Những ngọc nữ Nhật Bản lao đao vì ma túy và scandal ảnh nóng

Sawajiri Erika, Noriko Sakai được nhắc đến là ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Nhật Bản. Việc vướng vào scandal sử dụng ma túy, lộ ảnh nóng đã phá hỏng hình ảnh của họ.

Ngày 16/11, truyền thông Nhật Bản chấn động trước thông tin "quốc bảo nhan sắc" Sawajiri Erika bị bắt vì tội sử dụng và tàng trữ ma túy. Mới đây, tại cơ quan điều tra, nữ diễn viên đã thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy tổng hợp, nhưng cô phủ nhận việc mình sử dụng chúng. "Trước đây tôi từng chơi chất cấm, nhưng lần này tôi không có dùng số ma túy đã trữ trong nhà", Erika nói với cảnh sát.

Ngày 16/11, truyền thông Nhật Bản chấn động trước thông tin "quốc bảo nhan sắc" Sawajiri Erika bị bắt vì tội sử dụng và tàng trữ ma túy. Mới đây, tại cơ quan điều tra, nữ diễn viên đã thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy tổng hợp, nhưng cô phủ nhận việc mình sử dụng chúng. "Trước đây tôi từng chơi chất cấm, nhưng lần này tôi không có dùng số ma túy đã trữ trong nhà", Erika nói với cảnh sát.

Theo Tocana, cảnh sát theo dõi Erika sau khi nhận được lời tố giác từ một người mẫu nổi tiếng. Sau khi nhận ra người đẹp này có biểu hiện phê thuốc tại quán bar, cảnh sát tiến hành khám nhà cô và phát hiện một lượng lớn thuốc lắc có chứa chất MDMA - một loại thuốc kích dục. Nữ diễn viên bị tạm giam một đêm tại đồn cảnh sát phường Koto rồi sau đó được chuyển đến phòng công tố để lấy lời khai.

Sawajiri Erika sinh năm 1986, là người mẫu ảnh, diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản. Nhờ vẻ đẹp thánh thiện, nữ diễn viên được mệnh danh là "quốc bảo mỹ nữ" của Nhật Bản. Vụ việc lần này cộng với các tai tiếng đời tư trước đó khiến hình tượng ngọc nữ của Erika càng thêm sụp đổ trong mắt người hâm mộ. Đây được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp nghệ thuật của người đẹp Một lít nước mắt.

Noriko Sakai là nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản ở thập niên 1990. Cô được xem là biểu tượng nhạc pop của làng giải trí hoa anh đào với nhiều đĩa đơn ăn khách như I Want to Be A Boy, Blue Rabbit, Love Letter... Đặc biệt vai diễn Aya trong bộ phim Ngôi sao may mắn (1999) đã đưa tên tuổi Sakai nổi danh khắp châu Á. Thế nhưng, cuộc đời của nàng ngọc nữ này trở nên khốn đốn sau khi cô kết hôn với người chồng nghiện ngập và bị dụ dỗ vào con đường này.

Năm 2009, Sakai và chồng bị bắt vì tàng trữ và hút ma túy. Vì sợ tội, nữ diễn viên đã bỏ trốn khiến cảnh sát phải phát lệnh truy nã toàn quốc. Không những vậy, Sakai còn khiến dư luận phẫn nộ khi nhẫn tâm gửi cậu con trai cho một người quen để trốn chạy. Sau cùng, cô bị bắt và lĩnh án 18 tháng tù, 3 năm quản thúc. Bê bối này khiến hình ảnh và uy tín của người đẹp Ngôi sao may mắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi được trả tự do, người đẹp tích cực hoạt động xã hội để lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng, nhưng không được khán giả đón nhận. Để kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống Sakai phải đi diễn ở hộp đêm, sòng bạc với mức thù lao rẻ mạt. Thậm chí, nữ diễn viên còn chấp nhận trút bỏ xiêm y đóng phim 18+. Chật vật một thời gian, cô quyết định rời Nhật Bản sang Trung Quốc hoạt động. Tháng 1 vừa qua, cô bị người hâm mộ đất nước tỷ dân chỉ trích dữ dội khi lên mạng kêu gọi họ quyên tiền cho mình. Việc làm của Sakai được cho là không khác gì "ăn xin" và làm xấu hình ảnh nghệ sĩ.

Masami Nagasawa sinh năm 1987, là diễn viên, người mẫu được yêu thích bậc nhất ở Nhật Bản. Cô từng được vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất Nhật Bản vào năm 2015 và có mặt trong top 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn tại xứ sở hoa anh đào năm 2010. Nagasawa là một trong những ngọc nữ của làng giải trí Nhật Bản nhờ nhan sắc xinh đẹp và nói không với việc chụp ảnh hở hang. "Tôi muốn chinh phục bằng tài năng của mình, chứ không phải dựa vào việc khoe thân phản cảm", cô chia sẻ.

Năm 2012, hình tượng "ngọc nữ" của Nagasawa bị hoen ố không ít trong mắt công chúng sau khi vướng phải scandal sex gây sốc. Khi đó, truyền thông Nhật Bản rầm rộ đưa tin nữ diễn viên đã lên giường với bạn trai từ năm 10 tuổi. Ở tuổi thành niên, Nagasawa từng nhiều lần quay clip giường chiếu với người yêu. Tuy nhiên, do không có bằng chứng xác thực nên sự việc cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Yuriko Yoshitaka sinh năm 1988, là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Nhật Bản. Năm 2011, cô được bình chọn là "kiều nữ đắt giá nhất" màn ảnh xứ sở hoa anh đào trên tạp chí Shunkan Jitsuwa. Các tác phẩm nổi bật của nữ diễn viên có thể kể đến như Snakes and Earrings, Love Shuffle, Tokyo Dogs...

Năm 2013, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Yoshitaka bất ngờ vướng vào scandal ảnh nóng với bạn trai cũ. Những bức ảnh nhạy cảm được cho là của cô và bạn trai trong thời gian mặn nồng bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội. Theo Ifeng, người tung loạt ảnh nóng này chính là bạn trai cũ của nữ diễn viên. Anh này sau khi ra tù đã trả thù Yoshitaka bằng cách đăng hình ảnh riêng tư của cả hai lên mạng vì nghi ngờ người đẹp "bắt cá hai tay" trong thời gian hẹn hò. Vụ việc khiến danh tiếng của Yoshitaka bị ảnh hưởng đáng kể.

Di Hy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-ngoc-nu-nhat-ban-lao-dao-vi-ma-tuy-va-scandal-anh-nong-post1014565.html