Những nghệ sĩ Kpop một mình gánh vác cả số phận của công ty, từ vô danh trở thành những 'ông trùm' giải trí

Ngoài những thần tượng được xem là 'ngậm thìa vàng' ngay từ khi ra mắt, có những tên tuổi phải xuất phát từ vạch số 0, gánh vác cả số phận công ty trên lưng. Điểm chung là hiện giờ không những bản thân họ mà cả công ty cũng trở nên thành công.

Đa số các nghệ sĩ trong showbiz Hàn đều hoạt động dưới sự quản lý của các công ty, rất hiếm người tự lập trên con đường nghệ thuật đầy khắc nghiệt. Nhắc đến Kbiz, người ta sẽ liên tưởng đến những công ty nổi tiếng như: YG Entertainment, SM Entertainment, JYP Entertainment... và công ty đang hot hiện tại Big Hit Entertainment, đơn vị quản lý của BTS.

Công ty quản lý sẽ đưa ra định hướng phát triển, chăm lo cho đời sống của idol từng chút một và hơn hết là đảm bảo an toàn cho các thần tượng. Tuy nhiên không phải idol nào cũng có xuất phát điểm từ những "ông lớn", những công ty có tiềm lực mà vẫn có những người debut trong hoàn cảnh khó khăn, gánh trên vai các khoản nợ của công ty và phải làm việc cật lực để bù đắp lại các khoản đầu tư.

Các nghệ sĩ ấy đã làm việc chăm chỉ không những mang tên tuổi chính mình phổ biến ra thế giới mà còn vực dậy cả một đế chế giải trí của các công ty quản lý. Và kể từ đó, đàn em của họ có thể ra mắt mà không phải quá lo sợ về tài chính hay danh tiếng. Sau đây là những tên tuổi nghệ sĩ được xem là “công thần” trong việc phát triển công ty không thua gì ban điều hành!

BoA - SM Entertainment

BoA

BoA

Khi công ty SM Entertainment ngày càng phát triển và trở thành bức tường thành có khó thể phá vỡ ở ngành giải trí Hàn Quốc, người hâm mộ dường như quên rằng ngay thời buổi ban đầu, SM Entertainment không hề được nhiều người chú ý. Đặc biệt là vào khoảng thời gian những năm 2000, nữ nghệ sĩ BoA có lẽ chính là “vị cứu tinh” mà SM không thể nào quên được.

BoA khoảng thời gian đầu lúc ra mắt

Nữ nghệ sĩ dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đã vô cùng nổi bật và thành công. BoA không chỉ ra mắt ở Hàn Quốc mà ở Nhật Bản, năm 2001 BoA liên tục gây được tiếng vang và được người hâm mộ Nhật Bản yêu quý. BoA chứng tỏ được tài năng và nỗ lực của mình khi có thể hoạt động tốt ở cả 2 quốc gia. BoA còn được mệnh danh là “ngôi sao Châu Á” mở đường cho đế chế SM Entertainment có thể phát triển rực rỡ như hiện tại. Ngày nay, SM Entertainment không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí trong nước mà “ông trùm” của Kpop còn mở rộng ra các hoạt động ở nước ngoài và kinh doanh bất động sản.

BoA hiện nay vẫn giữ được vẻ xinh đẹp như ngày đầu

Big Bang - YG Entertainment

Big Bang

Nhóm nhạc hip hop đầu tiên mở đầu cho kỷ nguyên của thể loại nhạc điện tử mạnh mẽ ở Kpop chính là Big Bang. Không những lập nên nhiều thành tích “vô tiền khoáng hậu” mà Big Bang còn được biết đến là công thần trong việc đưa YG Entertainment từ một tầng hầm tối đen để có thể sánh ngang với các đế chế lớn khác và trở thành 1 mẩu trong Big3 của Kpop.

Big Bang mở ra đế chế hip hop rực rỡ của Kpop

Năm 2006, Big Bang lần đầu ra mắt cũng là khai phát súng đầu tiên trong việc đưa chất liệu âm nhạc đầy mạnh mẽ và gai góc của mình vào Kpop cũng như đánh đổ mọi quy chuẩn trong thời trang Hàn Quốc trước đó. Big Bang được xem là người tiên phong trong cách phối trang phục vừa độc đáo, vừa hài hòa, vừa có chất riêng không lẫn vào đâu được. Nhiều người tin tưởng rằng nhờ có 5 chàng trai Big Bang mà YG Entertainment mới có thể vươn tầm rộng lớn ra cả thế giới như hiện tại. Mặc dù đang dính phải nhiều bê bối, thế nhưng để có thể đánh đổ 1 đế chế hùng mạnh bao năm thì quả thật vẫn còn là 1 dấu hỏi lớn.

Big Bang là người tiên phong trong nhiều lĩnh vực

BTS - Big Hit Entertainment

BTS

Danh sách này sẽ là một thiếu sót nếu như quên mất cái tên lừng lẫy đang “làm mưa làm gió” trên khắp thế giới - BTS. 7 chàng trai nổi tiếng của BTS có một xuất phát điểm không mấy tốt đẹp vì bản thân công ty quản lý của họ chỉ là một công ty nhỏ và ít thế lực.

BTS bị "ghẻ lạnh" lúc mới ra mắt

Thế nhưng nhìn quãng đường mà BTS trải qua, đi từ con số 0 tròn trĩnh đến những sân khấu tràn đầy ánh sáng và tiếng cổ vũ hơn mấy triệu fan hâm hộ, đây chính là một điều thần kỳ. Nếu không có BTS, Big Hit Entertainment sẽ vẫn chỉ là một tên tuổi không mấy ai quan tâm. Có thể nói, đóng góp rất lớn trong việc đưa công ty phát triển đến mức hiện tại, BTS là một phần quà đáng quý mà công ty may mắn có được. Nhờ 7 chàng trai ấy mà Big Hit Entertainment ngày càng phát triển và đặt 1 chân vào vị trí của các “ông lớn” Kpop.

BTS hiện tại là cái tên hàng đầu thế giới

IU - LOEN Entertainment

IU

Nữ nghệ sĩ IU ra mắt chính thức vào năm 2007 và dần trở thành một tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Ngay từ đầu, vì không có xuất thân hiển hách nên IU chỉ có thể đầu quân vào 1 công ty không mấy tên tuổi như LOEN. Thế nhưng ít ai ngờ được, sau đó chưa tới 10 năm, IU đã mang danh tiếng của mình và cả số phận của công ty tiến lên một bậc cao khác.

IU ra mắt khi mới 15 tuổi

Có thể nói đánh dấu sự thành công này kể từ năm 2010, sau khi ca khúc “Good Day” của IU được phát hành và chính thức tiêu diệt hầu hết các BXH âm nhạc trong nước. Ngoài ra, IU còn được biết đến có sự nghiệp ổn định bên mảng diễn xuất. Cô nàng không chỉ là một ca sĩ, mà nói đúng hơn là một nghệ sĩ toàn năng và có thể trong tương lai, IU sẽ còn thành công hơn nữa. Mặc dù không phải là một trong những “ông trùm” Kpop nhưng LOEN hiện tại cũng là một trong những công ty quản lý hàng đầu được nhiều thực tập sinh lựa chọn gia nhập.

IU là nữ nghệ sĩ thành công ở nhiều lĩnh vực

G-Friend - Source Music Entertainment

G-Friend

Những cô gái nhà G-Friend là một trong những tân binh nữ được chú ý nhất vào năm 2015. Ban đầu, các cô gái được nhìn nhận với hình tượng ra mắt gần giống với đàn chị SNSD những ngày đầu debut. Thế nhưng sau một thời gian, người hâm mộ Kpop đã gần như xóa bỏ hoàn toàn tư tưởng khinh thường G-Friend bởi những gì các cô gái làm được khiến bất cứ ai cũng kinh ngạc.

G-Friend ra mắt bị cho là giống với đàn chị SNSD

Từ vũ đạo xuất sắc đều tăm tắp đến giọng hát mạnh mẽ, mượt mà và nhan sắc không ngừng nổi bật theo thời gian, G-Friend giờ đây đã trở thành một trong những tên tuổi nhóm nhạc nữ hàng đầu của Kpop. Không những bản thân G-Friend mà ngay cả công ty quản lý của họ là Source Music Entertainment cũng trở nên nổi tiếng và thu hút được nhiều thực tập sinh tài năng hơn. Có thể nói G-Friend là một trong những “người mở đường” vô cùng thành công ở Kpop. Bên cạnh đó vẫn phải nói rằng công ty quản lý của họ cũng làm việc vô cùng tốt để quảng bá hình tượng của họ đến với công chúng yêu nhạc.

G-Friend là một trong những nhóm nữ hàng đầu thế hệ mới

INFINITE - Woollim Entertainment

INFINITE

Nhắc đến một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop từ thế hệ đầu tiên thì không thể bỏ qua cái tên INFINITE của nhà Woollim Entertainment. Ra mắt chính thức vào năm 2010 bên cạnh nhiều tên tuổi lớn của Kpop lúc đó, thế nhưng INFINITE vẫn dần dần khẳng định được mình là một đối thủ đáng gờm dù xuất thân từ công ty nhỏ.

INFINITE lúc ra mắt

Với lần trở lại tiếp theo, INFINITE khiến công chúng nghe nhạc đều phải biết đến họ và yêu thích âm nhạc đặc biệt của họ. Ngoài gây dựng tên tuổi vô cùng thành công cho mình, INFINITE còn giup1 Woollim Entertainment vươn lên và trở thành một trong những công ty quản lý có tiếng ở Hàn Quốc. Đến tận bây giờ, Woollim Entertainment vẫn được nhìn nhận là một công ty thu hút nhiều thực tập sinh mặc dù INFINITE đã không còn hoạt động như lúc trước.

MAMAMOO - Rainbow Bridge World (RBW)

MAMAMOO

Nhắc đến Rainbow Bridge World có thể nhiều người không quan tâm nhưng khi nhắc đến cái tên MAMAMOO thì sẽ ngay lập tức được chú ý. Nhóm nhạc 4 thành viên sở hữu toàn những “giọng ca khủng” của Kpop và hình tượng mạnh mẽ, mang đậm tính chất “nữ quyền” thế hệ mới, MAMAMOO giờ đây được xem là một trong những nhóm nhạc nữ quyền lực và được yêu mến hàng đầu Kpop.

MAMAMOO thời mới ra mắt công chúng

Không thể phủ nhận được những gì mà MAMAMOO đã nỗ lực phấn đấu kể từ khi ra mắt năm 2014 để giúp bản thân và công ty quản lý đạt được nhiều thành công hơn nữa. Giờ đây sau mỗi trở trở lại sân khấu với những ca khúc mới mẻ hơn, MAMAMOO càng được công chúng yêu nhạc thêm quý mến. MAMAMOO cũng được mệnh danh là “quái vật digital” khi các ca khúc phát sóng đều có thể chễm trệ ở những vị trí cao nhất trên BXH nhạc số Hàn Quốc.

MAMAMOO với màu đỏ đầy mạnh mẽ trên sân khấu

Chungha - MNH Entertainment

Chungha

Nữ nghệ sĩ Chungha đã đưa MNH Entertainment từ một cái tên vô danh đến một công ty quản lý nghệ sĩ tốt nhất được đánh giá bởi mọi người xung quanh.

Chungha thời mới ra mắt

Với những bước chân đầu tiên từ chương trình thực tế “Produce 101” và ra mắt cùng nhóm nhạc dự án I.O.I, Chungha luôn khiến mọi người tin tưởng không những bởi nhan sắc mà còn có khả năng vũ đạo đỉnh cao và giọng hát có thể khiến mọi người đắm say. Nếu xét về những nghệ sĩ toàn năng của Kpop thì không thể không nhắc đến nữ nghệ sĩ Chungha dù thời gian ra mắt chưa bao lâu. Sự nổi tiếng của Chungha được chứng minh trên khắp đất nước Hàn Quốc nhờ vào tần suất xuất hiện của cô nàng trong cách buổi lễ hội âm nhạc của trường đại học cũng như các bản hợp đồng quảng cáo đắt đỏ mà mình nhận được. Nhờ có Chungha mà MNH Entertainment ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của những “mầm non âm nhạc”.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nhung-nghe-si-kpop-mot-minh-ganh-vac-ca-so-phan-cua-cong-ty-tu-vo-danh-tro-thanh-nhung-ong-trum-giai-tri-81168.html