Những người đẹp 'không hiểu vì sao lại là Hoa hậu'?

Nhiều người đẹp phải hứng chịu gạch đá từ dư luận vì nhan sắc không thật sự nổi bật, thậm chí khiến người khác phải sợ khi đăng quang ngôi vị cao nhất của các cuộc thi Hoa hậu.

Hoa hậu là cuộc thi được tổ chức để vinh danh các sắc đẹp. Cứ mỗi kỳ Hoa hậu diễn ra, khán giả lại kỳ vọng chủ nhân của chiếc vương miện cao quý sẽ là cô gái xinh đẹp và tỏa sáng nhất. Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng khiến dư luận hài lòng.

Tại nhiều cuộc thi, nhan sắc của người chiến thắng gây ra không ít tranh cãi. Thậm chí, nhiều Hoa hậu còn bị ném đá dữ dội vì dung nhan xấu đến "giật mình".

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2015

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2015 khép lại với chiến thắng của nữ sinh 18 tuổi Nakagawa Arisa.

Sau khi kết quả cuộc thi được công bố, nhiều khán giả Nhật tỏ ra không đồng tình. Nhiều ý kiến cho rằng, nhan sắc của Nakagawa Arisa có nhược điểm khá rõ với nụ cười hở lợi và vóc dáng có phần thô kệch.

Vóc dáng của Nakagawa Arisa bị chê có phần thô kệch

Vóc dáng của Nakagawa Arisa bị chê có phần thô kệch

Không ít cư dân mạng trên trang Misso còn bình luận đây là Hoa hậu xấu nhất trong các cuộc thi sắc đẹp gần đây trên thế giới.

Hoa hậu Michigan 2016

Cô gái 23 tuổi đã vỡ òa khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Michigan 2016.

Trở thành người gốc Á đầu tiên đăng quang trong lịch sử Miss Michigan nhưng Arianna Quan lại bị chính người dân Trung Quốc chê bai nhan sắc.

Quan bị chê có gương mặt không đường nét, già so với tuổi thật, vóc dáng thô. Ngay tại quê nhà Trung Quốc, dư luận nước này đánh giá đây là "quyết định khó hiểu nhất trong một cuộc thi sắc đẹp".

Khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu bị cho không hề long lanh như hình ảnh thường thấy trong đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp.

Một bình luận nhận được 200 lượt like trên Sina viết: "Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy có thể đăng quang. Với nhan sắc này, thậm chí việc cô có mặt trong đêm chung kết đã là sự kỳ diệu". Đa số ý kiến đánh giá Arianna Quan già so với tuổi 23.

Hoa hậu không cầm được nước mắt khi nhận vương miện từ người tiền nhiệm.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017

Mới đây, người đẹp Lê Âu Ngân Anh đã đạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017. Ngay sau khi đăng quang, nhan sắc của Ngân Anh đã gây ra nhiều tranh cãi. Trong đó, không ít khán giả tỏ ra bức xúc vì nhan sắc không nổi bật, thiếu tự nhiên của cô gái 22 tuổi. Người đẹp bị chê bai kém sắc nhất trong Top 5.

Nhan sắc kém nổi bật của lê Âu Ngân Anh

Nhược điểm lớn nhất trên gương mặt Lê Âu Ngân Anh là bờ môi. Thậm chí có cư dân mạng hài hước bình luận về nhan sắc tân hoa hậu: "Thi hoa hậu mà hóa trang Halloween sớm vậy!".

Đôi môi "khó hiểu" của nàng Hoa hậu

Không chỉ bị chê bai nhan sắc, Ngân Anh còn bị cư dân mạng nghi ngờ mua giải mới đoạt ngôi vị cao nhất, hoặc bơm môi bị lỗi. Trước thông tin Lê Âu Ngân Anh sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, nhiều ý kiến tỏ ra thất vọng.

Nhiều người thất vọng với nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương

Hoa hậu Đại Dương 2014

Đàn chị Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Đại dương 2014 đăng quang trong nhiều phản đối của dư luận, nhất là khi cô thường được so sánh với “thần tiên tỷ tỷ” - Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, vì… trùng tên.

Một người là “quốc sắc thiên hương” nhận được tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả, còn một người cũng đăng quang hoa hậu nhưng lại thua thiệt trong mọi phép so sánh và phải đứng trước “búa rìu” chỉ trích của dư luận.

Hoa hậu Đại dương 2014 phải hứng chịu búa rìu dư luận vì nhan sắc

Cô cao 1,71 m, với số đo 3 vòng 91 - 63 - 90, cô sở hữu hình thể ấn tượng. Tuy nhiên, gương mặt lại thiếu sức sống, không tỏa sáng như một nhan sắc hoa hậu cần có để thuyết phục công chúng.

Chê Thu Thảo xấu thì không xác đáng, nhưng để trầm trồ trước vẻ đẹp khá giản dị và “đại trà” của cô thì khán giả… không cam lòng.

Thần thái lờ đờ của Đặng Thu Thảo

Đáp lại những hoài nghi nhan sắc, trong suốt nhiệm kỳ của mình, mặc dù không quá ồn ào nhưng Đặng Thu Thảo cũng kịp ghi nhiều dấu ấn tốt đẹp với dư luận bởi các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng của mình.

Về ngoại hình và phong cách, Đặng Thu Thảo đang dần hoàn thiện theo hướng tích cực và nhận được nhiều phản hồi ưu ái hơn thời điểm cô đăng quang.

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014 bị la ó vì nhan sắc

Ngay sau khi loạt ảnh của Rira Hongo được đăng tải, rất nhiều ý kiến bình luận nhan sắc Miss International Japan 2014 không có gì nổi trội.

Gương mặt của Rira khiến nhiều người phỏng đoán cô đã đi thẩm mỹ vì độ cứng và không có biểu cảm trên gương mặt. Thậm chí, cư dân mạng Nhật Bản còn cho rằng với nhan sắc xấu như thế này, Rira khó có thể dự thi Hoa hậu, thật không tin nổi cô từng đăng quang.

Cô bị chê vừa béo vừa xấu.

Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015

Năm 2015, thí sinh Ayano Yamada đăng quang Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015. Hàm răng khấp khểnh, ố vàng của cô gây mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.

Ayano Yamada hoàn toàn mất điểm vì nhan sắc

Cô gái 24 tuổi này ngay từ khi nhận vương miện Hoa Hậu đã vấp phải nhiều nhận xét trái chiều về diện mạo của mình. Vẻ ngoài không thật sự nổi bật, đặc biệt là hàm răng khấp khểnh ố vàng của cô nhận vô số lời bình tiêu cực trên mạng. Trang Sina còn trích dẫn cả lời bình của netizen Nhật về Ayano: "Cao mà xấu quá".

Hàm răng khấp khểnh ố vàng của cô nhận vô số lời bình tiêu cực trên mạng

Một số ý kiến cho rằng ngoại trừ chiều cao, Ayano Yamada không có gì xuất sắc so với các mỹ nhân khác. Họ hy vọng cô sẽ sớm chỉnh lại hàm răng khấp khểnh để có khuôn mặt ưa nhìn hơn.

Lily (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhung-nguoi-dep-khong-hieu-vi-sao-lai-la-hoa-hau-20171031155311371.htm