Những người Châu Á siêu giàu đang tiêu tiền như thế nào?

Tháng 8 này, bộ phim Crazy Rich Asians (tạm hiểu: Những người Châu Á siêu giàu) nói về cuộc sống thượng lưu ở Singapore được dự báo sẽ gây sốt. Bộ phim mô tả sống động cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu Châu Á, cụ thể là Singapore với bối cảnh đa dạng, từ phụ kiện thời trang cao cấp, bể nuôi cá mập trong những biệt thự lộng lẫy...

Các diễn viên trong bộ phim Crazy Rich Asians. Ảnh: NYT

Các diễn viên trong bộ phim Crazy Rich Asians. Ảnh: NYT

Cộng đồng tỉ phú Châu Á gia tăng

Theo SCMP, bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kevin Kwan công chiếu vào thời điểm không thể thích hợp hơn. Số liệu từ công ty nghiên cứu Wealth-X cho thấy, năm ngoái cộng đồng tỉ phú Châu Á đã tăng 1/3 so với trước đó, cho thấy sự giàu có đang hướng về khu vực.

Đứng đầu danh sách những người Châu Á siêu giàu ở Singapore là anh em nhà phát triển bất động sản Robert và Philip Ng, với tài sản trị giá 11,9 tỉ USD - theo thống kê của Forbes năm nay. Người đồng sáng lập Facebook, công dân Singapore Eduardo Saverin đứng thứ hai với 11,8 tỉ USD. Tiếp theo là cổ đông Nippon Paint Holdings Goh Cheng Liang (8,5 tỉ USD) và Chủ tịch Tập đoàn Hong Leong Kwek Leng Beng cùng gia đình (7,6 tỉ USD).

Ở vị trí thứ 7 trong danh sách là 4 anh em của gia tộc Kwee với 5,4 tỉ USD. Gia tộc này sở hữu Pontiac Land - tập đoàn nắm các khách sạn cao cấp như Ritz-Carlton và Capella Singapore. Chủ tịch Kwee Liong Tek đã kết hôn với Donna - con gái George Aratani, nhà sáng lập Kenwood Electronics. Con trai duy nhất của cặp đôi này là Evan Kwee, đã kết hôn với Claudia Sondakh - thành viên của một trong những gia đình giàu có nhất Indonesia.

Các mối liên hệ chặt chẽ và kết hôn giữa những người siêu giàu phổ biến bởi nhu cầu tin tưởng và tầm quan trọng của việc bảo vệ và quản lý tài sản của gia đình, một huấn luyện viên riêng cho “những người có giá trị tài sản lớn” (high-net-worth individual (HNWI) - người có “tài sản có thể đầu tư” là 1 triệu USD trở lên) tiết lộ.

Theo huấn luyện viên riêng này, cộng đồng có giá trị tài sản lớn (ở Singapore) có thể được chia thành 3 nhóm: Những người giàu nổi tiếng trên mạng xã hội, những người có vai vế trong xã hội và các nhà điều hành.

“Những người trong nhóm đầu tiên công khai với thế giới những gì đang làm và đăng tải trên mạng xã hội các hoạt động của họ. Nhóm thứ hai có tính chất xã hội, với các cá nhân thích tham dự các sự kiện cao cấp để được chú ý. Nhóm thứ ba tham gia vào các mạng lưới cho mục đích chuyên môn và kinh doanh” - người này nói.

Người giàu ở Singapore ăn gì, chơi gì?

Nói về lối sống của giới nhà giàu ở Singapore, huấn luyện viên riêng tiết lộ với SCMP, những nhà hàng mà tầng lớp thượng lưu thường lui tới ở quốc đảo này có Cut by Wolfgang Puck, Waku Ghin và Tong Le Private Dining.

“Nhiều người trong số họ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, đồng hồ, xe hơi, rượu vang, đồ trang sức và túi độc quyền. Một số có thể có máy bay riêng và họ muốn đầu tư vào bất động sản ở nước ngoài” - nguồn tin nói thêm.

Theo đơn vị tư vấn bất động sản Jones Lang LaSalle, những người giàu ở Singapore đóng một khoản phí cho các bất động sản đầu tư ở Anh và Australia.

“Chúng tôi thấy sự ưu tiên lớn hơn cho các khu dân cư chất lượng cao ở các quốc gia này, đặc biệt là ở London, Sydney và Melbourne. Những điều kiện pháp lý thuận lợi ở những nước này có sự minh bạch, có khung pháp lý và hồ sơ theo dõi về lợi nhuận tốt” - Ong Teck Hui - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và tư vấn tại Jones Lang LaSalle - cho biết.

Ở Singapore, Ong Teck Hui cho hay, trong những năm qua, giới nhà giàu ở Singapore bị thu hút bởi sự phát triển của các dân cư cao cấp như New Futura, Gramercy Park, Martin Modern và 120 Grange. “Giống như tất cả các nhà đầu tư (những người giàu) xem xét các chu kỳ thị trường của các thành phố khác nhau trong quyết định đầu tư” - ông nói.

Ngày càng có nhiều người giàu Singapore muốn đầu tư vào những nguyện vọng cá nhân, trong đó có hoạt động từ thiện. Kenneth Kam - nhà văn, nhà giao dịch ngoại hối và một người bảo trợ nổi tiếng về nghệ thuật trong Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia.

Nói về đam mê các tác phẩm nghệ thuật, anh cho biết đã chuyển nhiều phần trong ngôi nhà ở Bangkok thành một phòng trưng bày nghệ thuật cho bộ sưu tập mặt nạ khon của Thái Lan. Anh cũng sở hữu một bộ sưu tập truyện tranh Marvel và Star Wars.

Anh Kenneth Kam tin rằng điều cần thiết là tìm sự cân bằng giữa việc cho và nhận. “Quỹ của tôi, Kenn Foundation, tài trợ cho các sinh viên có nhu cầu đặc biệt trong các chương trình trị liệu bằng hình ảnh. Thông qua điều này, nghệ thuật có thể trao quyền cho những người trẻ, làm phong phú, mang lại niềm vui và hy vọng cho cuộc sống của nhiều người” - anh nói.

Laurence Lien - Chủ tịch Quỹ từ thiện cộng đồng của Singapore - nói rằng, xu hướng ngày càng công phu hơn của những người giàu trong hoạt động từ thiện.

“Họ tìm kiếm sự tham gia nhiều hơn và trách nhiệm quyết toán cao hơn cho các khoản đóng góp của mình. Họ muốn tìm hiểu xem thực sự giúp đỡ ai và liệu các chương trình có được duy trì sau khi tài trợ kết thúc hay không” - ông nói.

Ngoài việc dành thời gian, tiền bạc cho các hoạt động từ thiện, nhiều người cũng khao khát có những trải nghiệm du lịch độc đáo.

Một người kinh doanh ngoài 20 tuổi nói rằng: “Những du khách giàu ở Singapore đang tránh những trải nghiệm “ai ai cũng biết” và mong muốn có điều gì đó riêng, khác với blog du lịch hằng ngày hoặc bài đăng đơn giản trên Instagram”.

Những trải nghiệm du lịch tới những nơi hẻo lánh, hoang sơ ít người ghé đến được đánh giá cao trong cộng đồng những người giàu có, Alex Malcolm (người sáng lập Jacada Travel - hãng du lịch nhắm tới khách hàng là những người giàu có ở Singapore) nói.

“Nhiều người đang tìm kiếm trải nghiệm mà ở đó họ vẫn có các chuyến bay hạng thương gia, khách sạn năm sao nhưng vẫn được ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm những gì mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm” - ông nói.

Nico Heath (đồng sáng lập và Giám đốc Lightfoot Travel - công ty du lịch hạng sang độc lập) cho biết: “Với sự phát triển trong khao khát phiêu lưu, các điểm đến như Ethiopia và Iran ngày càng trở nên phổ biến”.

Cũng theo Nico Heath, những người giàu có ở Singapore “ưu tiên sự riêng tư và độc quyền, ngày càng phổ biến lựa chọn các biệt thự và du thuyền riêng, đặc biệt là cho các kỳ nghỉ gia đình đa thế hệ”.

THANH HÀ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nhung-nguoi-chau-a-sieu-giau-dang-tieu-tien-nhu-the-nao-624539.ldo