 14/1, trong khi trường học đóng cửa cho đến ngày 9/1.

Kế hoạch nghỉ lễ của người dân cũng bị xáo trộn khi các gia đình chỉ được phép tiếp tối đa 4 khách đến thăm nhà mỗi ngày, trong 3 ngày thuộc lễ Giáng sinh, ngày 31/12 và ngày 1/1. Thời gian còn lại, các gia đình chỉ được tiếp 2 khách mỗi ngày.

 Người dân mua sắm dịp Giáng sinh ở Nijmegen, Hà Lan, trước lệnh phong tỏa, ngày 18/12. Ảnh: Reuters.

Người dân mua sắm dịp Giáng sinh ở Nijmegen, Hà Lan, trước lệnh phong tỏa, ngày 18/12. Ảnh: Reuters.

Thông báo đưa ra vào tối 18/12. Thủ tướng Mark Rutte đã mô tả việc phong tỏa là điều "không thể tránh khỏi" khi làn sóng Omicron tràn vào đất nước ngay trước tuần bán hàng mạnh nhất đối với nhiều cửa hàng.

INretail cảnh báo rằng “sắp tới mọi người sẽ đi mua sắm ở Bỉ và Đức, mọi thứ vẫn mở cửa như bình thường ở hai nước này”.

“Từ góc độ sức khỏe, tôi hiểu rằng cần phải làm điều gì đó, nhưng điều quan trọng là các quan chức cũng phải có động thái về tài chính và bồi hoàn cho doanh nghiệp. Chúng tôi mong đợi được bồi hoàn 100%”, ông Meerman nói.

Chính phủ Hà Lan hỗ trợ tài chính dưới hình thức bồi hoàn các chi phí cố định theo từng quý nếu doanh thu giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, và hỗ trợ tiền lương nếu giảm 20%.

Gonny Eussen, thuộc hiệp hội thợ làm tóc Anko, cho biết việc thực thi lệnh phong tỏa vào cuối quý sẽ khiến các doanh nghiệp không thể yêu cầu bồi hoàn, dù họ bị mất doanh thu trong tuần làm ăn cao điểm nhất.

Cô nói: “Các gói hỗ trợ không nên xét theo doanh thu mỗi quý mà nên xét theo tháng. Chúng tôi mất đi doanh thu trong tuần quan trọng của tháng 12, nhưng đã có doanh thu trong quý IV. Kết quả là, nhiều doanh nghiệp có lẽ không đủ điều kiện để được hỗ trợ”.

Boris van der Ham, thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất Kịch nghệ sân khấu Tự do (VVTP), cho biết ngành của ông đã trải qua kỳ Giáng sinh khốn khổ sau quyết định đóng cửa nhà hàng, khách sạn, rạp hát vào 17h, kể từ ngày 27/11.

Ông nói: “Cú đánh lớn nhất giáng xuống chúng tôi vào 2 tuần trước, khi lệnh đóng cửa buổi tối được công bố. Các buổi biểu diễn không thể dời sang buổi chiều”.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nguoi-khon-kho-o-quoc-gia-chau-au-dau-tien-phong-toa-vi-omicron-post1284411.html