Những người đẹp bị tước danh hiệu do sử dụng 'dao kéo'

Các cuộc thi hoa hậu, người đẹp được tổ chức ngày một nhiều với mục đích tôn vinh nhan sắc phụ nữ Việt Nam. Đã từng có nhiều người đẹp tham gia thi đấu và dành được các danh hiệu cao quý như Hoa khôi, Hoa hậu, nhưng tiếc thay, vinh quang không được bao lâu, họ đã phải trả lại vương miện do sử dụng dao kéo để đạt được vẻ đẹp hiện tại, điều hoàn toàn không phù hợp với quy định của các cuộc thi nhan sắc.

 Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh

Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh

Ngày 28-10-2017, ngay khi được xướng tên với ngôi vị Hoa hậu Đại dương sau phần thi ứng xử khá lúng túng của mình, Lê Âu Ngân Anh đã nhận lại không ít gạch đá từ dư luận do nhiều người cho rằng cô thắng nhờ mua giải và vẻ đẹp của cô có được nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Lê Âu Ngân Anh sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại Dương 2017

Trước những áp lực từ dư luận, Ngân Anh từng lên tiếng thừa nhận, cô từng đi nâng mũi, tuy nhiên trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, cô đã tháo sụn mũi và trình bày với ban tổ chức về sự việc này

Vụ việc sau đó lắng xuống 1 thời gian, đến ngày 1-12-2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn bất ngờ công bố văn bản đề nghị hủy kết quả cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, đồng thời thu hồi lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định

Á khôi 1 Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017 Nguyễn Thị Thành

Ngày 10-3-2017, Nguyễn Thị Thành đăng quang ngôi vị Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017

Tưởng rằng đó sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp, nhưng ngay sau đó, Nguyễn Thị Thành lại vướng phải nghi vấn sử dụng dao kéo trước khi tham gia cuộc thi

Trước đó, Nguyễn Thị Thành từng tham gia sân chơi Hoa hậu Việt Nam 2016 và bị ban tổ chức loại do những bê bối liên quan tới việc làm giả hồ sơ và dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, làm răng

Thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016, cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam, cái tên Nguyễn Thị Thành đã gây ra không ít lùm xùm ảnh hưởng đến uy tín của giải

Cụ thể, cô làm giả hồ sơ khai báo với BTC Hoa hậu Việt Nam 2016, trong đó ghi rằng Nguyễn Thị Thành từng bị ngã gãy răng nên cần có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình

Sau khi điều tra, BTC phát hiện sự thật không phải như vậy nên đã yêu cầu Nguyễn Thị Thành chủ động rút khỏi cuộc thi. Trước sự việc trên, Nguyễn Thị Thành tiếp tục cung cấp cho báo chí nhiều thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín giải

Đến năm 2017, người đẹp tiếp tục tham gia Hoa khôi Du lịch Việt Nam và giành giải cao khiến không ít người nghi vấn cô can thiệp mua giải

Sáng 13-3-2017, BTC Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 đã có buổi làm việc tại Cục Nghệ thuật biểu diễn về trường hợp của Á khôi Nguyễn Thị Thành. Sau buổi làm việc trên, BTC cuộc thi quyết định thu hồi vương miện Á khôi 1 của Nguyễn Thị Thành

Người đẹp áo dài Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Phạm Thị Thùy Linh

Phạm Thị Thùy Linh từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và giành danh hiệu Người đẹp áo dài. Tuy nhiên, ngay trước thềm đêm chung kết cuộc thi, BTC Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 bất ngờ hủy bỏ danh hiệu Người đẹp áo dài của cô, đồng thời không cho phép thí sinh này tiếp tục tham dự vòng chung kết vì đã vi phạm quy chế của Bộ VHTT&DL cũng như thể lệ cuộc thi

Ban giám khảo cuộc thi cho biết: "Sau khi rà soát đánh giá lại kết quả chấm thi của các giải phụ đã diễn ra, đồng thời dựa vào những thông tin nhận xét, đánh giá và phản ánh về trường hợp thí sinh Phạm Thị Thùy Linh, người đã giành danh hiệu Người đẹp Áo dài tối 16-8-2010, ban giám khảo đã có những nghi vấn về việc thí sinh này phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa mũi

Trên cơ sở đó, ban giám khảo đã đề nghị với ban tổ chức cùng các chuyên gia thẩm mỹ tiến hành kiểm ra và trao đổi trực tiếp với thí sinh nhằm xác minh nghi vấn này

Sau khi mọi việc được làm sáng tỏ, Phạm Thị Thùy Linh đã bị tước quyền thi đấu tại sân chơi sắc đẹp này. Sau đó BTC đã quyết định trao lại danh hiệu Người đẹp áo dài cho Hạ Thị Hoàng Anh

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-nhung-nguoi-dep-bi-tuoc-danh-hieu-do-su-dung-dao-keo/788879.antd