Những ngôi sao bóng đá hụt hẫng khi đến Trung Quốc

Didier Drogba, Carlos Tevez và nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới phải thất vọng khi gia nhập giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Năm 2012, Didier Drogba gia nhập CLB Shanghai Shenhua. Theo The Guardian, chân sút người Bờ Biển Ngà quyết tâm từ bỏ Chelsea khi được trao mức lương 300.000 USD mỗi tuần. Dù vậy, thực tế không hào nhoáng như Drogba nghĩ. Đội bóng Trung Quốc khủng hoảng tài chính vì trả mức lương quá cao cho Drogba.

 Sau một mùa giải, Drogba trở lại châu Âu. BBC cho rằng Drogba chán nản với sự nghiệp dư của giải VĐQG Trung Quốc. CLB Shanghai Shenhua luôn trong tình trạng nợ lương Drogba.

Sau một mùa giải, Drogba trở lại châu Âu. BBC cho rằng Drogba chán nản với sự nghiệp dư của giải VĐQG Trung Quốc. CLB Shanghai Shenhua luôn trong tình trạng nợ lương Drogba.

John Obi Mikel có 2 mùa giải khoác áo CLB Tianjin TEDA tại Chinese Super League. Anh ra sân 31 trận và có trải nghiệm tệ nhất sự nghiệp. "Tôi chịu cú sốc văn hóa trong 2 năm, kể cả khó khăn trong cuộc sống và nhiều vấn đề khác. Bóng đá Trung Quốc phải mất nhiều thời gian để phát triển như cách họ muốn. Cơ sở vật chất ở đó yếu kém, khâu y tế có vấn đề", Mikel nói.

Cuối năm 2016, Carlos Tevez gia nhập CLB Shanghai Shenhua. Chân sút người Argentina nhận mức lương khoảng 650.000 USD mỗi tuần. Dù vậy, chỉ thời gian ngắn, Tevez ra đi vì mâu thuẫn với CLB. Cựu tiền đạo MU chê các đồng đội kém chuyên môn. Sau 50 năm nữa, Chinese Super League cũng không thể cạnh tranh với những đấu trường hàng đầu thế giới.

Stephan El Shaarawy là ngôi sao tiếp theo vỡ mộng ở CLB Shanghai Shenhua. Tại đây, tiền đạo Italy nhận mức lương 15 triệu USD mỗi mùa. Tuy nhiên, El Shaarawy ra sân 19 trận và tìm cách tháo chạy khỏi Chinese Super League. Cựu sao AC Milan không thể hòa nhập với môi trường mới. Hè 2020, anh trở lại Serie A để khoác áo AS Roma.

Yannick Carrasco một thời gây sốc khi từ bỏ đỉnh cao để đến Trung Quốc. Năm 2018, Carrasco mới 24 tuổi và là trụ cột Atletico Madrid. Sau 2 năm, tiền vệ người Bỉ nhận thấy trình độ chuyên môn dần trượt dốc. Anh làm mọi cách để được rời Dalian Yifang và trở lại châu Âu. Tháng 1/2019, Carrasco trở lại khoác áo Atletico.

Jackson Martinez một thời là chân sút được nhiều CLB lớn săn đón. Sau mùa giải 2015/16, tiền đạo này quyết định đầu quân cho Guangzhou Evergrande. Trong 4 năm, Martinez chỉ chơi 15 trận, ghi 4 bàn cho Evergrande. Từ mùa 2018/19, anh trở lại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ngoi-sao-bong-da-hut-hang-khi-den-trung-quoc-post1188660.html