Những nghệ sĩ nước ngoài gắn liền với thế hệ 8X đã ra đi mãi mãi

Những nghệ sĩ nước ngoài gắn liền với thế hệ 8X đã ra đi mãi mãi Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, danh ca Whitney Houston, Lý Ngọc - Tân dòng sông ly biệt… từng là một phần thanh xuân của thế hệ 8X, 9X đời đầu.

Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson

Michael Jackson là một trong những nghệ sĩ nổi danh mọi thời đại với những ca khúc bất hủ đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của thế hệ 8X, 9X.

Thế nhưng vào năm 2009, người dân thế giới, đặc biệt là công chúng yêu nhạc đau buồn, thương tiếc vô hạn khi ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đột ngột qua đời. Nguyên nhân tử vong được các chuyên gia xác định là sau khi xảy ra một cơn đau tim.

Công chúng hoài nghi cái chết của Michael Jackson có quá nhiều bí ẩn, bởi trước đó ông vẫn khỏe mạnh và ấp ủ nhiều dự án cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Đến nay, cái chết của ông vẫn còn nhiều bí ẩn.

Whitney Houston

Ngày 11/2/2012, cả thế giới gần như sốc tột độ khi nghe tin nữ danh ca Whitney Houston qua đời ở tuổi 48, chỉ 1 ngày trước Lễ trao giải Grammy. Bà được phát hiện trong bồn tắm của khách sạn Beverly Hilton, bang California, Mỹ.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nguyên nhân cái chết của Whitney Houston là do ảnh hưởng của tình trạng xơ vữa động mạch và sử dụng ma túy trong thời gian dài. Whitney Houston lên cơn đau tim khi đang tắm trong bồn và đuối nước.

Hơn 10 tháng sau cái chết đột ngột của Whitney, thám tử Paul Huebl đã chuyển cho FBI những chứng cứ chứng minh nữ ca sĩ này đã bị giết bởi bọn buôn lậu cocaine. FBI cũng đã tiết lộ một số bí mật đời tư của nữ danh ca, trong đó có việc cô đã từng bị những fan cuồng tống tiền và đe dọa giết chết.

Lý Ngọc - Tân dòng sông ly biệt

Dù không phải là diễn viên đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ, Lý Ngọc được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn Phương Du - bạn thân của Lục Y Bình (Triệu Vy đóng) trong phim "Tân dòng sông ly biệt".

Cô từng tham gia nhiều bộ phim như "Liêu Trai chí dị", "Season of love", "The last princess". Sau khi đóng "Tân dòng sông ly biệt", cô trở thành bạn thân với Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên Lý Ngọc bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Mặc dù được điều trị tận tình nhưng tình trạng bệnh của Lý Ngọc rất xấu và lâm vào hôn mê. Sau nửa tháng hôn mê, nữ diễn viên đã qua đời ngày 14/3/2009. Sự ra đi đột ngột của Lý Ngọc để lại nhiều tiếc nuối cho các đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trương Quốc Vinh

Trương Quốc Vinh sinh năm 1956, là diễn viên, kiêm ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại của Hồng Kông, anh được coi là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất châu Á mọi thời đại.

Ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh bất ngờ gieo mình xuống từ tầng 24 của khách sạn Mandarin, Hồng Kông. Anh vĩnh viễn ra đi khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp và để lại cho người hâm mộ nỗi thương xót vô hạn cùng câu hỏi không có lời giải: "Tại sao Trương Quốc Vinh lại tự sát?".

Có người cho rằng Trương Quốc Vinh không chịu được áp lực khi mối quan hệ đồng tính của anh và Đường Hạc Đức bị báo chí soi mói, số khác lại nói Đường Hạc Đức có người mới khiến Trương Quốc Vinh cảm thấy đau khổ, dẫn tới trầm cảm. Giả thuyết khác lại cho hay, Trương Quốc Vinh quá nhập tâm vào nhân vật của mình trong một bộ phim, anh đã mang căn bệnh trầm cảm của nhân vật từ màn ảnh ra ngoài đời thực. Tuy nhiều suy đoán được đưa ra nhưng cho đến nay vẫn chưa có giả thiết nào được công nhận là chính xác hoàn toàn.

Diêm Hoài Lễ - Tây du ký

Tây dy ký là bộ phim truyền hình ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhiều thế hệ. Trong phim, Diêm Hoài Lễ vào vai Sa Ngộ Tĩnh hay còn gọi là Sa Tăng. Ông sinh năm 1936 tại Sơn Đông, là diễn viên lớn tuổi nhất trong bốn thầy trò. Ngoài vai chính, Diêm Hoài Lễ còn thể hiện các nhân vật phụ như Thái Thượng lão quân, Ngưu Ma Vương, Tây Hải Long Vương, Mắt nghìn dặm và những nhân vật quần chúng.

Ngoài Tây du ký, ông còn tham gia diễn xuất trong các tác phẩm truyền hình nổi tiếng khác như Tam quốc diễn nghĩa (vai Trình Phổ), Ỷ thiên đồ long ký (vai Tạ Tốn), Đông Chu Liệt Quốc (vai Tề Công) và Kỷ Hiểu Lam (vai Trần Huy Tổ). Ngày 12/4/2009, ông qua đời tại bệnh viện sau một thời gian dài chống chọi với bệnh phổi.

An An

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nhung-nghe-si-nuoc-ngoai-gan-lien-voi-the-he-8x-da-ra-di-mai-mai-d180439.html