Những nghệ sĩ quyết định 'dứt áo ra đi' khỏi YG Entertainment ngày ấy, giờ ra sao?

Sau hơn 10 năm tồn tại, YG Entertainment chứng kiến các nghệ sĩ đến rồi đi theo nhiều lý do khác nhau. Cùng nhìn lại những gương mặt ngày ấy 'dứt áo' khỏi YG hiện tại như thế nào?

Việc nghệ sĩ rời khỏi công ty giải trí sau một thời gian gắn bó không phải lạ lẫm ở Kpop. Dù là công ty lớn thì vẫn không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu phát triển sự nghiệp của nghệ sĩ, vì vậy lựa chọn rời đi cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bất kì ai. Thế nhưng liệu có thể phát triển được ở bến đỗ mới hay không còn tùy thuộc vào tài năng nghệ sĩ và kế hoạch của công ty đó.

Trong số những nghệ sĩ rời khỏi YG Entertainment ngày ấy, có người đã có chỗ đứng vững chắc trong nền âm nhạc, cũng có người lựa chọn cuộc sống bình thường. Và cũng không thiếu trường hợp các nghệ sĩ vẫn đang loay hoay chưa tìm được vị trí của mình trong sự nghiệp. Hãy cùng nhìn lại những nghệ sĩ từng là “gà” của YG Entertainment và tình hình hiện tại của họ sau khi quyết định rời đi!

Se7en

Se7en

Se7en

Nam nghệ sĩ đình đám một thời bước chân vào công ty lớn nhất nhì Kpop - YG Entertainment từ những năm 15 tuổi. Đến năm 2003, anh chàng chính thức ra mắt với ca khúc “Come Back To Me” và trở thành một trong những nam nghệ sĩ solo nổi tiếng nhất thời điểm đó.

Anh chàng từng được xướng tên tại các lễ trao giải cuối năm với danh hiệu “tân binh của năm”. Không những nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, Se7ven còn được mời đi đóng phim và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả.

Thế nhưng năm 2013, trong thời gian nhập ngũ, người hâm mộ phát hiện Se7ven lén đi mát-xa người lớn khiến sự nghiệp gây dựng 10 năm của nam ca sĩ phút chốc tan tành. Đến năm 2015, Se7ven quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản YG Entertainment để rời đi.

Bê bối năm ấy của Se7en khiến sự nghiệp của anh tiêu tan

Kể từ năm 2016, Se7ven đã tự thành lập công ty giải trí riêng với tên gọi ELEVEN9 Entertainment và quay trở lại đường đua âm nhạc. Tuy nhiên hào quang năm đó mãi mãi không thể quay trở lại với nam ca sĩ dù vụ bê bối đã trôi qua rất lâu. Lần gần đây nhất, nam ca sĩ đã xuất hiện trong vở nhạc kịch “Dogfight” cùng với nam thành viên nhóm G.O.D - Son Ho Young và Chansub (thành viên nhóm BTOB).

Lần trở lại gần nhất của nam ca sĩ với ca khúc "Give it to me"

Se7en cùng Changsub (BTOB)

Katie Kim

Katie KimCó thể nói YG Entertainment sở hữu rất nhiều “viên ngọc quý” nhưng lại không biết cách mài dũa. Một trong số những “viên ngọc quý” ấy chính là Katie Kim.

Cô từng là quán quân của Kpop Star 4 nhưng bị YG cho ở ẩn

Năm 2015, Katie Kim trở thành quán quân của chương trình tuyển chọn ca sĩ nổi tiếng - Kpop Star 4. Cô nàng cũng nhanh chóng gia nhập dưới trướng YG. Thế nhưng trong suốt 3 năm sau đó, Katie Kim bị chôn vùi tài năng dưới tầng hầm của công ty mà không có một lời hứa hẹn ra mắt nào.

Katie trở lại khi rời khỏi YG và ký kết với AXIS

Năm 2018, Katie Kim chính thức tuyên bố rời khỏi YG Entertainment. Cô nàng sau đó đã gia nhập vào công ty giải trí AXIS được thành lập bởi giám đốc sáng tạo cũ của YG Entertainment. Nhưng Yang Hyun Suk cũng lên tiếng khẳng định AXIS là một công ty con của YG.

Katie trong ca khúc "Remember"

Tháng 6/2018, Katie Kim được ra mắt solo với ca khúc “Remember”. Chưa đầy một năm sau, cô nàng trở lại sàn đấu Kpop với ca khúc thứ 2 là “Thinkin Bout You” cùng một album hoàn chỉnh được Katie ấp ủ nhiều năm.

Taebin

Taebin

Nam nghệ sĩ Taebin chính thức được ra mắt vào năm 1998 trong một nhóm nhạc hip hop dưới trướng YG Entertainment - 1TYM cùng vai trò hát phụ. 1TYM nhanh chóng được ghi nhận vào lịch sử âm nhạc Hàn Quốc với những thành tựu có sức ảnh hưởng lớn trong ngành. Đặc biệt khi 1TYM là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa phong cách hip hop vào trào lưu âm nhạc của giới trẻ thời kỳ đó.

Nhóm nhạc 1TYM những năm đầu của YG Entertainment

Sau thời gian dài hoạt động, 1TYM bị gián đoạn vào năm 2006. Lần cuối cùng mà khán giả được trông thấy 1TYM biểu diễn trên sân khấu là vào năm 2008, tại đêm concert của Big Bang ở Nhật Bản.

Taebin trên chương trình "Danny from LA"

Năm 2012, Taebin ra mắt trong một chương trình truyền hình của riêng mình mang tên “Danny from LA” và được phát sóng trên kênh Mnet America. Chương trình đó thường có những chủ đề về Kpop, phỏng vấn giao lưu với ca sĩ Hàn Quốc,…

Minzy

Minzy

Năm 2016 có lẽ là một năm khó quên đối với người hâm mộ của 2NE1, đặc biệt là fan của cô nàng em út Minzy. Gia nhập YG từ rất sớm, khi chỉ mới 15 tuổi, Minzy đã dành cả tuổi trẻ để gắn bó với âm nhạc và YG. Cô được ra mắt cùng 2NE1 năm 2009 và trở thành một trong những nhóm nhạc dẫn đầu nền âm nhạc Kpop thế hệ 2.

Minzy là em út của 2NE1

Sau vụ bê bối năm 2014 của thành viên cùng nhóm - Park Bom, 2NE1 cũng bị ảnh hưởng và đóng băng hoạt động từ đó. Đến năm 2016, Minzy là thành viên đầu tiên của 2NE1 quyết định “dứt áo ra đi” để tập trung phát triển sự nghiệp solo. Sau này, nhiều người cho rằng việc Minzy rời nhóm là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc 2NE1 tan rã nhanh chóng.

Hình tượng mới của Minzy khiến nhiều người không nhận ra

Rời YG, Minzy tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng quảng bá với Music Works (công ty con của CJ E&M) và được ra mắt solo vào tháng 4/2017 cùng ca khúc “Flowsik”. Thế nhưng Minzy vẫn không tránh khỏi số phận lận đận trong công việc. Đến hiện tại, kể từ sau khi tách khỏi 2NE1, cô nàng vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp với tài năng của mình trong nền âm nhạc Kpop.

Gummy

Gummy

Nếu Se7ven được xem là nam ca sĩ nổi tiếng thế hệ đầu của YG thì Gummy cũng là một trong những “công thần” không thể bỏ qua. Ít ai biết rằng, nữ ca sĩ của loạt ca khúc nhạc phim đình đám ấy lại từng là “gà” của YG Entertainment.

Hình tượng thời kỳ đầu của Gummy khi ở YG

Ra mắt vào năm 2003 cùng ca khúc chủ đề “Memory Loss”, Gummy nhanh chóng đạt được thành công và trở thành chủ nhân của giải thưởng Bonsang danh giá tại lễ trao giải Golden Disk Awards lần thứ 19. Sau 10 năm hoạt động, Gummy quyết định rời YG và ký kết hợp đồng với công ty mới là C-JeS Entertainment. Nguyên nhân được chính Gummy tiết lộ rằng, cô không thể tự do và thường xuyên phát hành ca khúc của mình dưới trướng YG, những album do cô chuẩn bị đều bị từ chối thẳng thừng.

Gummy cùng các nghệ sĩ cũ của YG hội ngộ

Hiện tại, nữ ca sĩ vô cùng thành công và trở thành một trong những tượng đài nghệ sĩ của Kpop khi nổi tiếng là người thể hiện xuất sắc nhạc phim của “Hậu duệ mặt trời” và “Mây họa ánh trăng”. Thậm chí, người ta còn gọi Gummy bằng biệt danh “Nữ hoàng nhạc phim”.

Gummy kết hôn với nam tài tử Jo Jung Suk vào cuối năm 2018

Tháng 10/2018, Gummy đã lên xe hoa cùng nam tài tử Jo Jung Suk sau thời gian dài hẹn hò. Gummy được xem là nữ nghệ sĩ có cuộc sống khá viên mãn trong giới giải trí.

Hyukoh

Hyunoh

Ban nhạc theo đuổi con đường nghệ thuật đặc trưng - Hyukoh cũng từng là một mảnh của YG Entertainment. Họ trở thành một hiện tượng âm nhạc mới lạ nổi lên từ ca khúc “20” trong lễ hội âm nhạc Infinite Challenge.

Hyukoh rời YG sau khi Tablo từ chức CEO công ty con của YG

Đến năm 2015, ban nhạc quyết định ký kết bản hợp đồng trở thành nghệ sĩ độc lập dưới trướng công ty con của YG - HIGHGRND do nam nghệ sĩ Tablo quản lý. Năm 2017, Table tuyên bố từ chức, rời khỏi YG Entertainment, đồng thời toàn bộ nghệ sĩ dưới trướng công ty này cũng rời đi. Trong đó Hyukoh đã ký hợp đồng với công ty khác là DRDRamc Entertainment, là công ty quản lý của Kiha, The Faces cùng các nghệ sĩ underground khác.

Park Bom

Park Bom

Sau Minzy, nữ ca sĩ Park Bom của 2NE1 là thành viên thứ 2 quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty YG Entertainment sau thời gian dài không có thêm hoạt động.

Cô nhiều lần bật khóc khi giải thích về vụ bê bối năm 2014

Năm 2014, Park Bom dính vào loạt bê bối bị nghi ngờ vận chuyển chất cấm từ nước ngoài về Hàn Quốc. Mặc dù cô nàng cùng công ty đã giải thích đó là thuốc chữa bệnh của mình nhưng sự việc vẫn khiến 2NE1 lao đao và là nguyên nhân chính dẫn đến việc 2NE1 tan rã sau này.

Park Bom hiện tại không có được sự thành công như đã từng

Park Bom từng là “giọng ca vàng” của YG Entertainment. Không những thành công khi ở nhóm mà khi hoạt động solo cũng thu về rất nhiều thành tựu nổi bật. Việc Park Bom “vô duyên vô cớ” dính vào bê bối, từ đó sự nghiệp xuống dốc trầm trọng là một điều nuối tiếc của nền âm nhạc Kpop.

Cô nàng vừa kết thúc ghi hình chương trình "Queendom"

Sau khi YG tuyên bố 2NE1 tan rã vào năm 2016, đến tháng 7/2018, Park Bom ký hợp đồng độc quyền với công ty D-Nation Entertainment và trở thành nghệ sĩ solo. Album đầu tiên của Park Bom dưới trướng D-Nation được phát hành vào tháng 2/2019. Và lần gần đây nhất là sự xuất hiện của cô nàng trên chương trình âm nhạc của đài Mnet - “Queendom”.

Nam Taehyun

Nam Taehyun

Không chỉ riêng nhóm nhạc nữ của YG bị dính vào bê bối rồi rời công ty mà nam ca sĩ từng là thành viên của nhóm nhạc WINNER - Nam Taehyun cũng quyết định “dứt áo ra đi” sau một thời gian ngắn hoạt động.

Anh chàng từng tham gia "Win: Who Is Next" và giành chiến thắng

Nam Taehyun là một trong những thực tập sinh nổi tiếng từ khi tham gia chương trình sống còn tuyển chọn nhóm nhạc nam thế hệ mới của YG - “Win: Who Is Next”. Anh chàng cùng với 4 thành viên còn lại của WINNER đã chiến thắng và giành được quyền ra mắt năm 2014. Không những là một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc độc đáo mà Nam Taehyun cũng từng tham gia diễn xuất vào năm 2015 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Nam Taehyun có gu âm nhạc vô cùng độc đáo

Đến tháng 10/2016, YG bất ngờ tuyên bố Nam Taehyun sẽ dừng mọi hoạt động quảng bá để tập trung điều trị tâm lý. Sau một tháng, Nam Taehyun chính thức rút khỏi nhóm nhạc WINNER, cũng như chấm dứt hợp đồng với cả YG và rời công ty.

Taehyun cùng các thành viên ban nhạc South Club của mình

Hiện tại, Nam Taehyun đã ra mắt một lần nữa cùng với ban nhạc do chính anh thành lập vào tháng 5/2018 - “South Buyers Club”. Ban nhạc của Nam Taehyun cũng phát hành các sản phẩm âm nhạc cùng năm đó nhưng có vẻ như không gây được sự chú ý với khán giả. Hiện tại, ban nhạc đã chuyển đến một công ty quản lý lớn hơn là P&B Entertainment.

PSY

PSY

Trước khi trở thành một nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc, PSY đã từ bỏ quyền thừa kế danh giá của một công ty phát triển phần mềm do cho của anh sáng lập để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

PSY ra mắt những năm 2001

PSY chính thức ra mắt vào năm 2001 thế nhưng chưa gây dựng được danh tiếng nổi trội. Sau khi xuất ngũ, vợ của PSY đã khuyên anh nên gia nhập YG Entertainment để phát triển sự nghiệp. Và một phần lý do cũng đến từ việc PSY là bạn cũ của cựu chủ tịch YG - Yang Hyun Suk. Sau 2 năm gia nhập YG Entertainment, PSY đã chính thức phát hành album thứ 6 trong sự nghiệp của mình với siêu hit nổi tiếng “Gangnam Style”.

"Gangnam Style" cùng điệu nhảy ngựa gây sốt toàn cầu năm 2011

Khi “Gangnam Style” trở thành một hiện tượng toàn cầu và lan tỏa khắp nơi, PSY cũng bắt đầu trở thành nghệ sĩ được quan tâm hàng đầu Kpop. MV của PSY cũng được ghi nhận vào lịch sử Kpop với lượt xem cao nhất trong gần 6 năm.

PSY cùng dàn nghệ sĩ P-Nation của mình

Tháng 5/2018, sau 8 năm gắn bó, PSY chính thức rời YG Entertainment và thành lập một công ty riêng mang tên P-Nation Entertainment. Công ty của PSY hiện đã chiêu mộ được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Kpop như HyunA, E’Dawn, Jessi,…

CL

CL

Ngoại trừ Dara thì tính đến hiện tại, cả 3 mẫu của 2NE1 ngày ấy đã quyết định “dứt áo ra đi” khỏi YG, ngay cả cô nàng trưởng nhóm tài năng CL.

Ngoài Dara thì 3 mẫu 2NE1 đều rời YG

Sau khi 2 người đồng nghiệp là Minzy và Park Bom rời YG, CL vẫn còn ở lại công ty và tập trung quảng bá ở thị trường Mỹ. Thế nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với CL, các sản phẩm của cô không gây được tiếng vang quá lớn. Thêm việc YG không tập trung quảng bá cho CL khiến công chúng ngày càng quên lãng cô nàng.

Cô từng là người trưởng nhóm tài ba của 2NE1

Đến đầu tháng 11 vừa qua, CL đã chính thức thông báo rời khỏi YG Entertainment sau 10 năm gắn bó. Hiện tại cô nàng cựu trưởng nhóm 2NE1 vẫn chưa đưa ra những hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Seungri

Seungri

Năm 2019 có thể xem là một "năm hạn" của YG Entertainment khi không những đối mặt với nhiều vụ bê bối lớn mà còn chứng kiến nhiều vụ rời đi của "gà" nhà. Một trong số đó là nam nghệ sĩ Seungri - người từng là em út trong nhóm nhạc đình đám Big Bang.

Nam nghệ sĩ dính bê bối nặng nề vì CLB Burning Sun của mình

Gia nhập YG trễ hơn các anh trong nhóm nhưng sẽ thật thiếu sót nếu như không kể đến những đóng góp của Seungri trong suốt thời gian hoạt động cùng nhóm. Có thể nói, kể từ năm 2006 đến hiện tại rơi vào vòng tai tiếng, Seungri đã từng đạt được nhiều thành tựu cùng Big Bang, là một mẫu không thể thiếu của nhóm nhạc 5 thành viên của YG.

Bức tâm thư xin lỗi và rời nhóm của Seungri khiến nhiều người
bất ngờ

Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Seungri lần lượt vướng vào rất nhiều vụ bê bối liên quan đến các tội danh nặng nề như môi giới mại dâm, trốn thuế, buôn bán, tàng trữ chất cấm, hành hung,... Câu lạc bộ đêm Burning Sun của Seungri chính là đầu mối bị cảnh sát điều tra ra hàng loạt bê bối. Trước làn sóng chỉ trích quá lớn của người hâm mộ, ngày 11/3/2019, Seungri chính thức đăng tải bức tâm thư lên Instagram cá nhân, đồng thời tuyên bố rút khỏi Big Bang và rời khỏi YG Entertainment. Đây có lẽ là cú sốc rất lớn đối với người hâm mộ Big Bang.

Seungri tiều tụy, hốc hác trong hình ảnh mới nhất

Hiện tại, Seungri vẫn đang phải tiếp nhận điều tra của cảnh sát về các nghi vấn phạm pháp. Hình ảnh mới nhất của Seungri là khi anh đến sở cảnh sát theo lệnh triệu tập điều tra. Seungri không còn dáng vẻ phong độ như lúc trước mà vô cùng tiều tụy, đồng thời tránh né ống kính truyền thông.

Thiên Trúc

Từ khóa: YG Entertainment

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhung-nghe-si-quyet-dinh-dut-ao-ra-di-khoi-yg-entertainment-ngay-ay-gio-ra-sao-post321436.info