Những người dân 'làm xiếc' đu dây qua sông Pô Cô mưu sinh

Mưa bão đã cuốn trôi 6 cầu treo bắc qua sông Pô Cô trên địa bàn các xã của huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), tới vụ thu hoạch, nhiều người dân đu dây cáp đi thu cà phê, cao su.

Người dân xã ĐắK Nông liều mình đu dây qua sông để thu nông sản

Người dân xã ĐắK Nông liều mình đu dây qua sông để thu nông sản

Theo ghi nhận, tại xã Đắk Nông (huyện Ngọc Hồi) có ít nhất 3 điểm người dân sử dụng cáp đu qua sông Pô Cô vận chuyển nông sản

Cầu treo Tà Pook - Kà Nhảy (xã Đắk Nông) bị nước lũ cuốn trôi, giờ người dân phải mua dây cáp và ròng rọc (khoảng 400 nghìn đồng một bộ) rồi cố định hai đầu, đu qua sông Pô Cô thu nông sản, hoa màu

Để qua sông bằng cáp, người dân sẽ chọn mỗi bên 1 thân cây to, sau đó cố định chắn chắn, sợi dây cáp sẽ nối từ đầu sông bên này sàng đầu sông bên kia

Ròng rọc được gắn móc để có thể treo người, nông sản

Anh Nguyễn Văn Đại (xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi) cho biết, nhiều khi đi qua bằng cách này dây cáp bị chùng, mắc lại giữa sông phải dùng tay trần kéo dần từng đoạn vào bờ

Biết việc qua sông bằng cách này không an toàn nhưng người dân vẫn làm vì đã đến vụ thu hoạch nông sản. Chính vậy mà chỉ những người đàn ông khỏe mạnh, biết bơi mới qua sông bằng cách như làm xiếc

Người đu cáp qua sông khi tới bờ cần một người khác hỗ trợ, cầm sào kéo vào

Những bao cà phê được đóng bao, chuẩn bị được đẩy qua sông Pô Cô sang bờ bên kia

Việc vận chuyển này đã khiến nhiều bao cà phê rơi xuống sông

Ông Phan Thanh Tùng - Chánh văn phòng UBND huyện Ngọc Hồi cho biết, địa bàn đang trong mùa thu mua nông sản. UBND huyện đã khuyến cáo người dân không nên đu dây qua sông, nhưng không cho vận chuyển cũng không được vì đây là nhu cầu thiết thực.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/nhung-nguoi-dan-lam-xiec-du-day-qua-song-po-co-muu-sinh-1755561.tpo