Những người đã tiêm chủng được bảo vệ tốt chống lại COVID-19

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ mới công bố, những người được tiêm chủng đầy đủ, tức là những người sau 2 tuần kể từ liều thứ hai vắc-xin COVID-19, không cần phải đeo khẩu trang trong nhà (những nơi như văn phòng, trường học, nhà hàng, phòng tập thể dục và quán bar).

Tuy nhiên, vẫn cần đeo khẩu trang ở những nơi đông người như máy bay, phương tiện giao thông công cộng…và tùy tình hình dịch bệnh COVID-19 của địa phương đó.

Vắc -xin làm giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc-xin có hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19 và bằng chứng thực tế đã xác nhận điều đó. Tính đến ngày 26 tháng 4, trong số gần 95 triệu người đã được tiêm vắc -xin COVID-19 ở Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 6.700 trường hợp nhiễm COVID-19. Hiện tại, 46,4 % tổng số người dân ở Hoa Kỳ đã được tiêm liều vắc-xin đầu tiên và 35,8 % được tiêm chủng đầy đủ.

Những người đã tiêm phòng đầy đủ không có khả năng lây truyền hoặc nhiễm coronavirus khi ở trong nhà.

Những người đã tiêm phòng đầy đủ không có khả năng lây truyền hoặc nhiễm coronavirus khi ở trong nhà.

TS. Lucy McBride, Washington, D.C, cho biết: Các loại vắc-xin là một thành công của y học hiện đại. Chúng làm giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19. Các loại vắc-xin cũng làm giảm khả năng truyền bệnh của con người và làm cho việc lây truyền sau tiêm chủng rất khó xảy ra. Tuy nhiên, có một số người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng có thể không tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại COVID-19 sau khi chủng ngừa. Về cơ bản, tiêm phòng vừa an toàn cho bản thân vừa an toàn khi ở bên những người khác. Tỷ lệ nhiễm COVID-19 sau khi tiêm chủng là rất nhỏ.

Nên khuyến khích người dân đi tiêm chủng

Các trường hợp mắc COVID-19 mới hàng ngày, số ca nhập viện mới hàng ngày và số ca tử vong mới hàng ngày đã giảm dần hàng tuần kể từ khi Hoa Kỳ triển khai chiến dịch tiêm chủng. Khi có nhiều người tiêm chủng hơn, các ca mắc, nhập viện và tử vong sẽ giảm mạnh. Các chuyên gia cho rằng, cần khoảng 70 đến 90 % dân số được miễn dịch để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từ lâu đã tranh luận rằng các quan chức y tế nên khuyến khích người dân đi tiêm chủng. Lợi ích của việc tiêm chủng là rất rõ ràng. Hiệu quả của vắc-xin sẽ mang lại cho người dân cuộc sống bình thường. Vận động, giải thích với người dân về việc có thể tiếp tục cuộc sống bình thường sau khi tiêm chủng có lẽ sẽ là động lực để nhiều người đi tiêm phòng.

Hy vọng rằng hướng dẫn mới này sẽ khuyến khích mọi người đi tiêm vắc-xin nhiều hơn.

Hà Nam

((Theo healthline.com,13/5/2021))

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-nguoi-da-tiem-chung-duoc-bao-ve-tot-chong-lai-covid-19--n192569.html