Những ngôi sao bóng đá có IQ vượt trội

Không ít ngôi sao bóng đá biết nói thông thạo 6 ngoại ngữ, có bằng y khoa, thậm chí làm bác sĩ phẫu thuật, nhưng chỉ ít người sở hữu chỉ số IQ vượt trội.

Chỉ số IQ trung bình của người thường là 100. Con số của Frank Lampard đạt tới là 150, chỉ kém nhà bác học Albert Einstein khoảng 10 điểm và nằm trong số 0,5% dân số thế giới. Nhà báo Martin Samuel của Daily Mail từng nhận định với việc cao 1,80 và nặng 81 kg, Lampard không phải người có hình thể đủ tốt để trở thành vận động viên xuất sắc. Tuy nhiên, khả năng chọn vị trí, đánh hơi khoảng trống nhờ tư duy hơn người khiến Lampard trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Chelsea.

 Lampard lúc này là HLV trưởng Chelsea. Mùa trước, Lampard đưa Chelsea về đích thứ tư tại Premier League và giành vé dự Champions League. Chelsea của Lampard đá 16 trận, có 26 điểm, đứng thứ 6, kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Lampard lúc này là HLV trưởng Chelsea. Mùa trước, Lampard đưa Chelsea về đích thứ tư tại Premier League và giành vé dự Champions League. Chelsea của Lampard đá 16 trận, có 26 điểm, đứng thứ 6, kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Gerard Pique có chỉ số IQ lên tới 170, cao hơn cả Einstein. Trong quá khứ, trung vệ người Tây Ban Nha có chỉ số IQ là 140. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với La Vanguardia, ông Joan Pique, cha của trung vệ đang chơi Barca nhấn mạnh con trai mình đã làm lại bài kiểm tra IQ và có chỉ số mới là 170.

Pique là cầu thủ hiếm hoi giành mọi danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Trung vệ người Tây Ban Nha thừa nhận nguyện vọng một ngày được trở thành chủ tịch của Barca. Pique cũng nổi tiếng nhờ mối tình với cô vợ xinh đẹp Shakira.

Mario Balotelli sở hữu IQ ở mức 147, cũng rất cao so với người bình thường. Danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Italy là chức vô địch Champions League năm 2010 cùng Inter Milan. Có trí thông minh hơn người, nhưng Balotelli nổi tiếng với các trò quậy phá không điểm dừng. Anh từng dùng xe ô tô húc đổ rào chắn của nhà tù nữ chỉ để "xem trong đó như thế nào".

Thói quen quậy phá khiến sự nghiệp của Balotelli không đi đúng hướng như tiềm năng cực lớn mà tiền đạo này có. Sau khi có những thành công nhất định trong màu áo Inter và Man City, Balotelli chuyển tới Milan, Liverpool, Marseille... nhưng đều không có được thành công nào đáng kể. Ở tuổi 30, Balotelli bị Brescia thải loại và giờ xuống thi đấu tại Serie B cho CLB Monza.

Lampard quay ngược thái độ với học trò Trái với sự thất vọng sau khi thua Arsenal 1-3 cuối tuần trước, HLV Lampard đã hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ Chelsea ở trận hòa Aston Villa 1-1 tại vòng 16 Premier League.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ngoi-sao-bong-da-co-iq-vuot-troi-post1167962.html