Những người bị loại khỏi danh sách tỷ phú trong năm 2019

Vợ chồng ông chủ Forever 21, đồng sáng lập WeWork Miguel McKelvey… là một số người mất danh hiệu tỷ phú trong năm qua.

Vợ chồng đồng sáng lập thương hiệu thời trang Forever 21 mất danh hiệu tỷ phú hồi tháng 7/2019. Tại thời kỳ đỉnh cao của công ty này, cặp đôi từng sở hữu tổng tài sản lên đến 5,9 tỷ USD. Tháng 9 vừa qua, Forever 21 nộp hồ sơ xin phá sản. Hiện nay, Jin Sook và Do Won Chang mỗi người nắm giữ tài sản khoảng 800 triệu USD. (Ảnh: Forever 21)

Vợ chồng đồng sáng lập thương hiệu thời trang Forever 21 mất danh hiệu tỷ phú hồi tháng 7/2019. Tại thời kỳ đỉnh cao của công ty này, cặp đôi từng sở hữu tổng tài sản lên đến 5,9 tỷ USD. Tháng 9 vừa qua, Forever 21 nộp hồ sơ xin phá sản. Hiện nay, Jin Sook và Do Won Chang mỗi người nắm giữ tài sản khoảng 800 triệu USD. (Ảnh: Forever 21)

Hồi tháng 3 năm nay, tạp chí Forbes ước tính tài sản của Miguel McKelvey – đồng sáng lập WeWork – vào khoảng 2,9 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện tài sản của anh chỉ còn 400 triệu USD. (Ảnh: Reuters)

Đồng sáng lập và cựu CEO WeWork, Adam Neumann cũng từng bị loại khỏi danh sách tỷ phú khi tài sản giảm còn 600 triệu USD vào tháng 10. Sau khi nhận bồi thường thôi việc, Neumann hiện sở hữu tài sản khoảng 1 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.

Giá cổ phiếu của hãng hàng không RyanAir giảm khiến CEO Michael O'Leary bị loại khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Năm 2018, Forbes ước tính tài sản của doanh nhân này là 1,1 tỷ USD. (Ảnh: Ryanair)

Năm 2018, Emanuella, Guido, Luca và Paolo Barilla - 4 người thừa kế của Barilla - công ty thực phẩm đa quốc gia của Italia sở hữu 1,1 tỷ USD mỗi người. Tuy nhiên, họ không còn nằm trong danh sách của Forbes vào tháng 3/2019. (Ảnh: AP)

Isaac Larian, 65 tuổi, CEO của hãng sản xuất đồ chơi MGA Entertainment cũng bị “đá” khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Năm 2018, ông sở hữu tài sản 1,1 tỷ USD. (Ảnh: AP)

Với khối tài sản 720 triệu USD tính đến tháng 6, Andrea Reimann Ciardelli, người thừa kế của tập đoàn JAB Holding (sở hữu chuỗi nhà hàng Krispy Kreme) không còn là tỷ phú. Tuy nhiên, theo Forbes, bà vẫn là người giàu nhất ở New Hampshire. (Ảnh: Flickr/Rick Cogley)

Nhà đầu tư Charles Brandes, 76 tuổi gây dựng khối tài sản của mình khi điều hành Brandes Investment Partners - công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại San Diego - do ông thành lập năm 1974. Năm 2018, ông sở hữu tài sản 1,2 tỷ USD, nhưng đến tháng 3/2019 thì không còn nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes. (Ảnh: Getty Images)

Hai nhà sáng lập của công ty thuốc lá điện tử Juul là Adam Bowen và James Monsees trở thành tỷ phú hồi đầu năm 2019. Tuy nhiên, tài sản của 2 người sụt giảm sau khi một trong những nhà đầu tư lớn nhất hạ giá công ty. Hiện mỗi người sở hữu tài sản khoảng 900 triệu USD. (Ảnh: Getty Images)

Theo Linh Lam/Người đồng hành

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/nhung-nguoi-bi-loai-khoi-danh-sach-ty-phu-trong-nam-2019/20191125032634597