Những ngôi sao nào sẽ thay câu lạc bộ sau World Cup 2018?

Neymar, Cristiano Ronaldo hay Antoine Griezmann rất có thể sẽ thay đổi CLB sau khi trở về từ World Cup 2018.

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Thông tin tiền đạo người Pháp rời khỏi Atletico Madrid đã xuất hiện từ cách đây 18 tháng. Tuy nhiên, anh vẫn ở lại để thể hiện trách nhiệm khi đội bóng thủ đô Tây Ban Nha bị cấm chuyển nhượng.

Mặc dù vậy, Griezmann đang nhận được sự quan tâm cực lớn của hàng loạt đội bóng danh tiếng như Man United, Real Madrid hay Barcelona. Cầu thủ của Atletico Madrid cũng chia sẻ rằng, anh sẽ tiết lộ tương lai trong thời gian ngắn sắp tới. Tuy nhiên, phải sau World Cup 2018, tiền đạo người Pháp mới sáng tỏ tương lai.

Ronaldo (Real Madrid)

Sau khi giành chức vô địch Champions League, Ronaldo lại than vãn. Anh cảm thấy buồn phiền và không muốn gắn bó với đội chủ sân Bernabeu. Giới thạo tin xứ sở bò tót cho hay, Real Madrid đã đồng ý nâng mức lương/thưởng cho Ronaldo lên 28.5 triệu bảng/năm trong một giao kèo mới.

Vẫn chưa có lời hồi đáp nào từ tiền đạo người Bồ Đào Nha. Anh vẫn đang nhận được lời mời chào hậu hĩnh từ PSG. Rất có thể, sau khi trở về Nga, tương lai của Ronaldo sẽ được định đoạt.

Neymar (PSG)

Mới chỉ một năm chuyển sang PSG song Neymar đã nhận được sự quan tâm lớn từ Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rất muốn có ngôi sao người Brazil để chuẩn bị triều đại mới hậu Zinedine Zidane.

Điều này phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch chuyển nhượng của tân thuyền trưởng ở Bernabeu. Điều này chỉ có thể sáng tỏ qua tháng 7 tới.

Thomas Lemar (Monaco)

Cầu thủ của Monaco đang nhận được sự quan tâm của hàng loạt “ông lớn” ở châu Âu. Arsenal được cho đã có cái gật đầu từ tuyển thủ người Pháp này. Tuy nhiên, với tiềm lực xông xênh, Liverpool sẵn sàng kích nổ quả bom này.

Đó là chưa kể, Chelsea của ông chủ Roman Avramovich cũng sẵn sàng chi đậm để sở hữu tiền vệ 22 tuổi này.

Nabil Fekir (Lyon)

Tưởng chừng Nabil Fekir sẽ chuyển đến Liverpool với mức giá 60 triệu bảng thì trước khi World Cup 2018 khởi tranh, thương vụ này đã bị gián đoạn.

Rất có thể, mọi đàm phán sẽ được nối lại sau khi tiền đạo này trở về từ Nga. Cầu thủ của Lyon đang trở thành món hàng đầy giá trị trên thị trường chuyển nhượng sau mùa giải thành công ở Ligue 1 vừa rồi.

Thibaut Courtois (Chelsea)

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Real Madrid chính là vị trí thủ môn. Họ đã theo đuổi David De Gea của Man United trong suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, tất cả đều vô vọng khi Quỷ đỏ quá cứng rắn trong thương vụ này.

Không thể làm lung lay ý chí đối thủ, Kền kền trắng chuyển hướng sang thủ thành Thibaut Courtois của Chelsea. Tuyển thủ Bỉ đang ở năm cuối hợp đồng với The Blues và bản thân cựu vương Premier League cũng không quá mặn mà giữ chân cầu thủ này.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhung-ngoi-sao-nao-se-thay-cau-lac-bo-sau-world-cup-2018-884770.html