Những nghệ sĩ Việt nổi tiếng phải qua nhiều lần đò để tìm 'bến'

Danh hài Chiến Thắng, danh ca Thanh Hà, và mới đây nhất là nghệ sĩ Công Lý... là những nghệ sĩ nổi tiếng đa tài nhưng đều gặp phải không ít lận đận trong hôn nhân.

Công Lý trải qua 3 lần đứt gánh hôn nhân

Công Lý là gương mặt quen thuộc trong làng hài Việt Nam. Thành công trên sân khấu nhưng trong đời thường, anh lại là một người đàn ông nhiều lần đổ vỡ trong hôn nhân.

Người vợ đầu tiên của Công Lý là Thục Khuê, công tác tại đài truyền hình. Sau nhiều năm sống chung, do bất đồng quan điểm, khó hòa hợp trong cuộc sống, cả hai quyết định đi đến ly hôn dù đã có chung 1 cô con gái, năm nay cô bé cũng bước sang tuổi 20.

Gia đình Công Lý vẫn rất êm ấm, hòa thuận.

Năm 2004, Công Lý kết hôn lần 2 với MC Thảo Vân, họ có chung một con trai là bé Tít. Sau 6 năm, họ quyết định đường ai nấy đi. Dù ly hôn nhưng cả hai vẫn vui vẻ cùng nhau nuôi dạy con trai.

Sau hai lần đổ vỡ, nam nghệ sĩ đã bí mật kết hôn lần thứ 3 với Tuệ Minh, những tưởng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của nam nghệ sĩ, thế nhưng chung sống được 5 năm thì họ cũng khép lại hôn nhân trong yên lặng.

Công Lý thường xuyên đưa bạn gái Ngọc Hà đi ăn cùng các con và vợ cũ.

Công Lý cũng thường xuyên đưa bạn gái hiện tại đi ăn cùng 2 con trai và con gái, cùng người vợ đầu tiên.

Công Lý cũng thường xuyên đưa bạn gái hiện tại đi ăn cùng 2 con trai và con gái, cùng người vợ đầu tiên.

Hiện tại, sau 5 năm bên nhau, phía Công Lý vừa thông báo sẽ làm lễ cưới cô dâu Ngọc Hà, kém anh 15 tuổi vào tháng 1/2021 tới đây.

Cả hai từng công khai hẹn hò năm 2016, hiện Ngọc Hà đang làm trong lĩnh vực báo chí, cô từng vào top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam.

Ca sĩ Thanh Hà với 2 lần đổ vỡ

Ca sĩ Thanh Hà sinh năm 1969, là con lai Mỹ - Việt. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát sâu lắng, cuốn hút, cô nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt 2019.

Thanh Hà đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và được nhiều khán giả hâm mộ ở Việt Nam nhưng ít ai biết trong cuộc sống hôn nhân cô cũng đã trải qua 2 lần đò.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Thanh Hà và bạn trai kém tuổi nhận được sự ủng hộ của nhiều người, đặc biệt là cô con gái Quỳnh Tiên.

Andy Hồ, một nhà kinh doanh địa ốc giàu có là người chồng đầu tiên của danh ca. Cả hai chính thức về chung một nhà khi Andy Hồ cầu hôn Thanh Hà bằng chiếc nhẫn 5 cara, lúc đó Thanh Hà 28 tuổi.

Chuyện tình yêu của Thanh Hà đã có những quãng thời gian hạnh phúc, cô từng được Andy Hà lái xe liên tục 8 tiếng để mua pizza tặng nữ ca sĩ sau một buổi diễn.

Sau đó, cả hai có con chung, tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm rạn nút tình cảm xảy ra. Khi con chung của Thanh Hà - Andy Hồ chỉ vừa tròn 17 tháng, cả hai đã chính thức ly hôn. Lý do được Thanh Hà đưa ra là do cô tham lam, vừa muốn có gia đình nhưng vẫn muốn làm ca sĩ.

Một thời gian sau, khi bước vào cuộc hôn nhân thứ 2, những tưởng sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, Thanh Hà sẽ có những ngày hạnh phúc bên chồng mới. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, cuộc hôn nhân này cũng mau chóng kết Thúc.

Ca sĩ U50 Thanh Hà được bạn trai kém 12 tuổi chăm sóc tận tình.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thanh Hà hiện tại đang hạnh phúc bên tình trẻ Roland, một nhạc công người Philippines, mối tình này được con gái 19 tuổi của Thanh Hà ủng hộ. Cả hai thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong các sự kiện và dành cho nhau những cử chỉ yêu thương ngọt ngào.

3 lần ly hôn của danh hài Chiến Thắng

Chiến Thắng là nghệ sĩ hài nổi tiếng ở miền Bắc. Anh tạo dựng được tên tuổi, phong cách riêng qua loạt tấu hài "Nói xấu vợ".

Chiến Thắng từng kết hôn khi còn khá trẻ, khi anh nổi tiếng thì cả hai đã đổ vỡ. Anh và người vợ đầu có với nhau một con trai. Sau khi chia tay, con trai anh sống với mẹ ở quê và gần ông bà nội.

Ở thời điểm đó, danh hài thường xuyên chia sẻ về mặt kinh tế cũng như tình cảm với con trai và người vợ trước.

Hiện nghệ sĩ Chiến Thắng hạnh phúc bên bà xã Thu Ngọc.

Lần thứ 2 Chiến Thắng đến với hôn nhân đó là một bạn học cũ, tên là Thanh Tám. Sau khi cưới, Chiến Thắng cùng Thanh Tám chung sống với 4 người con, trong đó có 2 người là con đẻ của diễn viên này và 2 người là con riêng của vợ Thanh Tám.

Một thời gian sau, cả hai ly hôn, lí do từng được danh hài trả lời trên báo chí rằng: "Vợ tôi làm công chức nên đôi khi hơi khô cứng, về nhà cô ấy vẫn quát tháo, chồng mà cảm tưởng như nhân viên. Nhiều khi nó là cái bệnh nghề nghiệp, tôi là diễn viên hài nên nhiều lúc cũng dễ bỏ qua. Cuộc sống phải biết dung hòa. Tôi rất đơn giản, không áp đặt, nặng nề. Có những cái mình chấp nhận, hy sinh để cuộc sống này vui vẻ hơn".

Tháng 12/2016, sau nhiều ồn ào về chuyện tình cảm, danh hài Chiến Thắng tổ chức đám cưới lần 3 tại quê hương của bà xã - Phú Thọ. Đây là lần đám cưới thứ 3 của nam danh hài nên nhiều người hy vọng anh sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh người vợ kém anh 15 tuổi.

Tuy nhiên, vào ngày 30/6/2017, Chiến Thắng và Thu Ngọc (người vợ thứ 3) đã chính thức ly hôn.

Thu Ngọc và Chiến Thắng hiện đã có con chung là cậu bé rất đáng yêu.

Sau đó, người hâm mộ lại bất ngờ với thông tin sau 3 tháng ký vào đơn ly hôn, danh hài Chiến Thắng sẽ đón Thu Ngọc về ở chung và cưới cùng đăng kí kết hôn lại vào ngày 25/9/2017.

Chia sẻ về việc này, Chiến Thắng cho biết cả hai đã không quên được nhau và muốn tạo cho nhau một cơ hội nữa.

Những cuộc hôn nhân ồn ào của diễn viên Việt Anh

Diễn viên Việt Anh.

Việt Anh được biết đến là một diễn viên nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Sinh năm 1981, Việt Anh sở hữu loạt vai diễn thành công, được đánh giá cao như: Chạy án, Chỉ có thể là yêu, Khi đàn chim trở về, Sống chung với mẹ chồng…, đặc biệt là vai diễn Phan Hải trong Người phán xử. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của anh không thăng hoa như sự nghiệp phim ảnh.

Việt Anh đã từng chia tay hai người vợ. Người vợ đầu là Thùy Linh, học trò của mẹ Việt Anh. Người vợ thứ hai là Hương Trần. Cặp đôi cũng chia tay cách đây không lâu.

Cuộc hôn nhân kết thúc để lại nhiều ồn ào cho Việt Anh, từ tin đồn xuất hiện người thứ ba đến những đồn đoán rằng nam diễn viên dùng chuyện ly hôn để PR cho danh tiếng.

Hồ Lệ Thu và cuộc sống hôn nhân nhiều nước mắt

Hồ Lệ Thu thời trẻ.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu từng là cái tên khá nổi tiếng trong giới âm nhạc Việt và hải ngoại thập niên 90, cùng thời với các tên tuổi như Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Linh, Thanh Lam...

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ sinh năm 1973 lại trải qua rất nhiều nước mắt. Cả ba cuộc hôn nhân đều được cô miêu tả bằng chữ "đau đớn", không chỉ bị bạo hành, cô còn bị "cắm sừng", bị coi thường hơn cả người ở,…

Trải qua ba lần đò, nữ ca sĩ cho biết bản thân từng nếm trải đủ cay đắng bất hạnh đến mức không còn đủ nước mắt để khóc. Cuộc hôn nhân đầu của cô diễn ra vào năm 1993, khi nữ ca sĩ đang ở tuổi đôi mươi. Hai người chung sống được 2 năm thì ly dị.

Sau những cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, Hồ Lệ Thu lặng lẽ nuôi con một mình rồi quen với một người đàn ông Pháp. Cuối năm 2001, sau hôn lễ, cô theo chồng sang sinh sống tại Marseille, một thành phố cảng biển ở Pháp.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân thứ hai này cũng để lại cho nữ ca sĩ nhiều buồn đau bởi người chồng xem vợ như ô-sin, thường xuyên kiểm soát và có những hành động thiếu tôn trọng vợ. Hai người chính thức ly dị vào năm 2006.

Người chồng thứ ba kém cô 4 tuổi và là hàng xóm ở California (Mỹ). Xiêu lòng vì sự ga lăng và ấm áp của người đàn ông này, nữ ca sĩ chấp nhận về Việt Nam làm đám cưới.

Đáng tiếc, khi đã làm vợ, cô mới phát hiện sự thật anh chàng này là người ham của cải, vật chất. Nghĩ Hồ Lệ Thu nổi tiếng thì chắc giàu có nhưng khi biết cô không lắm tiền nhiều của, người đàn ông này cặp ngay với một cô gái con nhà gia thế khác.

Dù đã ngoài 40 tuổi, cô vẫn dành đam mê cho nghiệp hát và miệt mài đi diễn. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng dành thời gian để đi du lịch. Cuộc sống an nhiên của Hồ Lệ Thu hiện tại khiến nhiều người mừng thay cho người đàn bà từng đi qua nhiều bất hạnh trong tình yêu.

Trần Lực: Ba lần cưới là hơi nhiều, nhưng cái số nó bắt phải vậy

Nghệ sĩ Trần Lực.

Nghệ sĩ Trần Lực thuộc thế hệ những diễn viên hàng đầu điện ảnh Việt Nam và ghi dấu trong nhiều bộ phim như Mẹ chồng tôi, Hoa ban đỏ, Người yêu đi lấy chồng, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong... Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, chuyện hôn nhân của anh cũng gặp nhiều dang dở.

Anh kết hôn lần đầu khi đang theo học ngành Đạo diễn Sân khấu tại Bulgari. Lúc đó, anh và vợ - một nghệ sĩ piano, đã có cuộc tình lãng mạn bên trời Tây như nhiều cặp du học sinh. Năm 1991, Trần Lực chia tay vợ và về nước với cậu con trai nhỏ.

Lần thứ hai thành hôn, Trần Lực cưới một biên tập viên sắc sảo của Đài THVN. Mối nhân duyên này rất nổi tiếng và vì thế cuộc chia tay của họ cũng hết sức ồn ào.

Có không ít lời đồn về mối quan hệ của Trần Lực và người vợ thứ hai. Câu chuyện bắt đầu được thêu dệt nhiều, khi có sự cố không hay với cô biên tập viên này trong một lần ra nước ngoài. Sự việc vỡ lở trên báo chí và Trần Lực cũng gặp áp lực về hành vi không đẹp của vợ ở trời Tây.

Người vợ thứ ba của nghệ sĩ đào hoa là Bùi Mỹ Trang - Giám đốc công ty Trần Gia, đơn vị sản xuất phim Phía cuối cầu vồng.

Trần Lực tự thấy, ba lần đăng ký kết hôn, ba lần cưới là hơi nhiều, nhưng cái số nó bắt anh phải vậy. Với những người phụ nữ đã đi qua đời mình, tuy rất ít khi gặp lại nhau nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến thông tin về cuộc sống của họ.

Chế Linh 4 đời vợ

Thời trẻ của danh ca Chế Linh.

Trước khi trở thành một danh ca nổi tiếng, cuộc đời Chế Linh đã gặp nhiều bôn ba, khổ sở. Ông có 4 đời vợ và 14 người con, trong đó 7 trai, 7 gái. Hai cuộc hôn nhân đầu của ông không hạnh phúc và chỉ kéo dài được ít năm. Thúy Hằng, người vợ thứ ba của ông cũng đột ngột ra đi.

Người phụ nữ đang gắn bó với Chế Linh ở thời điểm hiên tại là Vương Nga. Bà lấy danh ca khi mới 18 tuổi và chưa biết nhiều về cuộc đời. Gia đình Vương Nga từng ngăn cấm hai người nhưng trước sự gan lỳ của Chế Linh, cuối cùng họ đã chấp thuận cho cặp đôi làm đám cưới vào cuối năm 1975.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-nghe-si-viet-noi-tieng-phai-qua-nhieu-lan-do-de-tim-ben-RWloux1Gg.html