Những người đẹp Việt Nam từng đặt chân tới sân chơi Hoa hậu quốc tế

Tháng 11 tới, cuộc thi Miss International 2018 (Hoa hậu quốc tế) sẽ diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đại diện Việt Nam được cử đi năm nay là Người đẹp nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Trước đó, cũng từng có nhiều đại diện Việt Nam tới tham gia sân chơi này và mang về không ít thành tích đáng nể.

 Trương Quỳnh Mai:Dù không được nhớ đến trong nhiều năm trở lại đây, nhưng Trương Quỳnh Mai là một trong những đại diện xuất sắc của Việt Nam tại nhiều cuộc thi quốc tế. Cô sinh trưởng trong một gia đình trí thức cơ bản.

Trương Quỳnh Mai:Dù không được nhớ đến trong nhiều năm trở lại đây, nhưng Trương Quỳnh Mai là một trong những đại diện xuất sắc của Việt Nam tại nhiều cuộc thi quốc tế. Cô sinh trưởng trong một gia đình trí thức cơ bản.

Quỳnh Mai sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt Á Đông hiện đại và đầy ấn tượng với đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng, bờ môi quyến rũ cùng nụ cười khả ái.

Vẻ đẹp hình thể của Quỳnh Mai cũng được đánh giá cao. Cô được coi là một số ít trong những người mẫu Việt Nam hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của người mẫu quốc tế. Trương Quỳnh Mai (thứ 3 từ trái sang) trong 1 cuộc trình diễn thời trang của huyền thoại Pierre Cardin vào năm 1994

Quỳnh Mai là người đẹp Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm 1995.

Rất nhiều người ấn tượng với Quỳnh Mai khi cô lọt vào top 15 người đẹp nhất và giành giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 1995, nhưng không nhiều người biết rằng trước đó một năm, tại cuộc thi Miss Interline Beauty Pageant (Hoa hậu Hàng không Châu Á), Quỳnh Mai từng xuất sắc giành giải Á hâu.

Nhưng thành tích này sau đó đã không được duy trì. Năm 1996, hoa hậu Mê Kông Phạm Anh Phương trở thành người đẹp Việt thứ hai chinh chiến tại Miss International. Tuy nhiên, may mắn không gọi tên Anh Phương khi cô trượt top 15 người đẹp nhất.

Sau 7 năm bỏ ghế trống, Việt Nam trở lại với Miss International 2003 với đại diện là Á hậu Lê Minh Phượng. Tuy nhiên, cô trắng tay trong đêm chung kết.

Hoa hậu Biển Việt Nam 2006 - Ngọc Diệp đại diện nước nhà thi Miss International cùng năm. Mặc dù sở hữu nhan sắc Á Đông khá ấn tượng song Ngọc Diệp vẫn chưa thể lập nên thành tích.

Mặc dù sở hữu vẻ đẹp hao hao Hoa hậu Hoàn vũ 2007 - Riyo Mori, song người mẫu Việt Phạm Thị Thùy Dương không ghi được thành tích gì tại Miss International 2007.

Tiếp đó, Đại diện Việt Nam tại Miss International 2008 là người mẫu Cao Thùy Dương. Trong đêm chung kết, mỹ nhân họ Cao chưa thể lập nên thành tích để cải thiện vị trí cho nước nhà tại đấu trường sắc đẹp này.

2 năm sau khi có được danh hiệu Hoa hậu Thể thao 2007, Trần Thị Quỳnh chính thức đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss International 2009. Tuy nhiên, cô chưa thể xóa bỏ "dớp" thất bại của nhiều người đẹp Việt trước đó.

Nối dài danh sách "bại trận" là người đẹp Chung Thục Quyên - đại diện Việt Nam tại Miss International 2010.

Trương Tri Trúc Diễm:Năm 2011,Trúc Diễmtrở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế với sự kỳ vọng của rất nhiều khán giả.

Trúc Diễm là một trong những người đẹp nổi bật nhất cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011. So với những đại diện châu Á khác, cô luôn là điểm thu hút ống kính của các nhiếp ảnh gia. Trúc Diễm cũng luôn là cái tên trụ vững trong Top được yêu thích nhất.

Tuy không lọt Top 5 nhưng đại Việt Nam hẳn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, Trúc Diễm cũng được vinh danh trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

2 năm sau, may mắn lại không đến với người đẹp Lô Hương Trâm khi cô chinh chiến tại Miss International 2013.

Năm 2014, hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo là người đẹp Việt tiếp theo trắng tay ra về tại Miss International.

Phạm Hồng Thúy Vân:Ngày 05-11-2015 có lẽ là mốc thời gian khó quên đối với khán giả Việt Nam quan tâm đến cuộc thi nhan sắc. Bởi lẽ, lần đầu tiên trong lịch sử cử đại diện đi thi, 2 tiếng Việt Nam được xướng lên đầy tự hào và trang trọng như thế trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Phạm Hồng Thúy Vân, cô gái sinh năm 1993 đã ghi dấu lịch sử khi xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015

Trước khi đến với cuộc thi vừa được diễn ra, Thúy Vân đã trải qua giai đoạn "vỡ lòng" với những bài học toàn diện từ hình thể, catwalk, kỹ năng cần thiết để đi thi từ cuộc thi Hoa khôi Áo dài. Khi lên ngôi Á khôi và trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015, Thúy Vân có 10 tháng để chuẩn bị.

Ngoài ra, cô còn có một chiến lược thi đấu cụ thể. Vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc vừa mang thiện chí hữu nghị và tinh thần hòa bình thế giới.

Không chỉ thể hiện sự yêu mến đất nước của mình, Thúy Vân còn cho thấy sự thiện chí thông qua việc nghiêm túc tìm hiểu về Nhật Bản - đất nước đăng cai tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2015. Ngay từ khi biết mình sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi, Thúy Vân đã có kế hoạch học tiếng Nhật và tìm hiểu về văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Thúy Vân đã áp dụng rất tốt lời dạy của người xưa "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".

Những yếu tố trên kết hợp với nhan sắc xinh đẹp đã giúp Thúy Vân ghi dấu ấn của mình tại sân chơi quốc tế này.

Một điều đáng tiếc là tới năm 2016, Á khôi Áo dài Phương Linh không thể tiếp nối thành công mà Á hậu Thúy Vân mang lại, cô không được xướng tên trong top 15 Hoa hậu Quốc tế 2016.

Mới đây nhất, Á hậu Việt Nam - Huỳnh Thị Thùy Dung trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Internaitonal 2017. Trong chung kết diễn ra vào ngày 14-11 vừa qua, cô không có tên trong top 15 người đẹp nhất.

Trong cuộc thi năm nay, đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2018 là Người đẹp nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Thùy Tiên được nhiều người đánh giá cao về nhan sắc và sự khéo léo. Chua biết kết quả sẽ thế nào...

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-nhung-nguoi-dep-viet-nam-tung-dat-chan-toi-san-choi-hoa-hau-quoc-te/785247.antd