Những ngôi sao trở mặt với CLB

Nhiều ngôi sao cảm thấy bất mãn với CLB chủ quản và tìm mọi cách để được ra đi. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng hoàn thành nguyện vọng.

 Lionel Messi cảm thấy chán nản sau chuỗi thành tích đáng thất vọng của Barca. Cầu thủ người Argentina muốn rời sân Camp Nou. Anh liên tục gây sức ép lên ban lãnh đạo đội bóng bằng cách gửi đơn đòi ra đi, bỏ tập. Trước Messi, nhiều cầu thủ cũng từng dùng cách tương tự để đạt mục đích của bản thân.

Lionel Messi cảm thấy chán nản sau chuỗi thành tích đáng thất vọng của Barca. Cầu thủ người Argentina muốn rời sân Camp Nou. Anh liên tục gây sức ép lên ban lãnh đạo đội bóng bằng cách gửi đơn đòi ra đi, bỏ tập. Trước Messi, nhiều cầu thủ cũng từng dùng cách tương tự để đạt mục đích của bản thân.

Dimitar Berbatov (Tottenham, 2008): Sau khi được Man Utd liên hệ, Berbatov đã liên tục bỏ tập để gây sức ép lên BLĐ Tottenham. Chân sút người Bulgaria hoàn thành nguyện vọng đầu quân cho MU vào năm 2008 và có sự nghiệp thăng hoa tại sân Old Trafford.

Wayne Rooney (Man Utd, 2010): Tháng 9/2010, Rooney bất ngờ đòi rời Man Utd vì cho rằng CLB này không còn tham vọng chinh phục danh hiệu. Tuy nhiên sau cuộc nói chuyện với Sir Alex, cầu thủ người Anh đã quyết định gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với "Quỷ đỏ".

Carlos Tevez (Manchester City, 2011): Tháng 9/2011, Tevez công khai từ chối vào sân khi trong trận đấu với Bayern ở Champions League. Cầu thủ này còn bỏ về quê nhà Argentina để chơi golf sau khi lĩnh án kỷ luật. Tevez vẫn trụ lại sân Eihad đến năm 2013 rồi mới đầu quân cho Juventus.

Peter Odemwinge (West Brom, 2013): Odemwinge giận dỗi với BLĐ West Brom. Anh tự lái xe đến London để giới thiệu bản thân với CLB Queens Park Rangers trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2013. Hành động thiếu suy nghĩ này khiến chân sút người Nigeria bị ban huấn luyện West Brom đẩy xuống tập cùng đội trẻ, sau đó bán cho Cardiff City.

Raheem Sterling (Liverpool, 2015): Sterling bỏ tập, không cùng Liverpool dự tour du đấu sau khi được Man City liên hệ. "The Kop" miễn cưỡng bán Sterling cho đối thủ thành Manchester và thu về 50 triệu bảng.

Philippe Coutinho (Liverpool, 2018): Coutinho được đầu quân cho Barca sau nhiều lần gây sức ép lên BLĐ Liverpool và HLV Juergen Klopp. Phong độ của ngôi sao người Brazil sa sút kể từ khi rời sân Anfield nhưng bù lại, anh lại có bộ sưu tập danh hiệu với 2 chức vô địch La Liga, và mới đây là cú ăn ba cùng Bayern Munich.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2018): Trong quãng thời gian khoác áo Real, Ronaldo đã nhiều lần bất mãn với BLĐ đội bóng Hoàng gia. CR7 quyết định rời sân Bernabeu vào hè 2018, sau khi không đạt thỏa thuận với chủ tịch Florentino Perez về mức lương mới.

Gareth Bale (Real Madrid, 2019): Bale quyết định sang Trung Quốc chơi bóng sau khi bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Zidane. Tuy nhiên "Los Blancos" đã hủy thỏa thuận với Jiang Suning vào phút chót. Ở hoàn cảnh đi không được, ở không xong, Bale liên tục có hành động chọc tức CLB chủ quản như đi chơi golf trước những trận cầu quan trọng, truyền tải thông điệp xem nhẹ việc chơi bóng cho Real. Đội bóng Hoàng gia cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục trả lương cho cựu cầu thủ Tottenham cho đến khi hết hạn hợp đồng.

HLV Arteta: 'Messi sẽ nâng tầm các CLB của Premier League' Vị thuyền trưởng Arsenal tin sự có mặt của Lionel Messi sẽ nâng tầm các cầu thủ và đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ngoi-sao-tro-mat-voi-clb-post1126096.html