Những ngôi sao bóng đá hàng đầu với tấm lòng nhân ái hiếm có

Không chỉ sở hữu kỹ năng chơi bóng siêu hạng, những cầu thủ này còn sở hữu tấm lòng nhân ái khi đã đóng góp nhiều tài sản về vật chất và tinh thần cho các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới.

Hector Bellerin (Arsenal) là một trong những người đầu tiên tham gia ủng hộ những nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ cháy Tháp Grenfell - cách sân vận động Emirates chỉ hơn 10km. Bellerin đóng góp 50 bảng cho mỗi phút thi đấu tại giải U21 châu Âu và rút cuộc quỹ từ thiện thu được 19.050 bảng cho 381 phút.

Hector Bellerin (Arsenal) là một trong những người đầu tiên tham gia ủng hộ những nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ cháy Tháp Grenfell - cách sân vận động Emirates chỉ hơn 10km. Bellerin đóng góp 50 bảng cho mỗi phút thi đấu tại giải U21 châu Âu và rút cuộc quỹ từ thiện thu được 19.050 bảng cho 381 phút.

Jermain Defoe (Rangers FC) hồi năm ngoái đã được trao Huân chương Hoàng gia Anh (OBE) về những đóng góp cho công tác từ thiện. Tiền đạo người Anh đã lập nên quỹ Jermain Defoe Foundation vào năm để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khan tại khu vực Caribe.

Juan Mata (Manchester United) đã thành lập quỹ từ thiện 'Common Goal' vào năm 2017 nhằm quyên góp tài trợ cho nhiều tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới với mục đích từ thiện. Hiện đã có 122 cầu thủ và huấn luyện viên tham gia quỹ và đóng góp 1% tiền lương hằng tháng.

Mesut Ozil (Arsenal) từng hứa trả toàn bộ viện phí cho 11 trẻ em đang phải trị bệnh tại Brazil trước khi World Cup 2014 diễn ra. Sau khi mùa giải kết thúc, Ozil đã chi trả 237.000 bảng tiền viện phí cho 23 trẻ em, đồng thời đóng góp toàn bộ số tiền thưởng nhận được từ World Cup để làm từ thiện.

Mohamed Salah (Liverpool) từng chi 234.000 bảng tiền túi để giúp đỡ chính phủ Ai Cập đối mặt với khủng hoảng kinh tế vào năm 2017. Hồi tháng 8 vừa qua, cầu thủ người Ai Cập đã ủng hộ 2,5 triệu bảng cho Viện Ung thư Quốc gia ở thủ đô Cairo sau khi xảy ra một vụ tấn công khủng bố.

Wilfried Zaha (Crystal Palace) mới đây đã nhận được giải thưởng Best of Africa vì những nỗ lực trong việc hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại châu Phi. Zaha đã dành 10% tiền lương của mình để hỗ trợ những người kém may mắn tại quê nhà Côte d’Ivoire.

Cristiano Ronaldo (Juventus) hiện đang là đại sứ của 3 tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới là Save The Children, World Vision và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Năm 2014, sau khi cùng Real Madrid vô địch Champions League, Ronaldo đã dùng toàn bộ số tiền thưởng 450.000 bảng để làm từ thiện.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-ngoi-sao-bong-da-hang-dau-voi-tam-long-nhan-ai-hiem-co/600593.vnp