Những ngôi sao châu Á đủ sức sang trời Âu thi đấu

Bên cạnh tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Chanathip Songkrasin hay Almoez Ali cũng được đánh giá đủ sức rời châu Á để chứng tỏ khả năng ở trời Âu.

Sau mùa giải 2018/19, CLB của Beiranvand bị loại khỏi AFC Champions League. Với tài năng của Beiranvand, Fox Sports đánh giá thủ môn cao 1,94 m nên tìm kiếm cơ hội ở châu Âu. Bóng đá Iran từng có nhiều hảo thủ sang châu Âu chơi bóng, song Beiranvand sẽ là thủ môn đầu tiên.

Sau mùa giải 2018/19, CLB của Beiranvand bị loại khỏi AFC Champions League. Với tài năng của Beiranvand, Fox Sports đánh giá thủ môn cao 1,94 m nên tìm kiếm cơ hội ở châu Âu. Bóng đá Iran từng có nhiều hảo thủ sang châu Âu chơi bóng, song Beiranvand sẽ là thủ môn đầu tiên.

Chanathip Songkrasin (Thái Lan): Fox Sports nhận địnhChanathip có sự lựa chọn khôn ngoan khi đầu quân cho CLB Consadole tại J.League 1. Qua 2 mùa giải tại Nhật Bản, Chanathip vươn tầm thành trụ cột của đội bóng này. Đây là thời điểm để “Messi Thái” rẽ hướng sang châu Âu nhằm tiếp tục nâng tầm sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao.

Nhiều CĐV Thái Lan tưởng tượng đến kịch bản Chanathip khoác áo Leicester City ở Premier League - CLB được quản lý bởi ông thủ người Thái Lan. Thế nhưng, theo quan điểm của Fox Sports, Chanathip cần gia nhập môi trường đề cao yếu tố kỹ thuật như La Liga. “Messi Thái” vốn tinh quái và sáng tạo, song thể hình thấp bé cùng nền tảng thể lực chưa ở mức lý tưởng sẽ cản trở anh hòa nhập với Premier League.

Almoez Ali (Qatar): Tiền vệ 22 tuổi đang là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Qatar. Anh để lại dấu ấn khi giúp tuyển Qatar hạ Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup 2019. Ali giành cả 2 danh hiệu “Cầu thủ hay nhất giải” và “Vua phá lưới” với 9 bàn thắng.

Theo Fox Sports, nhiều CLB tại châu Âu cử tuyển trạch viên đến “xem giò” Ali. Một trong số đó là CLB tên tuổi AC Milan ở Serie A. Ali mới 22 tuổi, nên còn cả quá trình để phát triển. Anh sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi phù hợp với xu hướng của bóng đá hiện đại.

Jo Hyeon-woo (Hàn Quốc): Thủ môn số một của tuyển Hàn Quốc được đánh giá là “người gác đền” đẳng cấp hàng đầu châu Á hiện nay. Anh để lại dấu ấn trong quãng thời gian cùng tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018. Ở trận cuối cùng gặp nhà đương kim vô địch Đức, Hyeon-woo thực hiện nhiều pha cản phá xuất thần trước các ngôi sao như Marco Reus hay Matt Hummels.

Sau World Cup 2018, Hyeon-woo tiếp tục chơi thăng hoa trong màu áo CLB. Anh giúp đội Daegu giành chức vô địch cúp quốc gia Hàn Quốc 2019. Hiện tại nhiều đội bóng ở Bundesliga và Serie A muốn chiêu mộ thủ môn cao 1,89 m. Nếu không có gì thay đổi, Hyeon-woo sẽ rời CLB Daegu sau hơn 6 năm gắn bó.

“Quang Hải thu hút nhiều sự quan tâm từ các CLB châu Á, song phía CLB Hà Nội từ chối. Thế nhưng, nếu nhận được một lời đề nghị từ châu Âu, cá nhân Quang Hải lẫn CLB chủ quản sẽ khó lắc đầu thêm một lần nữa”, Fox Sports nhấn mạnh. Ảnh: Minh Chiến.

Màn phối hợp thoát pressing của Quang Hải và Văn Hậu ở King's Cup Một CĐV Thái Lan đã ghi lại pha bật nhả ăn ý giữa Văn Hậu và Quang Hải ở trận chung kết King's Cup 2019 đối đầu Curacao.

Viết Tuệ
Ảnh: Fox Sports

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-ngoi-sao-chau-a-du-suc-sang-troi-au-thi-dau-post956872.html