Những người có mặt đầu tiên...

CSKV CA tỉnh TT-Huế thăm hỏi, nắm tình hình khu vực trong dân.

CSKV CA tỉnh TT-Huế thăm hỏi, nắm tình hình khu vực trong dân.

Kể từ ngày được phân công về phụ trách địa bàn KV2, P. Phú Hòa (TP Huế, TT-Huế), Đại úy Hoàng Đình Cường luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Ngoài giúp người mãn án tù tái hòa nhập cộng đồng, tôi cùng với cán bộ chiến sĩ CAP thường xuyên đến nhà từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu. Bởi P. Phú Hòa từng là “điểm nóng” về tệ nạn”. Đến nay, Đại úy Cường đã vận động gần 200 hộ dân ở KV2 tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Ông Nguyễn Văn Hóa, người có hơn 40 năm gắn bó với nghề xe ôm ở P. Phú Hòa chia sẻ: “Nhiều lần chứng kiến, người dân sau khi vào chợ Đông Ba mua hàng hóa đã bị kẻ gian móc trộm điện thoại hay ví tiền thì các đồng chí CSKV CAP Phú Hòa đã lăn xả và quyết tâm bắt cho bằng được kẻ gian. Đi sâu, đi sát, bám sát cuộc sống người dân nên bà con nhân dân trên địa bàn phường rất tin tưởng vào lực lượng CSKV”.

P. Hương Sơ (TP Huế) hiện có 3.045 hộ với hơn 13.000 nhân khẩu; trong đó, có 488 đối tượng an ninh, ma túy, hình sự. CAP đã thường xuyên họp lực lượng CSKV để đánh giá địa bàn, năng lực công tác của từng CSKV, từ đó xây dựng kế hoạch nắm hộ, nắm người theo tuần, theo tháng. Do vậy, mọi biến động của đối tượng luôn được lực lượng CSKV biết và ghi chép đầy đủ để theo dõi. Trung tá Nguyễn Minh Hà - Trưởng CAP Hương Sơ cho biết: “Công tác nắm hộ, nắm người không chỉ giúp lực lượng CSKV biết đầy đủ, chính xác từng hộ, từng nhân khẩu đang cư trú tại địa bàn mình phụ trách, mà còn kịp thời phát hiện tội phạm, giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến ANTT tại địa phương. Ngoài việc nắm kỹ số đối tượng an ninh, ma túy, hình sự; CSKV còn vận động người dân tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện tố giác, phối hợp truy bắt tội phạm”.

P. Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) giáp ranh với các phường phức tạp về ANTT của TP Huế. Thông thường, sau khi phạm tội, các đối tượng từ địa bàn này thường tìm cách trốn sang địa bàn khác, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng, nhất là CSKV. Để bám, nắm địa bàn và quản lý, xử lý các đối tượng tốt hơn, CAP Thủy Dương đã cùng với CA các phường giáp ranh của TP Huế ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT. “Chúng tôi đã phối hợp xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tình hình ANTT. Trong năm 2018 và đầu năm 2019, trên địa bàn xảy ra hàng chục vụ việc mà đối tượng là người ngoài địa phương. Nhờ sự phối hợp, bám, nắm địa bàn, kịp thời trao đổi thông tin của lực lượng CSKV, nên các vụ việc đều được giải quyết rốt ráo, đạt kết quả cao”, Trung tá Trần Văn Quang- Trưởng CAP Thủy Dương chia sẻ.

Theo Thượng tá Hoàng Thị Mai- Trưởng phòng CSQLHC về TTXH CA tỉnh TT- Huế, toàn tỉnh hiện có 235 CSKV phụ trách 256 địa bàn của 44 phường, xã, thị trấn. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng CSKV đã nắm hơn 8.600 nguồn tin; trong đó có 232 tin có giá trị phục vụ phá án, trực tiếp và phối hợp giải quyết hơn 2.770 vụ việc. Ngoài quản lý cư trú phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp phát giấy CMND cho người dân trên địa bàn, CSKV còn tích cực phối hợp với đoàn thể ở địa bàn phụ trách duy trì, nhân rộng 34 mô hình đảm bảo ANTT ở khu dân cư, cơ quan, trường học...

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn - Giám đốc CA tỉnh TT-Huế nhìn nhận, công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người là nhiệm vụ quan trọng của CSKV. Phát huy tốt nhiệm vụ này, CSKV sẽ phục vụ đắc lực cho các lực lượng trong và ngoài ngành CA đảm bảo ANTT. Xác định, thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp. Ngoài các lực lượng nghiệp vụ chuyên môn, thì CSKV vẫn luôn là một trong những lực lượng quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư. Vì vậy, Giám đốc CA tỉnh TT-Huế yêu cầu lãnh đạo chỉ huy CA các cấp thực hiện nhanh các giải pháp để kiện toàn lực lượng CSKV; để CSKV thực sự là lực lượng mũi nhọn trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở... “CSKV phải là người đầu tiên có mặt tại nơi xảy ra các vụ việc về ANTT, vụ việc hành chính, dân sự, mâu thuẫn trong nhân dân để kịp thời giải quyết và ngăn chặn phát sinh các vụ việc nghiêm trọng. CSKV cần gương mẫu, giản dị, gần gũi với nhân dân, tham gia công tác xã hội tại cơ sở, địa bàn công tác, giúp dân trong phòng tránh lụt bão, xóa đói, giảm nghèo, góp phần tạo niềm tin và tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng CA. CSKV phải là người đi đầu trong các phong trào của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh tại hội nghị “Nâng cao chất lượng CSKV” được tổ chức mới đây.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_207986_nhung-nguoi-co-mat-dau-tien.aspx