Những người 'dọn bão'

Sau khi bão số 9 đi qua, khung cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là tan hoang, xơ xác; các ngả đường cây xanh ngã đổ la liệt, dây điện đứt, trụ điện gãy... Nhưng nhờ sự tích cực của các đơn vị như điện lực, môi trường và người dân... nên các hoạt động trên địa bàn đã dần trở lại bình thường.'Cần tổng lực cấp điện, nước, dọn vệ sinh môi trường'Hoạt động vận tải khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã hoạt động trở lại từ chiều 31.10 và trong sáng 1.11, với tổng số 5 lượt phương tiện rời bến. Theo Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Lê Tấn Hải, do ảnh hưởng của bão số 10 và 11 sắp đến, nên đến 16 giờ chiều ngày 1.11, hoạt động vận tải khách sẽ tạm ngừng cho đến khi thời tiết trên biển đảm bảo mới cho phép tàu vận tải khách hoạt động trở lại. Riêng tàu vận tải hàng hóa nhu yếu phẩm ra đảo vẫn tiếp tục hoạt động và sẽ tạm ngưng khi có yêu cầu.

Cả ngày lẫn đêm trên đường

Sau bão số 9, hơn 80% cây xanh trên các tuyến đường, công viên ở TP.Quảng Ngãi bị ngã đổ, nhiều cây to bị bật gốc, đường sá tràn ngập rác các loại. Ngay trong chiều tối 28.10, hơn 500 công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã hành quân ra những tuyến đường chính ở nội thành để dọn dẹp.

Người cầm rựa, người cầm cưa, người thì khuân vác những tàn cây xanh sau khi được cắt nhỏ vứt lên xe chở rác. Không ai nói với ai điều gì, họ lao vào công việc chỉ mong sớm thông đường để nhịp sống ở TP.Quảng Ngãi trở lại bình thường.

Công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thu dọn cây xanh bị đổ ngã sau bão. ẢNH: Đ.SƯƠNG

Anh Mai Anh Truyền, đang cùng các công nhân cắt dọn cây xanh trên đường Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi) cho biết: “Hầu hết các ngả đường đều bị cây xanh bịt kín. Việc thu dọn rất khó khăn, vì phương tiện cơ giới khó tiếp cận được nên chúng tôi phải tổ chức cắt dọn cuốn chiếu từng đoạn. Đa phần cây ngã đổ có tuổi đời lâu năm, nhiều cây bật gốc nên cắt dọn rất khó khăn, di chuyển lên xe chuyên dụng chở đi rất khó.

Để sớm “thông đường”, đảm bảo an toàn cho người dân, một số công nhân đã phải gác lại “tình riêng”. Chị Lê Thị Thúy Triều, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi tâm sự: Hôm bão tan, bố tôi trong lúc trèo lên nhà lợp lại mái tôn thì bị ngã xuống đất, gãy mấy xương sườn, phải nhập viện. Nhưng vì công việc mà mấy ngày qua, tôi chỉ tranh thủ sáng sớm và đêm tối mới ghé thăm bố. Gia đình ai cũng hiểu công việc của tôi nên không trách gì”.

Ở TP.Quảng Ngãi, những ngày qua, hình ảnh những chiếc xe môi trường biển số 77, 81, 78 liên tục di chuyển. Trên thùng xe lúc nào cũng “no” rác. Đã hơn một ngày - đêm tham gia cùng người dân Quảng Ngãi dọn rác sau bão số 9, nhiều tài xế thấm mệt. Ở phía cuối sân bay phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi), 2 chiếc xe môi trường nằm im lìm, bên trong hai bác tài đang chợp mắt. Họ đang nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi Lê Hồng Sơn cho biết: Sau bão, công ty huy động toàn bộ công nhân làm việc trực tiếp và các đơn vị trực thuộc với hơn 500 người; phát huy hết công suất của 21 xe chở rác chuyên dụng và hơn 20 xe tải, xe cẩu để nhanh chóng giải phóng lượng rác. Đồng thời, công ty cũng tiếp nhận 65 nhân lực vệ sinh môi trường từ 3 địa phương Bình Định, Kon Tum và Phú Yên cùng các phương tiện hỗ trợ gồm 5 xe ép rác, 1 xe cẩu, 1 xe tải để nhanh chóng khắc phục môi trường.

Bên cạnh đó, do khối lượng cây xanh ngã đổ quá lớn, nên không chỉ công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi trực tiếp dọn vệ sinh, mà những ngày qua, hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và hàng nghìn người dân cũng chung tay dọn dẹp cây xanh ngã đổ gom thành từng đống chờ xe môi trường đến thu gom.

Tỉnh đoàn đã kêu gọi các cơ sở đoàn ở mỗi địa phương ra quân dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, quét dọn đường xá, chợ, trường học, bệnh viện... Lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), ở xã Bình Mỹ (Bình Sơn) ra quân dọn cây xanh ngã ở các trục đường chính như Tỉnh lộ 622, Quốc lộ 24... Đoàn xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) cùng với lực lượng dân quân tự vệ dọn cây xanh đổ ngã ở Trường Tiểu học, THCS Nghĩa Trung... Hơn 200 ĐVTN là học sinh các trường THPT trên TP.Quảng Ngãi và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia dọn cây bị đổ ngã, trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.

Ánh điện tình người

Trong những ngày qua, nhiều “đoàn quân” phải đi xuyên đêm để giúp Quảng Ngãi gượng dậy sau bão, lũ. Đó là những tài xế, những kỹ sư, công nhân điện từ các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Gia Lai. Họ âm thầm làm việc trên “xứ lạ” mà không một lời than thở. Bởi với họ, công việc lúc này không chỉ là nhanh chóng đưa điện về các xóm, các khu dân cư, mà ở đó còn vì trách nhiệm, vì đồng bào của mình.

Công nhân ngành điện lực làm việc xuyên đêm để cấp điện trở lại cho người dân. Ảnh: pv

Trên tuyến đường dẫn về xã Đức Hòa (Mộ Đức), những chiếc xe tải chuyên dụng của ngành điện mang biển số 78 dừng sát bên đường. Cạnh đó, những công nhân ngành điện lực tỉnh Phú Yên dầm mình trong mưa gió, để khắc phục hạ tầng lưới điện cho Quảng Ngãi. Tờ mờ sáng họ đã lên đường và trở về nơi nghỉ, khi kim đồng hồ đã điểm 22 giờ đêm. Trong cơn hoạn nạn của thiên tai, những ly nước chanh, cái bánh ngọt của bà con nhân dân địa phương gửi tặng những công nhân ngành điện thay cho lời cảm ơn với những “người xa lạ” đã mang đến hơi ấm tình người đến với họ.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lê Hoàng Anh Dũng cho biết: “Đến chiều ngày 1.11, tất cả 13/13 trung tâm huyện, thành phố, thị xã đã có điện trở lại. Nhiều ngày qua, lực lượng công nhân được huy động từ 10 tỉnh, thành phố và trong tỉnh lên đến 850 người đã cật lực làm việc xuyên đêm để khôi phục lưới điện. Những nơi chưa được cấp điện là do chưa khắc phục xong, nên chưa thể đóng điện”.

Dọn hàng chục nghìn mét khối đất, đá

Sau bão số 9, hầu hết các tuyến đường về các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh bị ách tắc giao thông, nên ngành GTVT đã huy động phương tiện cơ giới, nhân vật lực đến các vị trí sạt lở để khắc phục, nhằm thông đường trong thời gian sớm nhất. Đến sáng 1.11, hầu hết các tuyến giao thông chính như: Tỉnh lộ 622B, 626, Quốc lộ 24, 24B, 24C, Tỉnh lộ 623 (Sơn Hà - Sơn Tây), 628 (Minh Long - Sơn Hà) đều đã thông tuyến bước 1, đảm bảo hoạt động giao thông đi lại tạm thời.

Phương tiện cơ giới dọn đất, đá trên các tuyến đường ở miền núi. Ảnh: Lê Đức

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT Lê Nhân, trên các tuyến tỉnh lộ có hơn 200 điểm sạt lở lớn nhỏ, với khối lượng đất, đá ước khoảng 200 nghìn mét khối. Riêng các tuyến Quốc lộ ủy thác, khối lượng đất đá sạt phủ nền đường khoảng 50.000m3. Để thông đường, ngành đã huy động các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông, các cá nhân có phương tiện cơ giới cùng tham gia khắc phục. Trong đó, đã huy động hơn 100 đầu phương tiện các loại như xe đào, xe ủi, xe tải và gần 200 nhân công tham gia. Đến nay, các tuyến cơ bản đã thông xe, đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn bị ảnh hưởng của bão số 9.

“Dù các tuyến đường đã thông, song việc đi lại còn rất khó khăn và nguy hiểm, bởi tại các vị trí đã sạt lở có khả năng tiếp tục xảy ra, nên người dân đi lại phải hết sức cẩn trọng. Người dân có việc thực sự cần thiết thì mới đi lại trên các tuyến đường có sạt lở, nhưng cần cảnh giác”, ông Nhân khuyến cáo.

LÊ ĐỨC - TR.ÂN - Đ.SƯƠNG

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh với Sở Công thương, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi khi đi kiểm tra công tác khôi phục lưới điện, cấp nước, dọn vệ sinh môi trường và tình hình thị trường cung ứng ngói, tôn lợp nhà, vào sáng 1.11.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trực tiếp đến tổ 6, phường Trần Phú và tổ 7, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), là một trong những khu vực của thành phố hiện đang khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sau bão số 9. Chủ tịch UBND tỉnh động viên người dân nỗ lực vượt qua khó và chia sẻ cùng ngành điện, nước, vệ sinh môi trường trước khối lượng công việc quá lớn, chưa thể giải quyết dứt điểm ngay sau bão.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra đột xuất 2 nhà máy sản xuất tôn lợp và ngói là: Nhà máy Tôn Hồng Phát (phường Trương Quang Trọng) và Nhà máy gạch Hiệp Hương (CCN Tịnh Ấn Tây), thuộc TP.Quảng Ngãi. Các chủ cơ sở đều cho biết, hiện tại nhu cầu của người dân rất lớn, nên cơ sở chưa thể vận chuyển kịp hàng về phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân. Tất cả các sản phẩm của hai nhà máy đều không tăng giá, giá bán niêm yết công khai tại nơi bán hàng...

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Toàn tỉnh tiếp tục huy động tổng lực để chăm lo cho người dân, cấp điện, cấp nước và dọn vệ sinh dứt điểm trong thời gian sớm nhất có thể. Các nhà máy, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngói, tôn lợp nhà cần tăng cường trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ với người dân vùng bão lũ, tuyệt đối không tăng giá, tăng nguồn hàng để tạo thuận lợi cho người dân mua ngói, tôn về sửa chữa nhà ở.

T.NHỊ

L.ĐỨC

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202011/nhung-nguoi-don-bao-3029166/