Những nghệ sĩ Hàn Quốc mạnh mẽ vượt qua căn bệnh trầm cảm để viết nên cuộc đời mới

Chưa bao giờ hậu quả nặng nề của căn bệnh trầm cảm lại được báo động một cách nặng nề như hiện tại. Thế nhưng ít ai biết được rằng, đã có những nghệ sĩ Kpop từng chiến đấu và vượt qua căn bệnh trầm cảm đầy mạnh mẽ để sống tiếp cuộc đời của mình!

Ngày 14/10, nền âm nhạc Kpop lại phải chứng kiến thêm một mất mát lớn khi nữ nghệ sĩ Sulli (tên thật là Choi Jin Ri) đã quyên sinh vì căn bệnh trầm cảm ám ảnh trong thời gian dài.

Đây không phải lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc lại chấm dứt cuộc đời của mình ở cái tuổi vẫn còn trẻ trung vì áp lực tâm lí xã hội.

Trước đó vào năm 2017, nam ca sĩ cùng công ty SM Entertainment - Kim Jong Hyun (SHINee) cũng từng tự sát bằng khí than tại nhà riêng vì không chịu nổi sự hành hạ của căn bệnh trầm cảm.

Dường như hai chữ “trầm cảm” dần trở thành một con quái vật hằn sâu nỗi ám ảnh lên tâm lí của những người dễ bi quan và cả những người xung quanh họ.

Nếu trước đây, trầm cảm thường chỉ có trong khái niệm của những căn bệnh tâm lí về việc ám ảnh cưỡng chế với thế giới bên ngoài của các nạn nhân thì hiện tại, hình thù của “trầm cảm” lại dần hiện hữu một cách rõ rệt thông qua chính những người nghệ sĩ đã, đang mắc phải căn bệnh này.

Nạn nhân của trầm cảm thường sẽ không tự chủ được suy nghĩ và ý thức, họ luôn cảm thấy cuộc sống xung quanh họ nhàm chán, sáo rỗng và xấu xí, họ muốn đến một nơi mà họ không còn phải mệt mỏi nữa!

Chính ám ảnh suy nghĩ như thế khiến những nghệ sĩ mắc bệnh không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, đến một lúc nào đó chỉ có thể kết thúc sinh mệnh này.

Thế nhưng không phải bất cứ ai mắc chứng trầm cảm đều dẫn đến kết quả xấu nhất. Trong lịch sử âm nhạc Kpop, đã từng có những nghệ sĩ phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm trong một thời gian dài để có thể thoát khỏi nó.

Và sự thật chứng minh, họ đã chiến thắng áp lực tâm lí của bản thân, chiến thắng con quái vật “trầm cảm” để có thể một lần nữa sống và tận hưởng cuộc đời của chính mình. Sau đây là danh sách những tên tuổi nghệ sĩ Hàn Quốc tiết lộ bản thân từng mắc chứng trầm cảm trong sự nghiệp hoạt động giải trí vì áp lực từ dư luận quá lớn!

G-Dragon (BIGBANG)

G-Dragon (BIGBANG)

G-Dragon (BIGBANG)

Cái tên G-Dragon đã không còn xa lạ với mọi người, đặc biệt là đối với người hâm mộ Kpop. Anh chàng thủ lĩnh đầy tài năng của nhóm nhạc đình đám BIGBANG khiến mọi người yêu thích bởi sự hấp dẫn táo bạo, sự tự tin trên sân khấu và là nghệ sĩ nổi tiếng bởi tài năng toàn diện của Kpop.

G-Dragon ra mắt với BIGBANG vào năm 2006, đến nay, nam nghệ sĩ đã có hàng triệu người hâm mộ nồng nhiệt trên khắp thế giới. Anh còn được biết đến với sự thành công trong các lĩnh vực sản xuất âm nhạc, rapper, ca sĩ, thời trang,…

G-Dragon dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại khiến fan lo lắng

Thế nhưng, khi cuộc sống của G-Dragon càng chói mắt bởi sự thành công thì ẩn sâu bên dưới, thủ lĩnh tài ba này có một tâm hồn vô cùng nhạy cảm.

Dường như tạo hóa ban tặng cho những nghệ sĩ có duyên với nghiệp hát cũng sẽ ban tặng cho họ sự rung cảm mãnh liệt với các tác động từ thế giới bên ngoài. Với áp lực không hề nhỏ từ dư luận cũng như áp lực từ chính những người hâm mộ, công ty đã khiến G-Dragon từng trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.

Anh không nén được nước mắt khi kể về câu chuyện của mình

Trên chương trình truyền hình, nam nghệ sĩ nhà YG cũng từng chia sẻ, sau khi ca khúc “Heartbreaker” của anh ra mắt năm 2009 vướng phải tranh cãi “đạo nhái”, G-Dragon đã phải thu mình lại, từng có lúc muốn tránh mặt tất cả mọi người, không muốn tiếp xúc hay giao lưu với bất kỳ ai.

Ngay cả người thân của mình như bố mẹ, hay bạn bè thân thiết, anh em trong nhóm, G-Dragon cũng không muốn gặp mặt. Khoảng thời gian đó, nam nghệ sĩ khẳng định mình hoàn toàn chìm trong sự cô đơn với một nỗi đau bản thân bị tổn thương sâu sắc.

“Mặc dù tôi không thấy mình làm sai điều gì, nhưng tôi cứ có cảm giác như mình là tội phạm. Tôi đã thật sự chán nản và bị trầm cảm trong một thời gian dài”, G-Dragon chia sẻ.

Khoảng thời gian "Heartbreaker" khó khăn đối với G-Dragon

Năm 2017, người hâm mộ của nam ca sĩ lại thêm một phen sóng gió khi G-Dragon đăng tải bức ảnh biến dạng kỳ lạ với 2 màu trắng đen và gợi ý rằng bản thân đang phải trải qua ở một nơi tăm tối.

Trong những thước phim được phát hành ghi lại cảnh hậu trường chuẩn bị trong chuyến lưu diễn mang tên “Motte III”, G-Dragon cũng tiết lộ: “Khoảng thời gian đó tôi gặp phải vấn đề về tâm lý. Tôi không chắc rằng có bao nhiêu người đồng cảm với tôi nhưng thật sự tôi đã cảm thấy vô cùng áp lực, nó đè nặng trong lòng tôi”.

Tháng 10 này, G-Dragon sẽ trở về sau huấn luyện quân sự

Người hâm mộ của G-Dragon cảm thấy thật may mắn khi bên cạnh anh chàng vẫn còn có các thành viên cùng nhóm, những người yêu thương anh để giúp nam ca sĩ vượt qua khoảng thời gian tăm tối.

Hiện tại, G-Dragon đang trong những ngày cuối cùng hoàn tất quá trình nghĩa vụ quân sự. Nếu không có gì thay đổi thì trong tháng 10 này, nam ca sĩ sẽ nhanh chóng trở về và sớm tái ngộ với khán giả.

Suzy (Cựu thành viên Miss A)

Vẻ đẹp như sương mai của Suzy

Nữ nghệ sĩ được hầu hết mọi người ưu ái gọi bằng biệt danh “Tình đầu quốc dân” bởi gương mặt trong sáng, đáng yêu, nhẹ nhàng như mối tình đầu của mọi người. Thế nhưng ít ai biết rằng, để có thể duy trì được hình tượng như thế đối với Suzy là cả một áp lực nặng nề.

Cô nàng không nén nổi cảm xúc khi kể về áp lực của mình

Điều này được chính nữ ca sĩ tiết lộ trong chương trình “Healing Camp” được phát sóng trên đài SBS năm 2013. Suzy khiến mọi người trong trường quay phải thở dài ngao ngán và khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ bản thân cô đã từng bị trầm cảm vô cùng nặng.

Suzy bày tỏ cảm xúc về căn bệnh ám ảnh này trong nước mắt: “Tôi đã phải trải qua vài thứ giống như trầm cảm vậy. Và tôi cũng không thể nói với bất kỳ ai về điều này trong một thời gian dài. Tôi thậm chí bắt đầu nghĩ rằng mình không thể tiếp tục sống thêm một ngày nào nữa. Một lúc nào đó, tôi đã nhắn tin với bạn mình một cách vô cùng vui vẻ nhưng đột nhiên tôi lại bật khóc”.

Suzy trong phim "Gu Family Book"

Được biết khoảng thời gian này Suzy đang phải gánh chịu áp lực từ sự trông chờ rất lớn của người hâm mộ. Nữ thần tượng đã thử sức vai trò nữ chính trong bộ phim đình đám “Gu Family Book” và được đánh giá vô cùng tích cực.

Chính vì thế mà Suzy càng phải cẩn trọng mọi cử chỉ, hành động để có thể xứng với sự kỳ vọng của mọi người. Ở tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại gánh trên vai nhiều trọng trách và sự kỳ vọng lớn lao, Suzy trải lòng:

“Tôi thường cố gắng suy nghĩ tích cực và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi không muốn gây xung đột với người khác vì vậy mà họ lại tổn thương tôi rất nhiều. Có những cảm xúc trong tôi cứ như chực chờ sẵn chỉ không biết lúc nào sẽ bùng nổ”.

Suzy hiện tại đang tập trung đóng phim và quay quảng cáo

Hiện tại, Suzy đã không còn hoạt động với Miss A, “tình đầu quốc dân” đã tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và chăm chỉ làm người mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng.

Dù không còn phổ biến như khi còn hoạt động với Miss A, thế nhưng Suzy hiện tại đã không phải gánh chịu áp lực lớn từ mọi người. Có lẽ Suzy cũng sẽ trải qua khoảng thời gian thư thả và dễ chịu hơn lúc trước.

Jo Kwon (2AM)

Nam ca sĩ Jo Kwon

Không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò của một ca sĩ trên sân khấu, Jo Kwon của nhóm nhạc ballad 2AM chinh phục khán giả bằng tính cách thoải mái, hài hước trên các show truyền hình của mình.

Jo Kwon (bìa trái) thời còn là thực tập sinh của JYP Entertainment

Ngay cả người không theo dõi Jo Kwon cũng không thể ghét bỏ chàng trai này vì khả năng hóa thân trong nhiều vai trò khác nhau của nam ca sĩ.

Cũng chính bởi nguyên nhân này mà người hâm mộ của Jo Kwon đã vô cùng “sốc” khi biết tin nam nghệ sĩ phải sống chung với căn bệnh trầm cảm trong suốt 8 năm - khoảng thời gian anh còn là thực tập sinh. Thế nhưng Jo Kwon đã kiên cường vượt qua những trở ngại tâm lý đó để một lần nữa vực dậy bản thân.

Anh hy vọng năng lượng tích cực của mình giúp mọi người vượt qua thời gian khó khăn

Có thể thấy, Jo Kwon là một trong số ít những nghệ sĩ Kpop có thể mạnh mẽ chống lại áp lực dư luận hay chướng ngại trầm cảm. Quyết tâm cùng ý chí của anh tiếp tục khiến nhiều người nể phục khi Jo Kwon tham gia cuộc trò chuyện với Cube Entertainment về sự nghiệp solo của mình (sau khi rời JYP Entertainment sau 16 năm gắn bó).

Cụ thể, anh đã bày tỏ về những dự định tiếp theo ở tuổi 30: “Tôi không quá bận tâm vào những lời chỉ trích hay tin đồn của dư luận. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ có thể xem việc chỉ trích (phê bình) giống như một động lực to lớn để thúc đẩy tôi phát triển hơn là cảm thấy căng thẳng vì nó. Tôi hy vọng những người đang gặp phải vấn đề về tâm lí cũng sẽ có được sự tự tin và can đảm khi nghe lời này của tôi”.

Lizzy (Cựu thành viên After School)

Lizzy (Cựu thành viên After School)

Là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm nhạc After School, Lizzy khiến mọi người yêu thích bởi nụ cười rạng rỡ cùng chất giọng địa phương vô cùng đáng yêu. Thế nhưng ít ai ngờ một cô gái nhỏ nhắn, luôn mỉm cười mỗi khi xuất hiện lại là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm trong quá khứ.

Cô nàng luôn xuất hiện với nụ cười tỏa nắng

Lizzy được biết đến là thành viên nữ đầu tiên, bên cạnh Song Ji Hyo tham gia và trở thành dàn MC chính thức của chương trình thực tế “Running Man”.

Song, sau đó Lizzy đã xin nghỉ phép và rút khỏi dàn MC chính thức của chương trình. Việc rời đi đột ngột của Lizzy vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Điều này khiến cô rời vào trạng thái lo sợ và trầm cảm.

Hiện tại Lizzy cũng thường được mời đến "Running Man"

Xuất hiện trên chương trình “Radio Star” sau đó, Lizzy chia sẻ về vấn đề này:

“Lần đầu tiên tôi xuất hiện trong chương trình với tư cách là khách mời, và sau đó hầu như tuần nào tôi cũng có mặt trong chương trình, vì vậy tôi nghĩ rằng bản thân mình đang làm việc rất tốt.

Nhưng sau khi tôi rời khỏi chương trình, có những bài báo cho rằng tôi chỉ là khách mời dài kỳ chứ không phải là thành viên cố định của chương trình. Điều đáng buồn là sau đó, có rất nhiều người đã gọi cho tôi và hỏi tôi có phải bị cắt khỏi chương trình không.

Lý do tôi rút khỏi đó là vì tôi có một dự án phim truyền hình sitcom nhưng tất nhiên lúc ấy, mọi người hoàn toàn không biết. Tôi nghĩ điều đó thật đau lòng vì đây là vai trò đầu tiên của tôi khi xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ”.

Lizzy và "MC quốc dân" Yoo Jae Suk trong chương trình

Mặc dù vậy, Lizzy cho biết hiện tại bản thân mình đã ổn hơn rất nhiều vì MC Yoo Jae Suk đã thường an ủi cô và nhắc về cô trong các bài phát biểu của mình.

Bất cứ điều đáng buồn hay thất vọng nào sau đó cũng đều biến mất. Sau đó Lizzy thỉnh thoảng vẫn được mời xuất hiện trong chương trình “Running Man”.

T.O.P (BIGBANG)

T.O.P (BIGBANG)

Không chỉ riêng trưởng nhóm BIGBANG mà ngay cả thành viên anh cả của nhóm - T.O.P cũng từng là nạn nhân của chứng bệnh trầm cảm đáng sợ này.

Năm 2017, T.O.P liên tiếp bị cáo buộc sử dụng cần sa đến mức bị mắc bệnh trầm cảm

Năm 2017 có lẽ là một khoảng thời gian khó khăn với T.O.P khi anh chàng được cảnh sát đưa vào bệnh viện sau khi phát hiện hành vi sử dụng thuốc quá liều. Điều đáng nói ở đây thuốc được T.O.P sử dụng không phải thuốc cấm mà là loại được bác sĩ kê khai để giúp nam ca sĩ giảm bớt áp lực và thư giãn.

Người thân của nam ca sĩ cũng tiết lộ anh chàng đang phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm gặm nhấm mỗi ngày cùng với hội chứng lo âu: “Tôi thường thấy T.O.P uống thuốc nhưng lại không biết đó là thuốc an thần”.

Hình ảnh T.O.P xuất ngũ vừa qua

Người bạn của T.O.P cũng chia sẻ tình trạng của nam ca sĩ vô cùng đáng báo động vì có quá nhiều việc không hay xảy ra với bản thân anh trong thời gian đó. Tâm lý căng thẳng dễ dàng dẫn đến việc mất ngủ và lâm vào trạng thái lo âu trầm trọng.

Được biết đây vốn không phải lần đầu tiên nam ca sĩ nhập viện vì dùng thuốc an thần quá liều. Trước đó, năm 2008, T.O.P cũng từng một lần bị đưa vào viện trong trạng thái bất tỉnh vì lạm dụng thuốc ngủ giúp bản thân có thể nghỉ ngơi sau thời gian làm việc kiệt sức.

Hiện tại, T.O.P cũng hoàn thành việc huấn luyện quân sự và đã giải ngũ vào tháng 5 vừa qua. Đến hết năm nay, khi tất cả các thành viên BIGBANG đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về, T.O.P sẽ trở lại sân khấu cùng mọi người sau vụ bê bối cần sa năm đó.

Heechul (Super Junior)

Heechul (Super Junior)

Khoảng thời gian năm 2008 có lẽ là thời điểm khó quên trong tâm trí các thành viên Super Junior cũng như người hâm mộ của họ. Bởi trong năm này, Super Junior chứng kiến sự rời đi của một thành viên quan trọng - Han Kyung. Và sau đó, nam nghệ sĩ Heechul của nhóm cũng rơi vào trầm cảm.

Heechul và Han Kyung là đôi bạn thân nhất trong nhóm

Được biết, Han Kyung là người bạn rất thân với Heechul khi cả hai còn là thực tập sinh và ra mắt với Super Junior. Việc mất đi người bạn thân một cách đột ngột khiến Heechul chưa thể thích ứng và rơi vào trầm cảm. Anh thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, không bước chân lên sân khấu trong gần 3 tháng.

Việc Han Kyung rời đi khiến Heechul lâm vào trầm cảm

Sau này, Heechul chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn đó, anh tiết lộ: “Sau khi Han Kyung rời đi, tôi đã rơi vào một mớ hỗn độn. Người bạn rất thân của tôi không còn bên cạnh khiến tôi không thể cười nói một cách thoải mái trên các chương trình truyền hình, cũng không còn hứng thú để nhảy trên sân khấu. Tôi thật sự gặp rất nhiều khó khăn”.

Hiện tại cả 2 đều thành công trong sự nghiệp và thường đi chơi với nhau

Với khoảng thời gian dài tự nhốt mình khiến Heechul cảm thấy ngày càng tồi tệ: “Tôi không thể quên được nhiều kỷ niệm đẹp, tôi cũng không thiết tha gặp bất cứ ai, vì vậy mà chứng trầm cảm của tôi trở nên tồi tệ hơn”.

Thật may là sau đó, bên cạnh Heechul còn có Eunhyuk - người tưởng như ít thân thiết với Heechul lại bên cạnh an ủi anh: “Chúng ta không cần anh hát hay hay nhảy, chỉ đơn giản là mọi người cần anh vì nếu không có anh thì Super Junior không còn là chính mình”.

Nhờ có lời động viên của Eunhyuk mà Heechul đã vượt qua quãng thời gian khó khăn tưởng chừng như bị trầm cảm để tiếp tục đứng trên sân khấu và tỏa sáng đến tận ngày hôm nay.

Thiên Trúc

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhung-nghe-si-han-quoc-manh-me-vuot-qua-can-benh-tram-cam-de-viet-nen-cuoc-doi-moi-post316996.info