Những 'Người đẹp tài năng' của Hoa hậu Việt Nam trong thập kỷ hương sắc giờ ra sao?

Dàn người đẹp dành danh hiệu 'Người đẹp tài năng' tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua đều đã trưởng thành và ghi được dấu ấn sự nghiệp của mình.

Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên chương trình Chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội. Cô gây chú ý tại cuộc thi HHVN 2020 không chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp mà còn sở hữu thành tích học tập 'khủng' với thành tích là học sinh giỏi 12 năm liền, có điểm môn Văn cao nhất toàn trường suốt ba năm Trung học Phổ thông. Điểm IELTS của cô là 7,0, trình độ tiếng Trung giao tiếp.

Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên chương trình Chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội. Cô gây chú ý tại cuộc thi HHVN 2020 không chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp mà còn sở hữu thành tích học tập 'khủng' với thành tích là học sinh giỏi 12 năm liền, có điểm môn Văn cao nhất toàn trường suốt ba năm Trung học Phổ thông. Điểm IELTS của cô là 7,0, trình độ tiếng Trung giao tiếp.

Tại cuộc thi HHVN 2020, Hải My luôn nằm trong top thí sinh nổi bật nhờ nhan sắc rạng rỡ. Cô đã lọt top 5 Người đẹp Tài năng với màn đàn piano và hát ca khúc "Em về tinh khôi". Tại đêm chung kết, Hải My được xướng tên với danh hiệu Người đẹp tài năng.

Hải My chia sẻ từ bé cô đã thích nghệ thuật và từng ước mơ trở thành ca sĩ. Hồi còn học cấp 2, cấp 3, Hải My tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở trường nhưng hiện tại cô lại theo ngành Luật. Mặc dù theo ngành Luật nhưng khi quyết định tham dự cuộc thi HHVN 2020, Hải My đã có cơ hội để bộc lộ hết niềm đam mê nghệ thuật của mình thông qua các hoạt động như thi tài năng, trình diễn thời trang, thể thao… Chính vì thế, Hải My cũng không ngần ngại chia sẻ việc sẽ theo đuổi nghệ thuật sau cuộc thi HHVN 2020 nếu cái duyên đến với cô.

Sau cuộc thi HHVN, với sức hút từ tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Doãn Hải My trở thành cái tên hot trong showbiz khi cô liên tục được mời chụp ảnh quảng cáo, dự event và tham gia làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc cho sinh viên. Song song đó, người đẹp vẫn chăm chỉ học tập để hoàn thiện tri thức của mình.

Đinh Phương Mỹ Duyên sinh năm 1996. Tại thời điểm dự thi HHVN 2018 cô đang là sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An. Cô gái thành Vinh cao 1m73, số đo các vòng lần lượt là: 81 - 66 - 89.

Tại cuộc thi HHVN 2018 Đinh Phương Mỹ Duyên đã lọt vào top 15 đồng thời giành được giải thưởng phụ "Người đẹp Tài năng". Đó là giải thưởng hoàn toàn xứng đáng với Mỹ Duyên khi cô sở hữu nhiều tài lẻ như: ca hát, múa và chơi đàn.

Trong phần thi tài năng, Tiết mục "Mẹ Tôi" của Đinh Phương Mỹ Duyên làm lay động trái tim của khán giả và giúp cô chiếm được cảm tình của công chúng.

Sau cuộc thi HHVN 2028, Mỹ Duyên tập trung hoàn thành công việc học tập tại trường Đại học, đồng thời tích cực tham gia vào các công tác từ thiện, xã hội cũng như Đoàn đội với hy vọng được đóng góp sức trẻ cống hiến cho xã hội.

Không phải là thí sinh nổi trội từ những vòng đầu nhưng càng ngày Huỳnh Thị Thùy Dung càng tỏa sáng tại cuộc thi HHVN 2016 nhờ vẻ tươi trẻ và những tài lẻ ấn tượng của mình. Ít ai biết, người đẹp từng dành danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương TP. HCM 2016, có tài chơi đàn guitar và ca hát không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp.

Tại phần thi Người đẹp Tài năng ở HHVN 2016, Thùy Dung gây ấn tượng với tiết mục đàn-hát cực kỳ duyên dáng và chuyên nghiệp. Tiết mục này đã giúp cô giành được giải thưởng "Người đẹp tài năng". Thùy Dung sau đó cũng giành được giải Á hậu 2.

Sau cuộc thi HHVN 2016, Thùy Dung đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017 tại Nhật Bản. Với khả năng ngoại ngữ ấn tượng, Thùy Dung đã xuất sắc giành được giải thưởng phụ "Đại sứ du lịch Nhật Bản".

Hiện tại, Thùy Dung đang phát triển sự nghiệp như một MC song ngữ và rất đắt show làm người dẫn chương trình tại các sự kiện lớn. Bên cạnh đó, người đẹp cũng khiến các fans ghen tỵ khi có chuyện tình đẹp với bạn trai lâu năm.

Lã Thị Kiều Anh đến từ Thanh Hóa là một thí sinh nổi bật tại cuộc thi HHVN 2014 với chiều cao 1,74 m, nặng 54 kg, số đo ba vòng 83-61-94. Tại thời điểm đó, Kiều Anh đang là sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội Hà Nội. Người đẹp đã lọt top 5 chung cuộc, đồng thời giành giải "Người đẹp tài năng" với tiết mục ảo thuật ấn tượng.

Sau cuộc thi HHVN 2014, Kiều Anh hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nhưng khá im ắng và hiện tại rất ít khi tham dự các sự kiện showbiz.

Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, người đẹp Nguyễn Thị Xuân Trang giành danh hiệu Người đẹp Đà Nẵng 2012. Khi đó, cô đang là sinh viên trường Đại học Duy Tân.

Tại cuộc thi HHVN 2012, Xuân Trang đã ghi danh trong top 10 đồng thời giành giải thưởng phụ "Người đẹp tài năng". Sau cuộc thi, người đẹp đi theo con đường kinh doanh và là bà chủ của chuỗi nhà hàng chuyên phục vụ mì Quảng - món ăn đặc sản của người miền Trung, được nhiều người dân Đà Nẵng và khách du lịch yêu thích.

Nguyễn Phạm Bích Trâm, sinh năm 1990 đã đoạt danh hiệu Người đẹp tài năng tại cuộc thi HHVN 2010 với màn múa quạt trên nền ca khúc "Nắng có còn xuân" (của nhạc sĩ Đức Trí).

Sau cuộc thi HHVN 2010, Bích Trâm theo đuổi con đường diễn viên và trở thành gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình. Tính đến nay, cô đã tham gia hàng chục bộ phim truyền hình lớn nhỏ như "Bản kê số phận", "Đường chân trời", "Con gái ông trùm", "Thế không gục ngã"...

Duy Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/nhung-nguoi-dep-tai-nang-cua-hoa-hau-viet-nam-trong-thap-ky-huong-sac-gio-ra-sao-1804591.tpo