Những ngôi nhà 'ma ám' kinh dị nhất nước Mỹ

Nhiếp ảnh gia Seph Lawless đã đến 13 ngôi nhà 'ma ám' khét tiếng ở Mỹ gắn liền với các câu chuyện rùng rợn, đẫm máu.

Những ngôi nhà "ma ám" khét tiếng ở Mỹ mà nhiếp ảnh gia Seph Lawless ghé thăm từng là nơi xảy ra những vụ án mạng hay người trong nhà biến mất bí ẩn, hàng xóm báo cáo nhìn thấy các hồn ma...

Những ngôi nhà "ma ám" khét tiếng ở Mỹ mà nhiếp ảnh gia Seph Lawless ghé thăm từng là nơi xảy ra những vụ án mạng hay người trong nhà biến mất bí ẩn, hàng xóm báo cáo nhìn thấy các hồn ma...

Nhiếp ảnh gia Seph Lawless đã giới thiệu với công chúng những ngôi nhà "ma" rùng rợn ở Mỹ qua cuốn sách với tiêu đề: "13: Hauntingly Beautiful".

Những ngôi nhà "ma" mà nhiếp ảnh gia Lawless chụp đều toát lên vẻ u ám, rùng rợn khiến nhiều người lạnh sống lưng khi bước chân vào bên trong nhà.

Một số ngôi nhà "ma" trong số những nơi ông Lawless đến là hiện trường các vụ án mạng hay nơi cảnh sát tìm thấy thi thể các nạn nhân xấu số. Những ngôi nhà này đều có dáng dấp ma quái, rùng rợn.

Đây là Haught Mansion - một nhà thổ nổi tiếng ở Brush Park, bang Michigan, Mỹ hoạt động mạnh vào những năm 1940.

Nhiều năm sau khi nhà thổ Haught Mansion đóng cửa, người ta phát hiện nhiều xác chết bên trong ngôi nhà. Điều kỳ lạ là mỗi xác chết đều được đánh dấu bằng một vòng tròn trên thân mình và ngực.

Cung điện bỏ hoang ở Michigan này xuất hiện trong bộ phim bom tấn "Batman v Superman: Dawn of Justice" sẽ được công chiếu vào năm 2016.

Thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ là nơi xuất hiện nhiều câu chuyện ma quái, rùng rợn. Trong số những nơi ma quái đó, Temple Street đặc biệt hơn cả. Năm 1942, ba linh mục bị giết chết tại căn biệt thự Victorian đổ nát.

Những người hàng xóm sống gần căn biệt thự Victorian cho hay nghe thấy tiếng của những hồn ma quấy phá không cho con người phá dỡ ngôi nhà để xây dựng công trình mới.

Ngôi nhà "ma" này nằm ở East Cleveland và được ABC News đưa tin nơi đây từng là nơi ở của một sát nhân giết người hàng loạt năm 2013.

Ba nữ nạn nhân đã được tìm thấy bên trong ngôi nhà này. Kẻ sát nhân máu lạnh đã đặt thi thể các nạn nhân trong tư thế thai nhi rồi bọc trong túi nhựa.

Một người đàn ông có tên Benjamin Albright vô tình bắn chết con trai của mình năm 1958 tại ngôi nhà của gia đình ở Ohio. Sau đó, Albright giết vợ rồi tự sát.

Ngôi nhà diễn ra tội ác kinh hoàng đó được gọi là Nova House và bị bỏ hoang phế kể từ khi xảy ra án mạng khủng khiếp trên.

Tâm Anh (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/nhung-ngoi-nha-ma-am-kinh-di-nhat-nuoc-my-581092.html