Những người đầu tiên rời du thuyền Diamond Princess sau kiểm dịch

Sáng 19/2, những hành khách có kết quả âm tính với Covid-19 đã được rời khỏi du thuyền Diamond Princess sau khi thời gian cách ly 14 ngày kết thúc.

Những hành khách đầu tiên đã được phép rời du thuyền Diamond Princess sáng 19/2 ở cổng số 2, cảng Yokohama của Nhật Bản. Ảnh: Twitter Matthew Smith

Những hành khách đầu tiên đã được phép rời du thuyền Diamond Princess sáng 19/2 ở cổng số 2, cảng Yokohama của Nhật Bản. Ảnh: Twitter Matthew Smith

Tổng cộng có khoảng 500 người không nhiễm Covid-19 dự kiến sẽ rời khỏi con tàu. Ảnh: Twitter Matthew Smith

Các hành khách khi rời khỏi du thuyền Diamond Princess đều đeo khẩu trang. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ lớn tuổi là người đầu tiên rời khỏi du thuyền Diamond Princess sáng 19/2. Ảnh: AP

Những chiếc xe buýt cùng cán bộ y tế chờ sẵn bên ngoài để đưa hành khách rời khỏi cảng. Ảnh: Reuters

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly từ ngày 3/2 ở cảng Yokohama sau khi một hành khách xuống tàu ở Hong Kong có kết quả dương tính với virus corona mới. Ảnh: Reuters

Ngày 17/2 Mỹ đã điều máy bay sơ tán hơn 300 công dân nước này khỏi Du thuyền Diamond Princess. Ảnh: Reuters

Một số nước khác cũng bắt đầu tiến hành đón các công dân của mình, trong đó có 1 chuyến bay của Australia dự kiến tới Nhật Bản trong ngày hôm nay. Ảnh: Reuters.

Tính đến ngày 17/2, khoảng 3.200 người vẫn còn ở trên du thuyền Diamond Princess. Ban đầu có 3.700 người ở trên tàu, sau đó những người nhiễm Covid-19 đã được chuyển tới các cơ sở y tế địa phương. Ảnh: Reuters

Theo CNN, các hành khách bắt đầu xuống tàu từ 10h30 sáng 19/2 theo giờ Nhật Bản. Tuy nhiên, có thể phải mất vài ngày quá trình này mới hoàn tất. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông ngồi xe lăn được trợ giúp rời khỏi du thuyền Diamond Princess sáng 19/2. Ảnh: Reuters

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/anh-nhung-nguoi-dau-tien-roi-du-thuyen-diamond-princess-sau-kiem-dich-1012162.vov