Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Giữa tháng 9-2020, gia đình Binh nhất Nguyễn Châu Thanh (chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang) ở ấp Tràm Chẹt, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, có niềm vui được ở trong căn nhà mới sửa chữa, nâng cấp.

Gia đình Thanh thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Sau khi Thanh nhập ngũ, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai của ba mẹ đã cao tuổi, căn nhà cũ xuống cấp từ lâu nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa. Cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình cũng như ghi nhận những nỗ lực trong học tập, rèn luyện của Binh nhất Nguyễn Châu Thanh, Trung đoàn 893 đã trích quỹ từ mô hình “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ 35 triệu đồng để giúp gia đình Thanh sửa lại nhà.

 Lãnh đạo Trung đoàn 893 trao biểu trưng hỗ trợ gia đình Binh nhất Nguyễn Châu Thanh sửa nhà.

Lãnh đạo Trung đoàn 893 trao biểu trưng hỗ trợ gia đình Binh nhất Nguyễn Châu Thanh sửa nhà.

Căn nhà đơn vị tu sửa cho gia đình Binh nhất Nguyễn Châu Thanh có diện tích 55m2, mái lợp tôn, nền lát gạch. Số tiền hỗ trợ của trung đoàn là sự sẻ chia, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với gia đình đồng đội gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tá Trương Út Bắc, Chính ủy Trung đoàn 893 cho biết: “Mô hình “Nghĩa tình đồng đội” là một trong những cách làm “dân vận khéo” được chúng tôi triển khai thực hiện từ năm 2019 và đến nay đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 2 căn nhà. Theo đó, hằng tháng nhận lương và phụ cấp, cán bộ, chiến sĩ với tấm lòng và khả năng của mình, tự nguyện đóng góp gây quỹ để giúp đỡ những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn”.

Bài và ảnh: HỮU TÀI - PHƯƠNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-ngoi-nha-am-ap-nghia-tinh-635865