Những người đam mê câu cá mập giải trí ở New York

Đối với một số người New York, việc ra bờ biển câu cá mập đem lại cho họ cảm giác mạnh không thể cưỡng lại được.

 Vinny Cericola (phải), giáo viên sinh học tại trường cấp 2, đang cùng cựu học sinh của mình chuẩn bị mồi để câu cá mập trên bãi biển Gilgo ở phía nam New York. Câu cá mập giải trí ở đây không phải là điều gì mới và dân địa phương đã làm vậy trong hàng thế hệ, nhưng với việc nước biển nóng lên, nguồn thức ăn ngày càng nhiều khiến cá mập đến gần bờ biển hơn so với trước đây.

Vinny Cericola (phải), giáo viên sinh học tại trường cấp 2, đang cùng cựu học sinh của mình chuẩn bị mồi để câu cá mập trên bãi biển Gilgo ở phía nam New York. Câu cá mập giải trí ở đây không phải là điều gì mới và dân địa phương đã làm vậy trong hàng thế hệ, nhưng với việc nước biển nóng lên, nguồn thức ăn ngày càng nhiều khiến cá mập đến gần bờ biển hơn so với trước đây.

Có 2 cách để quăng mồi ra xa, cách truyền thống là cầm theo mồi và dùng thuyền kayak để đưa nó ra thả ngoài biển. Ông Cericola cho biết gia đình mình đến từ Brooklyn và họ đã câu cá ở bờ biển trong nhiều thế hệ. Sau chương trình bảo tồn kéo dài cả thập kỷ của chính phủ Mỹ, trong đó hạn chế đánh bắt cá mòi dầu Đại Tây Dương (nguồn thức ăn ưa thích của cá mập), số lượng cá mập và cá heo ngoài khơi New York đã tăng lên.

Cách thứ 2 quăng mồi hiện đại hơn: sử dụng drone (phương tiện bay điều khiển từ xa) để mang móc câu ra ngoài xa và thả mồi xuống. Sau đó thì cũng giống như câu những loại cá khác, bạn cần kiên nhẫn ngồi chờ cá mập đớp mồi.

Đó là cách mà Chris Stefanou, một cần thủ cá mập trên đảo Long Island sử dụng để đưa mồi ra xa. Việc kéo lên bờ một con dã thú tạo cảm giác mạnh mà bạn không thể cưỡng lại, và anh Stefanou cũng tham gia chương trình giúp gắn thẻ theo dõi lên những con cá mập.

Cần có ít nhất 2 người để kéo một con cá mập lên bờ, một người giữ cần câu và người còn lại vật lộn với nó để tháo móc câu ra. Các chuyên gia cho biết việc câu cá mập trên bờ có nguy cơ khiến cá bị tổn thương nhiều hơn là câu trên thuyền ở ngoài khơi, vì quá trình vật lộn dễ dẫn tới các vết thương cho con cá.

Ông Cericola luôn dạy các học sinh của mình về việc không được đặt vinh quang cá nhân lên trên sức khỏe của con vật. "Tôi không muốn khuyến khích mọi người làm việc này. Hầu hết không nên đi câu cá mập", giáo viên chia sẻ.

Tất cả những người câu cá mập trên đảo Long Island đều thả chúng trở lại biển sau khi kéo chúng lên bờ. Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng việc chúng có thể bơi trở lại biển chưa chắc đảm bảo những con vật này sẽ tồn tại sau đó.

Một con cá mập nâu được anh Stefanou kéo lên bờ, trước sự chứng kiến của mọi người. Cần thủ này sẽ gắn thẻ theo dõi vào lưng nó rồi đưa nó trở lại biển cả.

Tuần duyên Mỹ bắn cá mập, giải cứu gần 40 người đang bơi Lực lượng Tuần duyên Mỹ ước tính con cá mập dài khoảng 1,8-2,4 m. Nó có vẻ như không bị thương khi rời đi.

Sơn Trần
Ảnh: New York Times.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nguoi-dam-me-cau-ca-map-giai-tri-o-new-york-post1128686.html